Lịch sử
Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, tướng De Gaulle, người đứng đầu Chính phủ lâm thời Pháp thời bấy giờ quyết định thành lập một trường lớn tại Paris nhằm cải tổ lại hệ thống hành chính công và đào tạo cho nhà nước một đội ngũ công chức cao cấp và có trình độ cao. Khóa học đầu tiên của ÉNA mang tên “Chiến đấu cho nước Pháp” tuyển sinh được 84 sinh viên trên tổng số hơn 1.000 thí sinh dự tuyển.
Bà Segolène Royal, ứng cử viên Tổng thống Pháp 2007
Nhiệm vụ
Năm 1992, trong xu thế hội nhập của một Châu Âu thống nhất, ÉNA được chuyển về Strasbourg với tham vọng trở thành trường đào tạo về chính trị, hành chính cho cả Châu Âu. Do đó ÉNA còn có một tên gọi khác là Học viện Chính phủ Châu Âu (École européenne de gouvernance). Cho đến nay, sau 63 năm hoạt động, ÉNA đã đào tạo được khoảng 5.600 sinh viên bản địa và khoảng 2.800 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 nước trên toàn thế giới. Ngoài các chương trình đào tạo dài hạn cho sinh viên và các chương trình bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng đang đi làm, ÉNA còn có chức năng nghiên cứu về khoa học hành chính, chính trị cũng như làm cầu nối của chính phủ Pháp với các doanh nghiệp tư nhân và các cơ sở quốc tế khác.
Kỳ thi tuyển sinh và các khóa học
Trở thành sinh viên của ÉNA (thường được gọi là énarque) là một vinh dự rất lớn. Bởi ngay trong quá trình đi học, các énarque đã được chính phủ Pháp trả tiên lương và các chế độ xã hội như một công chức bình thường; sau khi ra trường sẽ được bố trí ngay vào các vị trí cao trong bộ máy hành chính của đất nước. Tất nhiên, để có được vinh dự này, các ứng viên đều phải trải qua một quá trình thi và học vô cùng gian khổ. Kỳ thi tuyển sinh được tổ chức hàng năm vào tháng 9, bao gồm 2 vòng thi: Vòng thi viết bao gồm các môn luật công, kinh tế, kiến thức xã hội, Chính sách Châu Âu hoặc chính sách xã hội, môn tự chọn. Vòng thi phỏng vấn bao gồm các môn Tài chính công, Chính trị thế giới, Kiến thức xã hội, Ngoại ngữ, Thể lực và Phỏng vấn sâu. Trung bình, chỉ có 7,9% thí sinh vượt qua 2 kỳ thi này để trở thành énarque và dựa trên nguyện vọng cá nhân cũng như thứ hạng, người ta sắp xếp các énarque vào các chương trình học phù hợp. Điều đặc biệt là tại ÉNA, mỗi khóa học đều mang tên một sự kiện, một nhân vật lịch sử hay một danh nhân… và đều do tất cả các énarque bình chọn sau một cuộc bỏ phiếu. Cựu tổng thống Jaques Chirac tốt nghiệp năm 1959 khóa Vauban, còn Dominique de Villepin, cựu Thủ tướng Pháp tốt nghiệp năm 1980 khóa Voltaire. Cựu Tổng thống Nam Phi - Nelson Mandela đã được chọn để đặt tên cho khóa đào tạo năm 2001. Mặc dù, trong những năm gần đây, chất lượng đào tạo tại ÉNA có phần bị giảm sút, thậm chí còn có những ý kiến yêu cầu đóng cửa ÉNA, nhưng thực sự ÉNA vẫn là trung tâm đào tạo về chính trị, hành chính danh giá nhất ở Châu Âu, và là cái nôi đào tạo ra những chính khách tương lai.
ÉNA và những con số
41.685.000 euros là số tiền trong ngân quỹ của ÉNA năm 2006.
40.000 là số đầu sách có trong thư viện của ÉNA ở Strasbourg
25.000 euros là số tiền đầu tư cho 1 énarque/năm (so với 9,280 euros là số tiền tương ứng cho các sinh viên bình thường ở Pháp)
8.400 là số énarque đã được ÉNA đào tạo
229 là tổng số cán nhân viên hành chính làm việc cho ÉNA
120 là số énarque trúng tuyển vào ÉNA năm 2008
27 tháng là thời gian dài nhất cho một khóa học ở ÉNA
25 là số quốc gia mà ÉNA có liên kết giúp đỡ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
2 là số giáo viên cơ hữu làm việc cho ÉNA (thể dục và tiếng Pháp), các giáo viên khác làm việc bán thời gian và đều đến từ các cơ sở ngoài.
Một số cựu sinh viên nổi tiếng của ÉNA
Valéry G. d’Éstaing, cựu Tổng thống Pháp
Jaques Chirac, cựu Tổng thống Pháp
Laurent Fabius, cựu Thủ tướng Pháp
Michel Rocard, cựu Thủ tướng Pháp
Édouard Balladur, cựu Thủ tướng Pháp
Alain Juppé, cựu Thủ tướng Pháp
Lionel Jospin, cựu Thủ tướng Pháp
Dominique de Villepin, cựu Thủ tướng Pháp
Segolène Royal, ứng cử viên Tổng thống Pháp 2007
Edem Kodjo, cựu Thủ tướng Togo
Nicéphore Soglo, cựu Tổng thống Benin
F. Saint-Geours, cựu Tổng giám đốc công ty Peugeot | |