Tin tức  Hợp tác - Phát triển  Quốc tế 05:34:44 Ngày 17/04/2024 GMT+7
Chung tay vì sự phát triển Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN
Ngày 27/11/2020, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Nhật - Việt.
Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Nhật - Việt ông Tsutomu Takebe thảo luận về các vấn đề liên quan đến Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN
Cùng với việc tiếp tục triển khai đào tạo 08 chuyên ngành thạc sĩ, năm học 2020-2021, Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN bắt đầu triển khai đào tạo bậc đại học ngành Nhật Bản học chất lượng cao.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tsutomu Takebe đánh giá, việc cơ chế tài chính đặc biệt của Trường được phê duyệt và Hội đồng Trường dần đi vào hoạt động ổn định, cùng với việc chiêu sinh khóa cử nhân đầu tiên đã đánh dấu một bước phát triển mới của Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN.
Trước những bước tiến và kết quả đạt được, ông Tsutomu Takebe khẳng định, việc thành lập Trường ĐH Việt Nhật với vị trí là một trong những trường đại học thành viên của ĐHQGHN là hoàn toàn đúng đắn. Mô hình này đã giúp kết hợp được trình độ công nghệ cao và chương trình đào tạo tiên tiến của các trường đại học Nhật Bản với trình độ khoa học cao của các nhà khoa học ĐHQGHN. Ông mong rằng, ĐHQGHN ngày càng tiến xa và đạt nhiều thành tựu hơn nữa, từ đó góp phần nâng tầm phát triển các đơn vị thành viên, trong đó có Trường ĐH Việt Nhật.
Ông cũng mong sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc và cam kết tiếp tục ủng hộ các hoạt động của Trường cũng như kết nối hợp tác giữa Trường và các doanh nghiệp Nhật Bản.
Gửi lời cảm ơn trân trọng tới Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Nhật - Việt, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn bày tỏ, ông Tsutomu Takebe là một người bạn đặc biệt, có vai trò quan trọng trong suốt những năm hình thành và phát triển Trường ĐH Việt Nhật. Ông cho biết, hiện tại, ĐHQGHN và Trường ĐH Việt Nhật đang tích cực chuẩn bị các nội dung chi tiết phục vụ dự án xây dựng Trường tại Hòa Lạc. ĐHQGHN sẽ ưu tiên về cơ sở vật chất để Trường ĐH Việt Nhật thuận lợi triển khai các chương trình đào tạo của mình, hướng tới mục tiêu đưa Trường phát triển nhanh, tốt nhất và chất lượng cao.
Tiếp đó, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Nhật - Việt ông Tsutomu Takebe đã đến thăm và trò chuyện với sinh viên ngành Nhật Bản học của Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN.
Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Nhật - Việt ông Tsutomu Takebe trò chuyện với sinh viên ngành Nhật Bản học của Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN (Ảnh: VNU-VJU)
Trong buổi trò chuyện thân mật với các cử nhân khóa đầu tiên của Nhà trường, ôngTsutomu Takebe đã lắng nghe các câu chuyện của sinh viên, những chia sẻ cảm xúc của các bạn trẻ về hành trình phía trước. Ông cũng gửi gắm nhiều niềm tin, kì vọng đối với các gương mặt trẻ của Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN với các thông điệp có ý nghĩa.
Tại buổi gặp gỡ, các em sinh viên đã bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với những nỗ lực mà các nhà ngoại giao hai nước đã và đang thực hiện để tạo nên một môi trường giáo dục chất lượng, nơi mỗi bạn sẽ ươm những hoài bão cho riêng mình.
Tin liên quan:
 Đặng Hoài Thu
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC