Đô thị Hòa Lạc 02:40:46 Ngày 17/04/2024 GMT+7
Vượt qua thách thức, Kiên trì mục tiêu phát triển chất lượng - hiệu quả
"Đoàn kết, đồng lòng; Sáng tạo, đổi mới; Nắm bắt cơ hội; Vượt qua thách thức; Kiên trì mục tiêu phát triển chất lượng, hiệu quả”
Năm 2012 là một năm đầy ý nghĩa đối với Trường ĐHKT - ĐHQGHN. Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (2007-2012) và hướng tới 40 năm truyền thống được tổ chức thành công đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong các năm trước, với sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các cấp lãnh đạo; với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, Trường ĐHKT đã đạt được những kết quả khả quan trong năm 2012: Số lượng bài nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế tăng mạnh và đạt một số giải thưởng NCKH cấp Bộ và cấp ĐHQGHN; Sinh viên khóa đầu tiên Chương trình đào tạo cử nhân đạt chuẩn quốc tế ngành Quản trị Kinh doanh tốt nghiệp; Thắng thầu nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước; Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thảo quốc tế quy mô lớn, có sự lan tỏa cao (Hội thảo công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012; Hội thảo sản xuất bền vững và quản trị môi trường; Hội thảo Việt Nam học); Giảng viên đầu tiên của Trường được bổ nhiệm ngạch Giảng viên cao cấp, 2 giảng viên của trường được công nhận chức danh Phó Giáo sư; Tạo bước đột phá, triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác đào tạo ngắn hạn với các địa phương và doanh nghiệp (TP Hà Nội; tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam...); Tăng cường và mở rộng cơ sở vật chất,... Đặc biệt, Trường ĐHKT đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo cấp quốc gia theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của ĐHQGHN và là đơn vị đầu tiên tự đánh giá chất lượng đơn vị đào tạo theo các tiêu chí AUN của Bộ tiêu chuẩn này.
Năm 2013 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Luật Giáo dục Đại học, Nghị quyết Trung ương 6 về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Kết luận về đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đây cũng là năm đầu tiên địa vị pháp lý của ĐHQGHN được khẳng định bởi Luật với Nghị định mới và Quy chế hoạt động mới. Bối cảnh nói trên vừa mang lại những thuận lợi nhưng cũng đặt Trường ĐHKT trước những thách thức lớn.
Thuận lợi vì mục tiêu phát triển của Trường hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung của ĐHQGHN cũng như nỗ lực đổi mới hướng đến chất lượng của ngành giáo dục. Thách thức bởi yêu cầu thích nghi linh hoạt, về năng lực cạnh tranh, khả năng đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của xã hội và những khó khăn nội tại.
Trong bối cảnh đó, Trường ĐHKT - ĐHQGHN nỗ lực phát huy tối đa sức mạnh sẵn có (đoàn kết, đồng lòng; sáng tạo, đổi mới), chủ động nắm bắt các cơ hội để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức nhằm đạt mục tiêu phát triển chất lượng và hiệu quả. Cụ thể là: Vững tin và kiên trì mục tiêu phát triển; Rà soát, điều chỉnh và ban hành các văn bản quản lý phù hợp tình hình mới; Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH; Tiếp tục tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi; Duy trì sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết và trí tuệ tập thể.
Thời gian qua, Trường ĐHKT đã nhanh chóng hòa nhịp với sự phát triển chung của ĐHQGHN, được lãnh đạo ĐHQGHN tin tưởng, đầu tư và giao thực hiện những nhiệm vụ “mới”. Vì vậy, Trường ĐHKT sẽ tiếp tục duy trì tinh thần tiên phong, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự đầu tư của ĐHQGHN cho Trường.
Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng là thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, với trí tuệ, sức trẻ và tinh thần đoàn kết; với “tinh thần UEB: Sáng tạo - Đột phá - Chất lượng - Hiệu quả”; Trường ĐHKT - ĐHQGHN nói riêng, ĐHQGHN nói chung, sẽ vượt qua được mọi khó khăn thách thức, cùng nhau hướng về phía trước và sẵn sàng hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2013.
Chúc một năm mới thịnh vượng sẽ đến với Trường ĐHKT và ĐHQGHN!
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
 Bản tin số 262-263 – VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC