Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Hơn 3.800 trường ĐH, CĐ và 120 quốc gia công nhận điểm IELTS
Hội đồng Anh và IDP Education Australia vừa cho biết như trên tại hội thảo "Giới thiệu hình ảnh mới về kỳ thi IELTS quốc tế" do hai tổ chức này đồng tổ chức.

IELTS (International English Language Testing System) là sản phẩm đồng sở hữu của Hội đồng thi tiếng Anh Trường ĐH Cambridge (Cambridge ESOL), Hội đồng Anh và tổ chức IDP Education Australia.

IELTS là chứng chỉ cần thiết cho những thí sinh muốn du học Anh, Australia, New Zealand... Hiện có khoảng 570 trường ở Mỹ, gần 100 trường ở Canada, gần 100 trường ở Đức và các nước khác như Ireland, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia... công nhận IELTS.

Được giới thiệu từ năm 1989, IELTS đã và đang tiếp tục nhận được sự công nhận rộng rãi trên thế giới là một kỳ thi toàn cầu có tính bảo mật và có khả năng ứng dụng cao trong giao tiếp Anh ngữ. Hiện có hơn 3.800 trường đại học, cao đẳng, cơ quan, tổ chức trên 120 quốc gia trên thế giới công nhận điểm IELTS cho cho cả ba mục đích du học, làm việc hay định cư ở nước ngoài.

Được biết, từ ngày 1-5-2006, các đối tác IELTS đã quyết định sẽ hủy bỏ quy định thi lại IELTS phải đợi sau 90 ngày. Theo đó, thí sinh có thể thi lại IELTS vào bất kỳ ngày nào mà thí sinh lựa chọn, bất kể ngày thi trước là ngày nào. Quy định thí sinh không được thi lại trong vòng 90 ngày được áp dụng trước đây đã hết hiệu lực hồi cuối tháng 4-2006. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại trang web http://www.ielts.org/.

IELTS đánh giá khả năng giao tiếp Anh ngữ của thí sinh trong cả bốn kỹ năng nghe, đọc, viết và nói dành cho những ai có dự định học tập, làm việc hay sinh sống trong môi trường nói tiếng Anh.

Hiện IELTS có hai loại: IELTS dành cho mục đích du học và IELTS dành cho mục đích di trú. Vì vậy, khi đăng ký dự thi, thí sinh phải nói rõ mình thi lấy loại chứng chỉ IELTS nào. Trung bình mỗi tháng có hai kỳ thi IELTS được tổ chức tại Hội đồng Anh, đăng ký dự thi chậm nhất một tuần trước ngày thi. Lệ phí thi hiện nay là 130 USD.

 VNUnews (theo Tuổi trẻ) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   |