Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Những vấn đề mà thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ quan tâm đã được giải đáp tại cuộc đối thoại
Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trả lời cụ thể các vấn đề mà thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ quan tâm. Sau đây là những câu hỏi mà đại diện thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ gửi tới người đứng đầu nhà nước:

 

 

- Nguyễn Linh Giang, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam: Thanh niên Việt Nam rất sáng tạo và có nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo. Vậy làm thế nào để thanh niên chúng tôi để có một diễn đàn thường xuyên để đóng góp những ý tưởng của mình cũng như hiến kế cho đất nước?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Thanh niên ngày nay được sống trong điều kiện có thể nói là hết sức thuận lợi so với thế hệ cha anh đi trước. Tuy đất nước ta còn nghèo, khó khăn nhưng những điều kiện cho thanh niên hoạt động hiện nay cũng rất phong phú. Vì vậy, Đảng, Nhà nước, Đoàn thanh niên và toàn xã hội đang tạo ra rất nhiều điều kiện, rất nhiều diễn đàn để cho thanh niên có thể trao đổi cũng như cống hiến và trưởng thành. Những diễn đàn đó ở trong các trường học, ở trong các câu lạc bộ, các nhà văn hóa, các cuộc hội nghị, các trung tâm kinh tế lớn... Chúng tôi xin mời các đồng chí và các bạn tham gia vào tất cả các diễn đàn đó, những lĩnh vực mà mình quan tâm.

- Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Cà phê Trung Nguyên:

Trong vấn đề hội nhập và phát triển của đất nước thì doanh nhân được coi là những chiến sĩ xung kích của thời bình. Thực tế mà nói thì còn nhiều điều thuộc về nội lực, năng lực, tri thức, tính đoàn kết... của lực lượng này còn cần phải suy nghĩ. Tuy nhiên, những chiến sĩ này cũng chưa nhận được sự ủng hộ một cách hiệu quả từ phía cơ quan chức năng. Trong khi những khái niệm hiện nay rất là mới về biên giới mềm, quyền lực mềm thì các quốc gia khác cho rằng hàng hóa của họ đến đâu, văn hóa của họ đến đâu thì biên giới của họ đến đó. Vậy xin Chủ tịch cho biết, hiện nay về mặt quản lý, Nhà nước sẽ làm gì cụ thể để hỗ trợ cho đội ngũ này phát triển và ủng hộ đội ngũ này, giúp họ hoàn thành sứ mệnh mà dân tộc giao phó trong tình hình mới?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Em Vũ thân mến, tôi rất vui mừng trước câu hỏi của em. Hiện nay đất nước chúng ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập ngày càng sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực. Đòi hỏi đội ngũ cán bộ chúng ta, bộ máy của chúng ta và kể cả các nhà doanh nghiệp phải cố gắng nâng mình lên theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Đối với các nhà doanh nghiệp, tôi chia sẻ. Chúng ta là những nhà doanh nghiệp mới ra biển lớn nên còn có nhiều khó khăn so với các doanh nghiệp có tên tuổi trên thế giới.

Vì vậy, Đảng và Nhà nước chúng ta trong quá trình hội nhập cũng có những chủ trương, chính sách để từng bước đưa các doanh nghiệp của mình có thể sánh vai với thế giới. Đặc biệt là tạo những điều kiện để tiếp cận với môi trường đầu tư, thương mại của thế giới, Nhà nước cũng sẽ cung cấp nhiều thông tin, tổ chức ra nhiều dịch vụ, nhiều cuộc trao đổi để anh em có dịp tiếp cận sâu hơn với các đồng nghiệp trên thế giới để từ đó học hỏi kinh nghiệm của người ta và phát huy thế mạnh của mình. Nhà nước cũng tiếp tục đào tạo đội ngũ doanh nghiệp này. Lâu nay chúng ta chưa quan tâm nên hầu như họ tự trưởng thành, tự bơi là chính. Hiện nay, chúng ta phải nhận thức rằng các doanh nghiệp cũng cần cập nhật thông tin, phải được hướng dẫn cụ thể, được đào tạo bồi dưỡng những vấn đề cần thiết trong quá trình hội nhập này.

Tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp, nếu thấy những vấn đề gì mà mình có nhu cầu chính đáng thì chúng ta đề xuất để Đảng và Nhà nước tiếp cận với những nhu cầu đó, góp sức cùng các doanh nghiệp để vượt qua khó khăn. Xin chúc em và các doanh nghiệp của chúng ta ra biển lớn nhưng vững tay chèo và đến đích an toàn thắng lợi.

- Nguyễn Anh Tuấn, Đài Tiếng nói VN: Thanh niên chúng tôi luôn xác định sống có lý tưởng nhưng thực tế hiện nay có nhiều bạn trẻ đang băn khoăn trong việc xác định lý tưởng của mình. Xin Chủ tịch nước hãy cho chúng tôi một lời khuyên: làm thế nào để tìm ra lý tưởng và con đường để thực hiện ý tưởng của mình?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi rất thú vị và cũng rất suy nghĩ về câu hỏi của bạn. Như chúng ta đã biết, đất nước của mình nhiều năm bị nước ngoài xâm lược. Đất nước chúng ta phải trải qua nhiều bước thăng trầm trong lịch sử, lý tưởng của thời kỳ này là mọi thanh niên, nhân dân VN đều yêu nước, chống xâm lược, nhưng từ khi Đảng Cộng sản VN ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN và sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thì lý tưởng của thanh niên, của nhân dân VN chính là lý tưởng của Đảng, của Đoàn, lý tưởng này cao hơn lý tưởng trước là không chỉ yêu nước, giải phóng dân tộc mà còn tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa cộng sản, xây dựng một thế giới không còn người bóc lột người. Một lý tưởng hết sức cao đẹp! Vì vậy, tôi nghĩ rằng hiện nay lý tưởng của thanh niên không có gì khác hơn lý tưởng của Đoàn, lý tưởng của Đảng. Các em có đồng ý như vậy không?...

Nhưng mà cũng xin nói thẳng thắn rằng nếu có ai đó còn băn khoăn về điều này thì hãy là một người thanh niên tốt, hãy lao động sáng tạo, hãy học tập, hãy rèn luyện, hãy yêu thương đồng bào của mình. Đó cũng là những nét đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân nhân ta đang cần.

- Nguyễn Đắc Vinh, Giảng viên Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN: Ngoài sự nỗ lực phấn đấu của thanh niên, thì thanh niên chúng tôi cũng xin được trao đổi rằng, không biết trong thời gian tới, Nhà nước vẫn sẽ hỗ trợ cho thanh niên phát triển?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đã có vô vàn những trang sách đặt vấn đề và phân tích về vấn đề này. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói bất hủ: "Đất nước ta thịnh hay suy, phần lớn nhờ công của thanh niên". Đảng, Nhà nước và nhân dân ta lúc nào cũng xem trọng vai trò vị trí của thanh niên và đánh giá cao sự cống hiến của thanh niên, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên lập thân, lập nghiệp. Tôi xin khẳng định với với các đồng chí và các bạn thanh niên là không có gì thay đổi. Càng ngày niềm tin đó càng khẳng định hơn nữa là thanh niên là rường cột của nước nhà, là tương lai của đất nước, là người xây dựng xã hội ở VN đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng nhắc nhở thanh niên phải học tập, phải rèn luyện, phải phấn đấu, phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân Đảng, của Nhà nước.

- Trần Lệ Thủy, du học sinh VN tại Úc, lethuy@...: Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước có rất nhiều chính sách để thu hút nhân tài, nhưng thực trạng còn nhiều du học sinh Việt Nam đi du học đã ở lại nước ngoài làm việc trong khi ở đất nước lại rất cần một nguồn nhân lực có tài, Chủ tịch nước có suy nghĩ gì về vấn đề này?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi khẳng định rằng Đảng và nhà nước tạo hiện nay đang những điều kiện tốt nhất cho thanh niên học tập trong nước và đi du học ở nước ngoài, với mong muốn các em học tập về để phục vụ đất nước. Nhưng nếu vì lý do nào đó các em chưa quay trở nước để xây dựng đất nước, thì không sao đâu. Các em cứ bình tĩnh! Các em cứ đóng góp ở nước ngoài, các em học tập thêm kinh nghiệm, rồi đến lúc nào đó các em thấy có điều kiện thì trở về đất nước, đóng góp xây dựng đất nước, xây dựng tổ quốc, Tổ quốc luôn dang tay đón các em.

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hỏi thanh niên: Hoài bão, ước mơ của các em là gì, các em đã đạt được chưa? Em đã và đang làm gì để đạt được hoài bão, ước mơ của mình?

- Lê Xuân Thành, giảng viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội: Vấn đề hoài bão của thanh niên nói chung, và bản thân cháu nói riêng là làm sao làm cho đất nước phát triển bằng hoặc hơn các nước, trước tiên là trong khu vực ASEAN, tiếp đến là tầm vóc châu Á. Mơ ước một mức phát triển sánh ngang nước Nhật. Đạt được điều này sẽ không chỉ là niềm tự hào của riêng thanh niên mà còn của người dân cả nước. Cá nhân cháu tự thấy mình đã luôn phấn đấu để làm sao có thể đóng góp sức lực của mình trong học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân mình. Cho đến giờ phút này, cháu mạo muội cho rằng bản thân tự nhận thấy đã đạt được 60% hoài bão cá nhân, vì vậy cũng tự thấy còn phải nỗ lực rất nhiều nữa.

Cháu xin có câu hỏi với Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: SV các nước trong khu vực nếu được nhận học bổng thì có thể yên tâm học tập, không phải lo đến vấn đề kinh tế trang trải cho cuộc sống và học tập. Tuy nhiên SVVN, kể cả những người được nhận học bổng loại A thì cũng chưa thể đạt được điều này. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng học tập, nghiên cứu của lực lượng trí thức trẻ. Nhà nước và bộ ngành liên quan có phương án gì để quyết vấn đề này?

- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân: Đất nước ta có truyền thống hiếu học. Trong lịch sử giáo dục của đất nước ta, gia đình và xã hội, cụ thể là các cá nhân, tổ chức hảo tâm đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ việc học của con em nói riêng và giới trẻ nói chung. Về phía Nhà nước cũng đã có chính sách tăng mức học bổng. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, những nỗ lực này thực tế vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Bộ GD-ĐT đang có đề án về việc cho SV vay để học. Chủ trương của Nhà nước là có thể mất một phần từ số vốn đầu tư này nhưng vẫn tiến hành thực hiện. Bộ dự kiến tháng 5 tới sẽ có cuộc gặp toàn quốc các nhà hảo tâm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục từ năm 1990 đến giờ, qua đó tuyên dương các đối tượng này đồng thời động viên họ phát huy trên tinh thần đóng góp để đưa đất nước VN tiến lên thông qua sự hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục. Tôi mong lực lượng thanh niên SV hãy giữ vững ý chí và đóng góp nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này.

- Nguyễn Thanh Tú, tại đầu cầu truyền hình Nhà thanh niên TP. Hồ Chí Minh: Chúng ta đã có chiến lược phát triển thanh niên, trong đó tập trung vào xây dựng nguồn nhân lực trẻ, tuy nhiên trên thực tế kết quả chưa đáp ứng được nhu cầu. Đảng và Nhà nước có những giải pháp nào để khuyến khích và xây dựng nguồn nhân lực này?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Xây dựng nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, là một chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Nhu cầu cao nhất của chúng ta là tập trung đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tăng cường đào tạo ở trong nước, khuyến khích đào tạo ở nước ngoài bằng nhiều hình thức (thông qua cá nhân, doanh nghiệp, nhà nước…). Chúng ta đồng thời mở rộng khả năng đào tạo trong nước, nhất là các đại học lớn. Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc đối thoại ở Đại học Quốc gia Hà Nội là một ngôi trường có truyền thống lâu đời, được Đảng và Nhà nước đầu tư nhiều trong thời gian gần đây nhằm nâng cao khả năng đào tạo, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế. Đó là một số chủ trương, chính sách mà trên cơ sở đó các ngành, các cấp và kể cả các địa phương đều thực hiện…

- Phùng Thị Thu Hà, Sở Xây dựng Hà Nội: Đảng và Nhà nước có kỳ vọng không và kỳ vọng như thế nào về những người trẻ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội? Và các đồng chí lãnh đạo có lời khuyên gì cho lớp trẻ ứng cử đại biểu quốc hội?)

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Nói về vị trí, vai trò của thanh niên thì đã rõ. Đảng và Nhà nước tin cậy, kỳ vọng vào lớp trẻ thì đã rõ. Bây giờ vấn đề là lớp trẻ phải chứng tỏ mình cho xứng đáng với kỳ vọng đó. Tôi tin rằng lớp trẻ có đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, thông minh để thực hiện thành công sứ mạng của mình. Các bạn sắp đến có thể tham gia vào Quốc hội và vào các lĩnh vực khác. Riêng Quốc hội, về cơ cấu thì chúng ta biết là không quy định tuổi tác, chỉ trừ người dưới 21 tuổi không đủ tiêu chuẩn ứng cử. Cho nên, trong Quốc hội có đủ màu cờ sắc áo, lớn tuổi có, trẻ tuổi có, vừa vừa có, đầy đủ các thành phần trong xã hội. Như vậy, tuổi trẻ chiếm một tỷ lệ nhất định. Vì vậy, tôi mong tuổi trẻ hãy tự tin, đồng thời cũng phải khiêm tốn học tập, góp sức mình một cách cao nhất cho Quốc hội và cho đất nước.

- Nguyễn Cẩm Hằng, đại diện Bộ Công an: Chúng ta hiện nay nói rất nhiều đến vấn đề hội nhập. Đối với thanh niên, chìa khoá để hội nhập là gì. Làm thế nào để chúng ta có thể mở chìa khoá một cách nhanh nhất để hội nhập một cách thành công?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Để hội nhập thành công, có rất nhiều yếu tố nhưng tôi nghĩ yếu tố quan trọng hàng đầu là trí tuệ và bản lĩnh. Bản lĩnh và trí tuệ quyết định sự thành công trong quá trình hội nhập của chúng ta. Vì vậy tôi mong rằng kể cả lớp trẻ, cả những người lớn tuổi đều phải trau dồi, nâng cao trình độ, năng lực bản lĩnh của mình, trí tuệ của mình để góp sức tham gia hội nhập và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ hội nhập thắng lợi. Với bản lĩnh trí tuệ VN, thì chúng ta sẽ thành công và chắc chắn sẽ thành công.

- Lê Ngọc Hà, ĐH Nông nghiệp I: Các SV đang học tập trong nước, họ đạt được rất nhiều kết quả tốt, trình độ chuyên môn có, nhưng tấm bằng mà họ sau khi ra trường có được chưa được quốc tế đánh giá cao, vậy xin hỏi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân là bao giờ và làm thế nào tấm bằng VN được quốc tế công nhận?

- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân: Tôi xin nhấn mạnh rằng không có một tổ chức quốc tế nào đứng ra công nhận bằng cấp của các nước trên thế giới. Bằng cấp của chúng ta có được các trường của quốc tế công nhận hay không? Hiện nay học sinh tốt nghiệp đại học trong nước vẫn có thể ra nước ngoài học lên thạc sĩ, tốt nghiệp thạc sĩ vẫn có thể học lên tiến sĩ. Quan trọng là do các trường quốc tế đó có công nhận và kiểm tra chúng ta hay không - đó là quyền của họ. Ngay trong một nước bằng cấp của các trường cũng đã khác nhau. Trong số 311 trường đại học, cao đẳng của nước ta có phải trường nào cũng có chất lượng như nhau không? Và chúng ta cũng còn yếu kém về chất lượng giáo dục của chúng ta. Do đó cần tập trung vào một số giải pháp:

Thứ nhất là: Nâng cao trình độ giáo viên. Hiện nay ở nước ta trong 100 giảng viên chỉ có 13 người là tiến sĩ, 1 giáo sư. Trong khi bình quân ở nước ngoài trong 100 giảng viên có 90 tiến sĩ, khoảng 30 đến 40 người là giáo sư. Bộ đang bàn với các trường là trình Chính phủ đề án đào tạo 2 vạn tiến sĩ trong 15 năm tới để đưa tỷ lệ giảng viên là tiến sĩ từ 13% lên 25%.

Thứ hai là: Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đưa chất lượng đào tạo lên ngang tầm các đại học tiên tiến như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc sắp tới chúng ta sẽ có 9 trường ĐH giảng dạy bằng tiếng Anh.

Thứ ba là: Hoàn thiện chương trình để nâng cao chất lượng và chấp nhận cho các trường đối tác đánh giá chất lượng đào tạo của chúng ta.

- Trần Vũ Duy Mẫn tại Hội trường thành đoàn TP.Đà Nẵng: TP Đà Nẵng vừa thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo. Việc này đã tạo điều kiện cho giới trẻ có cơ hội thể hiện năng lực của mình, rất được giới trẻ và người dân ủng hộ. Đảng và Nhà nước có chủ trương như thế nào về vấn đề này?

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn: Việc thi tuyển công chức, chức danh lãnh đạo, theo quy định, phải trải qua một quy trình. Vừa qua, Đà Nẵng đã thí điểm tuyển chọn giáo viên tham gia quản lý qua việc thi tuyển chức danh lãnh đạo là một hướng tốt. Bộ Nội vụ đang có chủ trương ngoài việc tuyển công chức, đề bạt cán bộ theo quy định, sẽ có hướng tạo điều kiện cho những bạn trẻ học giỏi, có trình độ có cơ hội thi để trở thành công chức trẻ, chuyên viên, chuyên viên chính, giảng viên chính vượt thời gian không theo quy trình. Việc đó được tiến hành theo từng bước… Hy vọng rằng chủ trương, Đoàn thanh niên CSHCM sẽ động viên các bạn trẻ phấn đấu đóng góp đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Việc thi tuyển theo đúng quy định là cần thiết. Tuy nhiên, một cán bộ nhà nước không thể chỉ giỏi về nghiệp vụ mà cần phải có tâm, phải có tấm lòng, phải vì dân vì nước. Vì vậy, bên cạnh việc chọn người, ngoài việc căn cứ vào kết quả thi tuyển cần phải có biện pháp kiểm tra xem người ứng cử có đủ cái tâm để có thể đảm nhận tốt chức trách ứng cử chưa? Cái tài không đi liền tâm thì không được. Do vậy tôi đề nghị Bộ Nội vụ và các ngành, các cấp nếu thi thì cứ cho thi nhưng phải kiểm tra thật kỹ về phẩm chất của cá nhân đó.

- Đinh Xuân Tùng, đại diện cho khối dân vận: Xin Chủ tịch nước cho biết là để giữ được bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay thì vấn đề nào là quan trọng nhất?

- Bộ trưởng Bộ VH-TT Lê Doãn Hợp : Văn hóa trong thời kỳ hội nhập là cực kỳ quan trọng. Tôi xin được khái quát đến mức ngắn nhất, nếu muốn hội nhập một cách thành công thì chúng ta phải dang 2 tay ra với thế giới bên ngoài. Một tay là kinh tế và biểu hiện quan trọng nhất của kinh kết là sức mạnh của các doanh nghiệp (DN), nếu các DN mạnh thì sức hội nhập kinh tế của chúng ta sẽ thành công. Và một tay là chính trị, biểu hiện tế nhị nhất và trọn vẹn nhất của chính trị là văn hoá. Nói tóm lại, nếu chúng ta lo tốt cho DN và văn hóa thì chúng ta sẽ thành công. Trong đó, về vấn đề văn hóa thì có ba vấn đề chúng ta phải quan tâm: thứ nhất là văn hóa ứng xử, điều đó được thực hiện qua nếp sống cũng như sức thu hút và lan tỏa của nó; Thứ hai là văn hóa gia đình, nền tảng của văn hóa là gia đình, nếu các bạn trẻ nghiên cứu về lịch sử thì biết, khi cha ông nói đến con người thì không lúc nào không nói đến gia đình và cái việc quan tâm đến gia đình chính là việc quan tâm đến nền tảng xã hội; Thứ ba là văn hóa dân tộc, bao gồm văn hóa các vùng miền. Nếu chúng ta lo tốt ba vấn đề văn hóa trên thì chúng ta sẽ lo tốt vấn đề hội nhập.

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đất nước ta trải qua nhiều năm chiến tranh cực kỳ gian khổ, ác liệt, nhưng chúng ta giành thắng lợi được, suy cho cùng là do văn hóa. Văn hóa là gì? Chúng ta lấy ít mà đánh số đông, lấy yếu đánh mạnh mà giành thắng lợi, điều đó mới lạ. Mà đó chính là truyền thống văn hóa của dân tộc, truyền thống đoàn kết, truyền thống ý chí quật cường, một lòng một dạ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cho nên chúng ta phải phát huy và giữ mãi truyền thống này. Bao nhiêu năm gian khổ như vậy chúng ta cũng giữ được nên tôi tin rằng trong thời kỳ hội nhập này, chúng ta vẫn giữ được truyền thống văn hóa để phát huy xứng đáng.

- Nguyễn Văn Quý, đại diện Học viện Chính trị: Muốn phát triển khoa học công nghệ thì phải cần có rất nhiều yếu tố, trong đó thị trường khoa học công nghệ đóng một vai trò rất quan trọng, cháu xin hỏi đến khi nào thì nước ta có thị trường khoa học công nghệ?

- Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Hoàng Văn Phong: Tôi xin cám ơn Ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội để trao đổi với thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ. Tôi xin khẳng định thị trường công nghệ rất quan trọng trong sự phát triển công nghệ của một quốc gia. Nó quan trọng ở chỗ, nó tạo ra được một nhu cầu thực sự của các nhà sản xuất kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác đối với các nhà nghiên cứu. Tức là tạo ra được một cái cầu rất là lớn mà bản thân các nhà khoa học, nếu không có cầu ấy thì không có cơ hội để trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa của đất nước. Cái cầu ấy cũng chính là cơ hội và cũng là thách thức với giới khoa học, đặc biệt là với các nhà khoa học trẻ - những người mà khát vọng còn tràn đầy, sức lực đang dồi dào. Thị trường khoa học công nghệ tạo cầu kích thích khả năng cung ứng thị trường đó có kẻ mua người bán. Thị trường hàng hóa của thị trường công nghệ là gì và làm thế nào để có nhiều hàng hóa?

Trong thời gian vừa qua, về nền tảng pháp lý, Quốc hội chúng ta, đích thân đồng chí Chủ tịch nước đã phê duyệt những luật rất quan trọng tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển thị trường công nghệ đó là Luật Sở hữu trí tuệ. Luật thứ hai cũng chính Chủ tịch nước đã ký là Luật Chuyển giao công nghệ. Đó là những luật đảm bảo được cơ sở pháp lý.

Tiền tệ là đồng tiền, là cái mà chúng ta đã dùng rất nhiều năm nay. Thị trường tiền tệ mới xuất hiện ở nước ta trong vòng hai chục năm gần đây. Tiền tệ chứng khoán cũng được đưa ra và đặt vấn đề với sự ra đời của sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ở TP.HCM cách đây khoảng 7 năm. Thị trường công nghệ còn rất non trẻ, số lượng hàng hóa công nghệ còn rất ít. Làm sao để số lượng ấy tăng lên thì bản thân tôi chưa thể khẳng định được.

Tôi xin lấy tiền tệ và thị trường chứng khoán để làm hai cái ví dụ để thấy rằng một sự dự đoán phải có đủ căn cứ khoa học. Khi nào nước ta có thị trường công nghệ thì tôi chưa khẳng định được, tôi xin dự báo như thế này: khi nào 1/2 số viện và các trung tâm nghiên cứu của chúng ta tham gia vào việc chuyển giao công nghệ mua bán và 1/3 số lượng các doanh nghiệp của chúng ta tham gia trực tiếp tham gia việc mua bán trao đổi công nghệ thì khi đó thị trường công nghệ của chúng ta bắt đầu hoạt động một cách đều đặn và phát triển.

- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM là một trung tâm công nghệ cả nước. Nhiều năm nay chúng tôi rất trăn trở chưa khai thác hết trong 100 trường ĐH và 300 trung tâm nghiên cứu. Các nhà khoa học tạo ra các sản phẩm công nghệ bán cho các doanh nghiệp và hỏi các doanh nghiệp có đồng ý mua không, doanh nghiệp trả lời là có nhưng làm xong mới mua.

Câu hỏi đặt ra là: Ai bỏ tiền ra để thực hiện các sản phẩm? Hàng năm đại diện giới khoa học và giới doanh nghiệp gặp nhau xác định danh sách khoảng 50 thiết bị của các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu với giá rẻ hơn, sau khi xác lập chuyển giao cho Sở Công nghệ, Nhà nước ứng tiền mua và chuyển các thiết bị cho các trường. Việc này giám sát rất chặt chẽ. Chúng tôi chuyển giao các công nghệ cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp trả tiền lại cho chúng tôi và cho Nhà nước. Nhà nước không mất tiền, tiền làm ra máy, máy lại thu tiền về.

Vừa qua, thiết bị chế biến thuốc, thiết bị chế biến gỗ đã thay thế được những thiết bị nhập khẩu. Thành phố tổ chức hội chợ thiết bị công nghệ và 1 năm tổ chức 2 đến 3 lần. Năm 2003, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ đã thống nhất cùng với TP. Hồ Chí Minh là Hà Nội tổ chức hội chợ thiết bị công nghệ toàn quốc lần đầu tiên tại Hà Nội. Như vậy, hội chợ này trở thành truyền thống đối với giới khoa học và kinh tế VN. Chúng ta cũng đã có hội chợ thiết bị công nghệ trên mạng với hơn 3.000 thiết bị, một ngày có hơn 80 lượt người tìm cách mua bán các thiết bị trên mạng.

Tôi tin rằng trong thời gian sắp tới, với lợi thế của chúng ta, các bạn trẻ tích cực tham gia để góp phần vào việc phát triển thị trường công nghệ.

- Nguyễn Văn Nhân, Đoàn xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội: Chủ tịch nước làm Bí thư TƯ Đoàn từ năm 40 tuổi, vậy Chủ tịch nước có nhận xét gì về đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay và Chủ tịch nước có thể kể những kỷ niệm về thời kỳ làm Bí thư TƯ Đoàn không?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Thưa các đồng chí và các bạn. Ngay những ngày đầu 1965, tôi đi học ở Sài Gòn trước đây, bây giờ là TP.HCM, tham gia phong trào đấu tranh HS-SV của Sài Gòn - Gia Định và từ đó xem như tôi mặc nhiên là cán bộ Đoàn.

Sau này, ra vùng giải phóng và sau 1975 tôi về cơ quan TƯ Đoàn, trước đây ở miền Nam gọi là TƯ Đoàn nhân dân cách mạng, sau này thống nhất lại là TƯ Đoàn TNCS HCM, công tác đến hơn 40 tuổi. Như vậy là 20 năm công tác Đoàn. Năm nay tôi 65 tuổi. Tính ra thời gian cống hiến cho Đoàn đến giờ này là hơn phân nửa.

Tôi có nhiều kỷ niệm về công tác Đoàn. Công tác Đoàn là một công tác vất vả nhưng cũng rất vui. Hồi tôi còn là cán bộ, chúng tôi đấu tranh cũng đã từng bị địch bắt, đánh đập, rồi có những lần vô rừng công tác thì bị lạc đơn vị, lạc ngày này qua ngày khác giữa rừng, rồi cũng có nhiều trận càn, địch đánh ác liệt lắm, có những trận B52 đánh nát cả cơ quan. Đó là những kỷ niệm trong cuộc đời công tác không bao giờ quên.

Trong thời gian tôi làm Bí thư TƯ Đoàn, tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm, trong đó có 2 kỷ niệm nhỏ nhỏ vui vui. Năm 1984, với cương vị là Bí thư TƯ Đoàn, tôi về thăm và làm việc ở tỉnh Đắk Lắk. Các đồng chí đưa tôi về thăm xã Chiên Bân, xã anh hùng, kiên cường lắm, nhưng do trục trặc về các phương tiện đi lại nên tôi về hơi muộn. Thanh niên và nhân dân trong làng người ta nô nức, bỏ hết công việc ra tận đầu làng đón tôi. Đến khi người ta gặp tôi người ta mừng lắm, và cũng rất bất ngờ vì cứ tưởng ông TƯ là phải to cao lắm, nhưng mà ông TƯ này bé quá (cười). Tôi ở lại đó một đêm, công tác, uống rượu cần. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên.

Một kỷ niệm thứ 2 cũng rất vui, hình như là năm 1984, tôi đi công tác ở Liên Xô. Lúc đó mình nghèo lắm, Đoàn nghèo lắm. Tôi đi công tác một mình, do trục trặc máy bay nên tôi đến trễ. Tôi xuống sân bay Matxcơva lúc 1 giờ đêm, thông thường thì có ban cán sự Đoàn ở đó ra đón, nhưng do trật giờ nên hôm đó không đón được. Một giờ đêm, giữa Matxcơva, trong túi không có một đồng, tiếng Nga thì i tờ, tôi phải tìm cách nói với anh taxi đang chạy về Sứ quán của mình giữa đêm như vậy, kêu cửa Sứ quán, nói mãi để anh em mình hiểu rằng mình đang khó khăn, nhờ 20 rúp để trả tiền taxi, nếu ban ngày đi thì chỉ 5 rúp thôi. Từ đó, tôi có về báo cáo với Ban Bí Thư TƯ Đoàn rằng nghèo gì thì nghèo, khi mà anh em đi công tác nước ngoài thì các anh cũng phải ứng cho một ít để bỏ túi để đề phòng bất thường, để có gì còn trở tay kịp. Đó là một kỷ niệm hết sức sâu sắc.

- Doãn Trung Tuấn, đại diện khối Công nghiệp Hà Nội: Thực hiện chủ trương nghị quyết Trung ương 3 khóa 9 về việc đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, rõ ràng trong thời gian qua bộ mặt các doanh nghiệp nhà nước đã thay đổi rất nhiều, sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao doanh thu, đời sống người lao động nói chung ổn định và phát triển... Tuy nhiên, thực tế hiện tại trong các doanh nghiệp nhà nước, người lao động, nhất là người lao động trẻ không có điều kiện để mua cổ phiếu, điều đó tạo điều kiện cho một số cá nhân thu gom cổ phiếu. Vậy Đảng và Nhà nước có chủ trương và giải pháp nào để không biến quá trình cổ phần hóa thành tư nhân hóa?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đây là một câu hỏi rất là thú vị và cũng rất khó, khó lắm đó các bạn. Hiện nay chúng ta biết rằng Đảng và Nhà nước đang có chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chúng ta biết đó là một quá trình nhiều năm rồi nhưng cũng còn những vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục khắc phục, tiếp tục có những điều chỉnh cho hợp lý hơn.

Cái thứ nhất như em vừa nêu là việc chủ trương bán cổ phần cho công nhân ở đó là hoàn toàn đúng đắn, là tốt, nhưng chúng ta không có những quy chế, ràng buộc gì cả thì công nhân họ có một ít cổ phần rồi người ta bán lại, có người đứng ra gom các cổ phần này thành ra mai mốt tất cả các cổ phần này thành của cá nhân. Việc này Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ cũng thấy rồi, hiện đang cũng có những quá trình để điều chỉnh và khắc phục.

Cái thứ hai nhân đây tôi cũng nói với các bạn luôn là quá trình cổ phần hóa của mình, mình chưa tính đến thương hiệu, thường tính giá trị vật chất chứ chưa tính giá trị thương hiệu. Mà thương hiệu có ý nghĩa lớn lắm.

Cái thứ ba là giá trị đất. Đất đai thì chủ trương của mình là cho thuê, nhưng cho thuê rất rẻ, trong khi đó nếu muốn có miếng đất đó thì phải bỏ ra rất nhiều tiền. Cái này chúng ta chưa giải quyết được. Vì vậy có hiện tượng một số doanh nghiệp giá cổ phiếu tăng lên, người ta nói nó tăng lên ảo, nó cũng có ảo nhưng nó cũng có thật. Là vì các doanh nghiệp này chúng ta định giá chưa đúng và vấn đề này chúng ta cũng đang từng bước hoàn thiện.

- Ngô Duy Hiểu, đại khối Đoàn dân chính đảng HN: Xin được hỏi Chủ tịch nước: thực hiện chủ trương cải cách hành chính trong những năm qua, chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, bộ máy này vẫn còn rất cồng kềnh, trong khi đó, nhiều bạn trẻ muốn được tham gia đóng góp mà chưa có nhiều cơ hội... Đề nghị lãnh đạo Bộ Nội Vụ cho biết các phương án đào tạo đội ngũ hiện nay. Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách đột phá nào trong thời gian tới để bộ máy nhà nước được gọn nhẹ? Hướng để thay đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức?

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn: Về việc cải cách hành chính bao gồm nhiều lãnh vực. Đảng và Nhà nước ta cũng đã đạt nhiều thành tựu rất là tốt trong quá trình đổi mới. Tuy nhiên, nhìn nhận lại, chúng ta vẫn còn nhiều nơi vẫn còn gây phiền hà. Sắp tới đây, chúng ta sẽ có hội nghị bàn và tổng kết về vấn đề này; trong đó có công tác tiếp xúc với dân vẫn còn những khuyết điểm.

Về vấn đề đào tạo thì Bộ Nội vụ cũng thấy thực tế này. Hướng cải cách hành chính của chúng ta cũng có nội dung là các cuộc thi tuyển cán bộ công chức sẽ ngày một cải tiến hơn.

- Một SV tại hội trường B, ĐH Cần Thơ: ĐBSCL được đánh giá là trung tâm kinh tế lớn của đất nước, đời sống người dân có phát triển. Tuy nhiên theo một khảo sát mới đây, trình độ học vấn khu vực này thấp nhất nước. Chúng ta có có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đúng như bạn nói, ĐBSCL là trung tâm kinh tế lớn của đất nước, đặc biệt lúa gạo, lương thực, thực phẩm. Song, về mặt giáo dục, y tế, văn hóa xã hội còn một số hạn chế. Đời sống người dân ở đây tuy có phong phú nhưng phong phú vè lương thực, thực phẩm thôi. Nhà dân còn là nhà tranh vách lá đơn sơ, gió bão đi qua là chịu không nổi.

Không phải hôm nay mà từ nhiều năm qua, Đảng, nhà nước có những nghị quyết, nhiều đề án để phát triển ĐBSCL; thành lập ban chỉ đạo miền Tây Nam Bộ chăm lo phát triển ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những yếu kém mà bạn vừa nêu hiện đang nằm trong sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Nhà nước cũng đang làm con đường thứ 2 chạy về miền tây thay vì con đường độc nhất trước nay. Đời sống của đồng bào ở khu vực này đã dần dần được nâng cao,… Tôi tin những yếu kém đang trên đà khắc phục, và đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở thành một trung tâm văn hóa phát triển.

- Nguyễn Vũ Minh, du học sinh tại Mỹ. vuminh@....: Hiện cháu đang học tập tại Mỹ, nhân dân nước Mỹ nhiều người hiểu về VN, phấn khởi trước những thành tựu của VN, song bên cạnh đó, còn rất nhiều người Mỹ chưa hiểu về VN. Cháu rất buồn, xin bác cho biết, chúng ta trong thời gian tới sẽ có giải pháp cho vấn đề này?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đây là một câu hỏi rất thực tế. Tôi được biết, hiện có nhiều thông tin VN đến với thế giới chưa đầy đủ, chậm. Người nước ngoài thiếu thông tin về Việt Nam nên chưa có thông tin đầy đủ về Việt Nam.

Trong hội nghị APEC, khi tiếp kiến với Tổng thống Bush, sau khi trao đổi một số thông tin về sự phát triển của VN, thì Tổng thống Bush mới nhận ra rằng lâu này mình chưa được thông tin. Do vậy, tôi cho rằng việc tăng cường thông tin ra nước ngoài là một điều đúng đắn.

Chúng ta cũng có kênh VTV4 phát ra nước ngoài, tuy nhiên, VTV4 thì ở nơi bắt được, nơi không. Chúng ta cũng có một số website, tuy nhiên, thông tin không phải lúc nào cũng được chọn lọc và hoàn toàn chính xác. Do vậy, tôi mong muốn các đơn vị thông tin tuyền truyền phải cố gắng hơn nữa trong việc cung cấp thông tin ra nước ngoài để kiều bào, các du học sinh VN, cũng như bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về VN.

- Vũ Quang Hưng, đại diện Bộ công an: Hiện nay Đảng và Nhà nước đã rất nỗ lực và có nhiều giải pháp mạnh phòng chống tham nhũng, nhưng hiện tượng vẫn còn và ngày càng trở nên tinh vi. Vậy Đảng và Nhà nước có biện pháp gì để triệt tiêu nó không?

- Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Tham nhũng hiện nay đang là vấn đề được dư luận trong nước và nước ngoài hết sức quan trọng, đặc biệt Đảng và Nhà nước đã có những nghị quyết và quyết tâm phòng chống tham nhũng.

Trưc hết tôi muốn nói với các bạn rằng, tham nhũng ở đâu cũng có, không chỉ riêng Việt Nam. Ngay các nước gần chúng ta, các lãnh đạo từ hàm Thứ trưởng, Bộ trưởng đều bị cách chức vì tham nhũng. Chúng ta phải khẳng định rằng, Việt Nam không phải là nước tham nhũng nhất thế giới. Đặc biệt là cán bộ đảng viên không phải ở đâu cũng tham nhũng. Phải nói rằng, cán bộ đảng viên chúng ta đã kiên cường trong giải phóng dân tộc. Đó là bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Thực chất người Việt Nam là như vậy. Nhưng tình trạng tham nhũng vẫn có nhiều vì thực chất là do chúng ta quản lý lỏng lẻo, yếu kém. Cho nên, có những người không có lòng tham, nhưng đến lúc nào đó cũng cầm lòng không nổi.

Còn ở các nước khác, muốn tham nhũng cũng không được. Vì vậy, một mặt phải đấu tranh với tình trạng tham nhũng, mặt khác phải nâng cao trình độ quản lý. Hiện nay, Đảng và Nhà nước đã thành lập 3 nhóm chống tham nhũng toàn quốc, có thể nói mạnh nhất từ trước tới nay do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, có sự tham gia của các lãnh đạo các ngành. Hoạt động thời gian vừa qua đã rất tích cực. Tôi tin rằng với s quyết tâm của Đảng, nhà nước và nhân dân ta thì chúng ta sẽ đẩy lùi tệ nạn này. Tôi mong các bạn cùng chống tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị của mình. Nếu mỗi người trong chúng ta đều nghiêm túc chống tham nhũng ngay ở cơ quan, địa phương mình thì sẽ có tác dụng rất tốt trên toàn quốc.

- Nguyễn Lan Anh, sinh viên Học viện Tài chính: Hiện nay, đại bộ phận SV đều rất nỗ lực học tập, mong muốn sau khi ra trường sẽ có việc làm ổn định, đóng góp cho gia đình và xã hội. Nhưng hiện nay vấn đề việc làm đối với SV lại là bài toán khó và không có lời giải. Vậy Nhà nước sẽ có những chính như thế nào để giải quyết và tạo được công ăn việc làm phù hợp cho SV?

- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Bạch Hồng: Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin thông tin một chút về tình hình lực lượng lao động ở nước ta. Dân số nước ta khoảng 85 triệu người, trong đó có khoảng 50% lao trong độ tuổi (thanh niên chiếm khoảng 42 - 43%). Tính đến cuối năm 2006, tỷ lệ lao động qua đào tạo tới cuối năm 2006 là khoảng 29%, trong đó đào tạo nghề khoảng 19%, còn lại là đào tạo cao đẳng, đại học… Bức tranh lao động của chúng ta là tương đối trẻ so với thế giới. Thế nhưng, lực lượng qua đào tạo lại thấp so với thế giới và nhất là trong khu vực. Do vậy, vấn đề giải quyết việc làm gắn liền với đào tạo nghề và giáo dục cao đẳng, đại học.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách và giải pháp để tạo việc làm lớn. mục đích cuối cùng là để tăng cường kinh tế.

Về mặt khung pháp luật: Trong những năm qua thì bộ luật lao động (được ban hành năm 1995) đã 2 lần được sửa đổi để phù hợp với quá trình hội nhập. Đến nay cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu được thị trường lao động. Năm 2006, Quốc hội đã thông qua được thêm 3 luật liên quan đến vấn đề lao động. Do vậy, hệ thống pháp luật của chúng ta đã hoàn thiện cơ bản khung pháp lý trong thị trường lao động giúp xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của những người lao động và người sử dụng lao động.

Nhà nước cũng có nhiều chương trình phát triển xã hội, có nhiều chính sách: khuyến nông, khuyến thu, đánh bắt xa bờ, chương trình xuất khẩu. Tất cả các chương trình này đều nhằm mục đích tạo ra việc làm. Chính phủ đã có những sách thu hút đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lao động để tạo ra những việc làm mới. Thông qua các chương trình này, hằng năm chúng ta đã tạo ra khoảng 1,1 triệu lao động mới. Ngoài ra, Chính phủ cũng có một quỹ để hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân, thế hệ trẻ. và một chương trình nữa là chương trình xuất khẩu lao động. Nhưng vấn đề đặt ra là trình độ chuyên môn tay nghề và ngoại ngữ.

Với nhiều chính sách hỗ trợ và giải quyết việc làm như vậy thì bài toán việc làm đã trở thành bài toán đào tạo nghề như thế nào, dạy nghề ra làm sao và chúng ta học như thế nào mới là quan trọng. Do vậy tôi xin khuyên các bạn 2 vấn đề: Thứ nhất là: các bạn nên chọn những ngành nghề xã hội và thế giới cần nhiều chứ không phải học những ngành nghề mà mình thích. Thứ hai là: Cần học tập thật giỏi, nắm vững tay nghề cao, chuyên môn sâu. Trong quá trình học tập cần trao dồi, nâng cao ngoại ngữ để chúng ta có điều kiện không những chỉ làm việc trong nước mà còn có thể đi ra nước ngoài để lao động. Xin chúc các bạn đạt được ý nguyện và học tập tốt hơn.

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hỏi: Chúng ta vừa trải qua câu hỏi thứ 20 nhưng tôi thấy chưa có câu hỏi nào liên quan về vấn đề quốc phòng và an ninh. Phải chăng tình hình an ninh và quốc phòng của chúng ta vững mạnh nên các bạn trẻ không quan tâm về chuyện đó. Nhân đây, cho phép tôi được thay mặt cho tuổi trẻ hỏi hai đồng chí đại diện cho Bộ Quốc phòng và Công an. Trên thế giới tình hình an ninh quốc phòng quá phức tạp, bom mìn nổ liên tục hết chỗ này đến chỗ khác, khủng bố cũng khá nhiều. Ở VN về mặt an ninh quốc phòng là ổn định. Điều đó là điều rất mừng, nhưng tôi nghĩ rằng nó không cho phép chúng ta chủ quan. Vì vậy, theo hai đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Công an thì tuổi trẻ phải làm gì song song với hội nhập kinh tế, để góp phần giữ vững an ninh, chính trị, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, tăng cường khả năng quốc phòng và an ninh? Đề nghị các đồng chí góp ý kiến thêm cho tuổi trẻ.

- Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu: Tôi xin trả lời câu hỏi của Chủ tịch nước. Trước hết, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc phòng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó có thế hệ trẻ. Trong những năm vừa qua, như Chủ tịch nước đã nói lĩnh vực an ninh của chúng ta được đảm bảo, đó là một thành công rất lớn và có thể nói những chiến công thành tích, bảo vệ an ninh trật tự đều có những đóng góp xứng đáng của toàn dân, trong đó lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh và trí thức trẻ. Tôi xin cảm ơn các đồng chí, sinh viên, học sinh, trí thức trẻ đã đóng góp công sức trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự của cả nước.

Nhân dịp diễn đàn này tôi cũng xin các đồng chí đoàn viên, thanh niên, SV, học sinh 4 việc cần làm:

1. Các đồng chí nắm vững luật pháp, học tập, trau dồi luật phát và thực hiện nghiêm túc pháp luật.

2. Xung kích đi đầu trong việc giáo dục, tuyên truyền, động viên nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

3. Tiếp tục mang sức lực và tuổi trẻ của mình giúp đỡ lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự.

4. Các bạn hãy theo dõi và giám sát hoạt động của lực lượng công an, phát hiện kịp thời những tiêu cực, góp ý để lực công an chúng tôi ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Trung tướng Phạm Hồng Thanh - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam: Tôi xin phép được trả lời như sau: Lịch sử của dân tộc VN là dựng nước đi đôi với giữ nước. Vì vậy vấn đề xây dựng và bảo vệ đất nước đã trở thành quy luật trong sự phát triển của dân tộc VN. Do vậy, chúng ta cần phải giữ nước ngay trong thời bình, phải xây dựng cho đất nước ta mạnh hơn về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh. Xây dựng cho đất nước ta vững mạnh chính là cái kế giữ cơ bản nhất. Riêng với các học sinh, sinh viên, chúng tôi cũng muốn trao đổi như thế này: Hiện nay, ngoài việc đạt những thành tựu to lớn trong việc xây dựng và phát triển đất nước, trong hội nhập kinh tế, quốc tế và khu vực, chúng ta cũng đứng trước những thách thức to lớn, trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, trước những diễn biến hòa bình mà hằng ngày hằng giờ đang tác động vào tất cả thế hệ chúng ta. Các thế hệ thù địch đang tìm mọi cách tác động vào thế hệ thanh niên chúng ta nhằm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Đoàn, đi theo chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, đó là âm mưu của chúng. Vì vậy, theo tôi, cùng với việc tích cực hội nhập thì chúng ta cần nâng cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đây chính là sự chủ động để giữ và và bảo vệ Tổ quốc.

Trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc và quốc phòng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, nhưng riêng các bạn SV, học sinh và thanh niên luôn luôn phải là lực lượng xung kích trong vấn đề này (thanh niên chiếm khoảng 60%). Hiện nay, các bạn đang đứng trước trên các vị trí xung yếu nhất của Tổ quốc như biên giới, hải đảo và các vùng khó khăn gian khổ. Thực tế kiểm nghiệm là các bạn sinh viên, học sinh trong lực lượng quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Cũng là một bộ phận của xã hội nên chúng tôi rất mong các bạn sinh viên, học sinh, thanh niên tham gia vào xây dựng quân đội, tham gia trực tiếp và xây dựng quân đội trên tất cả các lĩnh vực.

- Nguyễn Quang Cảnh, đại diện Đoàn khối 1: Có người cho rằng, WTO là một bó hoa hồng đầy gai mà chúng ta tự nguyện ôm lấy một cách tích cực với mong muốn là thời cơ cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, có nhiều việc thời gian qua như bán phá giá gây tổn thất nhiều cho doanh nghiệp. Ở một góc độ nào đó làm ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của một quốc gia. Giải pháp của VN về những vấn đề này như thế nào?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Bất cứ một thành công nào, thắng lợi nào cũng phải trải qua những khó khăn, sự mất mát. Không có thắng lợi nào đến một cách dễ dàng. Vì vậy, chúng ta muốn đất nước phát triển, chúng ta gia nhập WTO, vào một cái sân chơi bình đẳng để chúng ta có điều kiện cạnh tranh một cách hợp pháp mà phát triển đất nước. Tuy nhiên, cũng có nhiều khó khăn thách thức, thách thức ghê gớm. 150 thành viên của WTO không phải ai cũng phát triển cả... Tôi hiểu những khó khăn thách thức này là một bó hoa hồng đầy gai. Nhưng với bản lĩnh và trí tuệ VN, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ vượt qua, về đến đích thắng lợi. Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, biện pháp trong quá trình gia nhập WTO. Chúng ta phải nỗ lực một cách toàn diện.

Vào WTO, tuy có những khó khăn nhưng chúng ta có những triển vọng hết sức tốt đẹp, đòi hỏi mỗi người, mỗi cơ quan, mỗi cấp sắp xếp lại; những cái gì yếu kém, trì trệ, cái gì không phù hợp nữa thì chúng ta phải thay đổi, cán bộ không phù hợp, chúng ta cũng phải thay đổi. Chúng ta phải khẩn trương đào tạo một đội ngũ cán bộ để đáp ứng được yêu cầu mới. Chắc chắn chúng ta sẽ hội nhập thành công và chúng ta về đích với một thắng lợi đầy đủ.

 Nguyễn Mai (lược ghi) Ảnh: Bùi Tuấn
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   |