Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Lễ phát động chương trình đại sứ môi trường Bayer 2007 tại Việt Nam
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên Việt Nam về bảo vệ môi trường, sáng 31/3/2007 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã diễn ra "Lễ phát động chương trình Đại sứ Môi trường Bayer 2007" (BYEE) do công ty Bayer Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp tổ chức.

Tới dự lễ phát động có ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Vụ trưởng, Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đoàn Văn Thái - Bí thư Trung ương Đoàn, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Uỷ viên thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban quốc tế Trung ương Đoàn; ông David Champion - Tổng giám đốc Nhánh Khoa học Vật liệu, ông Nguyễn Định - Giám đốc Nhân sự và Truyền thông thuộc Công ty Bayer tại Việt Nam, TS. Nguyễn Đắc Vinh - Phó bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, TS. Vũ Văn Tích - Bí thư và ThS. Vũ Tuấn Anh - Phó bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cùng đông đảo sinh viên Nhà trường và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình BYEE được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình hướng đến đối tượng là những sinh viên hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc, nằm trong độ tuổi từ 18 đến 25. Để tham gia vào chương trình sinh viên phải trải qua một cuộc thi viết với chủ đề "Thu gom và xử lý bền vững nước thải đô thị". Ban tổ chức sẽ chọn ra 20 thí sinh có bài viết tốt nhất để phong danh hiệu Đại sứ Môi trường Bayer năm 2007 và tham dự Hội trại sinh thái dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tại Đà Nẵng. Hai đại sứ môi trường xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn trong số 20 đại sứ nói trên để tham dự chuyến du khảo về môi trường trong thời gian 1 tuần tại Leverkursen (Đức) vào tháng 11/2007.

Chương trình BYEE Việt Nam 2007 chú trọng khả năng hội nhập của bạn trẻ Việt Nam. Ngoài kiến thức về môi trường và đề xuất những giải pháp thiết thực, thí sinh còn được yêu cầu phải có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Qua đó, bên cạnh bài dự thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia phải gửi kèm một bản tóm tắt bài viết bằng tiếng Anh. Một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh sẽ được tiến hành đối với 20 đại sứ Môi trường 2007, như là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn ra 2 đại sứ tiêu biểu nhất tham dự chuyến du khảo tại Đức.

Để biết thêm chi tiết về chương trình có thể truy cập vào các trang thông tin điện tử theo địa chỉ: www.bayeryoungenvoy.com; wwww.doanthanhnien.org.vn hoặc www.edu.net.vn.

Các đại sứ môi trường từ 16 nước tham dự chuyến du khảo tại Đức năm 2006.

 Thanh Nhàn - Ảnh: VA
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :