Trang chủ   >   >    >  
Các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN tiếp tục tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000-2005)
Lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước năm 2005, chào mừng Đại hội thi đua ĐHQGHN lần thứ II, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông Dương - tiền thân của ĐHQGHN, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã lần lượt tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm đánh giá công tác thi đua khen thưởng của đơn vị mình trong 5 năm qua, tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng thi đua trong thời gian tới.

* Ngày 4/6/2005, Trường Đại học Ngoại ngữ đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000-2005) với sự tham dự của GS.TSKH Đào Trọng Thi - Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHQGHN.

Sau báo cáo tổng kết của Nhà trường về công tác thi đua khen thưởng 5 năm qua (2000-2005) và phương hướng thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới Hội nghị đã được nghe báo cáo thành tích của 5 tập thể và 2 cá nhân điển hình của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Trong 5 năm qua, với những thành tích đã đạt được trên tất cả các mặt, Trường Đại học Ngoại ngữ đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (2001), Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2002), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2003), Cờ Thi đua của ĐHQGHN (2002), Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN (2001, 2002, 2003, 2004), Bằng khen của UBND các tỉnh Hà Giang, Lai Châu (2000), Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc", Đảng bộ Nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” các năm (2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Thành tích khen thưởng của các cá nhân và tập thể như sau: 5 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 1 Huân chương Lao động hạng Nhất; 5 Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 Huân chương Lao động hạng Ba; 27 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 Bằng khen của UBND các tỉnh; 94 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN; 169 lượt tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 134 lượt tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động giỏi; 110 lượt cán bộ được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Cán bộ giảng dạy giỏi cấp ĐHQGHN; 424 lượt cán bộ được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Cán bộ giảng dạy giỏi cấp Trường, 1.633 lượt cán bộ được công nhận danh hiệu Lao động giỏi.

Công đoàn Trường được nhận 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 3 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, 4 Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, 4 Bằng khen của Công đoàn Lao động ĐHQGHN và liên tục đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”… Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị tiền thân của Nhà trường (1955-2005), ĐHQGHN đã đề nghị Chủ tịch nước tặng Trường Đại học Ngoại ngữ Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Trường ĐHNN đã trao Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường cho 7 tập thể, 59 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường 5 năm qua và cử các đại biểu tham dự Đại hội thi đua ĐHQGHN lần thứ II.

* Ngày 11/6/2005, Cơ quan ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000-2005) dưới sự chủ trì của PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ĐHQGHN.

2 báo cáo thành tích của tập thể và 5 báo cáo thành tích của các cá nhân tiêu biểu đã được trình bày tại hội nghị.

Công tác thi đua - khen thưởng của Cơ quan ĐHQGHN là công tác quan trọng, gắn bó hữu cơ với từng lĩnh vực hoạt động, từng nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Trong giai đoạn 2000-2005, công tác thi đua - khen thưởng đã được duy trì thường xuyên, việc bình xét thi đua khen thưởng được chú trọng đúng mức và đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung xây dựng và phát triển Cơ quan ĐHQGHN (Xem bài: Phấn đấu xây dựng khối Cơ quan ĐHQGHN ngang tầm nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới).

Hội nghị đã nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ĐHQGHN khen thưởng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2000-2005) và thông qua danh sách các đại biểu được cử đi tham dự Đại hội thi đua ĐHQGHN lần II.

* Ngày 15/6/2005, Khoa Sư phạm - ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000-2005) với sự tham dự và đóng góp ý kiến của PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc ĐHQGHN.

Hội nghị đã nghe báo cáo của 6 tập thể điển hình và 3 cá nhân điển hình tiên tiến. Khoa Sư phạm ĐHQGHN vừa kỷ niệm 5 năm ngày thành lập tháng 12/2004. Cho tới nay, với hơn 5 năm tuổi, nhìn lại chặng đường đã qua, toàn thể cán bộ, viên chức của Khoa đều có thể tự hào về những thành tích tuy còn khiêm tốn song lại rất quan trọng, bởi lẽ nó khẳng định tính đúng đắn của một mô hình và là thành quả của những nỗ lực tập thể của một đơn vị vừa tròn 5 năm tuổi.

Trong 5 năm qua, 2 năm học liền (2001-2002, 2002-2003) Khoa Sư phạm đã được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; năm học 2003-2004 Khoa được ĐHQGHN tặng Cờ thi đua đơn vị tiên tiến xuất sắc; năm học 2002-2003 Chi bộ Khoa được đánh giá là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; năm 2002 Công đoàn Khoa Sư phạm được công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở tiên tiến, xuất sắc; năm 2003, 2004 Công đoàn Khoa được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh; năm 2004 Khoa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Khoa Sư phạm - PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc đã trao thưởng cho 2 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm qua. Hội nghị cũng thông qua danh sách các đại biểu của Khoa tham dự Đại hội thi đua ĐHQGHN lần thứ II.

* Ngày 24/6/2005, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000-2005). Phó giám đốc ĐHQGHN GS.TSKH Vũ Minh Giang đã tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Sau khi GS.TSKH Trương Quang Học - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường báo cáo thành tích của Trung tâm trong 5 năm qua, 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình của Trung tâm đã báo cáo thành tích trước toàn thể hội nghị.

Trong giai đoạn 2000-2005, hoà cùng với xu thế phát triển chung của ĐHQGHN, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường đã thi đua, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị do ĐHQGHN giao phó và đã thu được những kết quả nhất định. Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) là thế mạnh truyền thống của Trung tâm. Trung tâm đã tận dụng và phát huy tối đa vị thế, nhất là các thế mạnh của ĐHQGHN về chất lượng cao, tính đa ngành, tính tự chủ cao để tham gia tuyển chọn các đề tài/dự án KHCN, các dự án hợp tác quốc tế. Từ năm 2000 đến 2005, Trung tâm đã chủ trì/tham gia thực hiện 64 đề tài/dự án KHCN các cấp, trong đó có 1 chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước (2001-2005), 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 29 đề tài cấp Bộ/ĐHQGHN, 1 đề tài hợp tác với các địa phương và 25 đề tài hợp tác quốc tế.

5 năm qua, Trung tâm đã gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Ban giám đốc Trung tâm đặc biệt chú trọng. Trong giai đoạn 2000-2004, Trung tâm đã cử 6 cán bộ đi học tiến sĩ và 8 cán bộ đi học thạc sĩ ở nước ngoài; cử 30 cán bộ tham gia các khoá tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở trong nước và nước ngoài...

* Ngày 24/6/2005 tại Hội trường của Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị, với sự tham dự của PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc ĐHQGHN.

Tại hội nghị, PGS.TS. Vũ Văn Hiền - Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua 5 năm và phương hướng thực hiện công tác thi đua trong thời gian tới của Trung tâm. Trong 5 năm qua, tập thể cán bộ viên chức của Trung tâm đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Thời gian qua, Trung tâm được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc 3 năm liền. Trung tâm đã vinh dự được nhận 4 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, 1 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cán bộ của Trung tâm được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Cán bộ giảng dạy giỏi. Một số cán bộ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc. 100% đảng viên của Trung tâm đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ Trung tâm được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Công đoàn cơ sở Trung tâm 2 lần đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở xuất sắc.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe 6 báo cáo của 4 tập thể và 2 cá nhân đã đạt nhiều thành tích trong công tác.

Trong khuôn khổ hội nghị, Giám đốc Trung tâm đã trao thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích đáng ghi nhận trong 5 năm qua. Hội nghị đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Hội nghị thi đua ĐHQGHN lần thứ II.

* Ngày 28/6/2005, Trung tâm Nội trú Sinh viên ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2002-2005). TS. Phạm Quang Hưng - Phó giám đốc ĐHQGHN đã tham dự và đóng góp ý kiến cho hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Lam - Giám đốc Trung tâm Nội trú sinh viên báo cáo đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2000-2005) và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2005-2010, đại diện các tập thể và cá nhân điển hình của Trung tâm đã báo cáo thành tích tại hội nghị.

Trong gần 10 năm qua kể từ ngày thành lập, đặc biệt là trong giai đoạn 2000-2005 Trung tâm Nội trú Sinh viên đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Trung tâm đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 5 năm liền từ 2000 đến 2005, Trung tâm được tặng danh hiệu Đơn vị lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN; Đảng bộ Trung tâm 5 năm liền được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; Công đoàn Trung tâm 5 năm liền được công nhận danh hiệu “Công đoàn tiên tiến xuất sắc”, được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội về thành tích 5 năm tổng kết phong trào "Công nhân lao động thủ đô”; Đoàn thanh niên được công nhận danh hiệu “Chi đoàn xuất sắc”; Trung tâm đã hai lần được nhận Bằng khen của Công an TP. Hà Nội về công tác bảo vệ trật tự, an ninh. Về thành tích cá nhân, có 1 đồng chí được tặng Huân chương lao động hạng Ba, 1 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 lượt cá nhận được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN, gần 50 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hơn 100 lượt người được tặng Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Nội trú Sinh viên. Có hơn 200 lượt tập thể và hơn 300 cá nhân là học sinh, sinh viên được Giám đốc Trung tâm Nội trú Sinh viên, Hiệu trưởng các trường, Chủ nhiệm các khoa thuộc ĐHQGHN biểu dương, khen thưởng, tặng quà và cộng điểm rèn luyện. Thi đua - khen thưởng đã thực sự góp phần nâng cao kết quả học tập của sinh viên nội trú mỗi năm một cao hơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm NTSV đã khen thưởng 24 cán bộ, viên chức có nhiều thành tích trong giai đoạn 2000-2005 và thông qua danh sách đại biểu tham dự Đại hội thi đua ĐHQGHN lần thứ II.

* Ngày 7/7/2005, Nhà xuất bản ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000-2005) với sự tham dự và đóng góp ý kiến của Phó giám đốc ĐHQGHN GS. Mai Trọng Nhuận.

TS. Phùng Quốc Bảo - Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN đã báo cáo thực trạng hoạt động của Nhà xuất bản ĐHQGHN trong 5 năm (2000-2005) và nêu lên phương hướng, biện pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Trong 5 năm qua, Nhà xuất bản có 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN; 5 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN; 13 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 5 lượt cán bộ đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở; 3 tập thể và 56 lượt cán bộ đạt danh hiệu Lao động giỏi cấp cơ sở. Năm học 2003-2004 tập thể Nhà xuất bản ĐHQGHN đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi cấp ĐHQGHN.

Có 2 báo cáo của tập thể điển hình và 2 cáo báo của cá nhân điển hình đã được trình bày tại hội nghị.

Nhân dịp này, Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho 3 tập thể (Ban Biên tập Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Ban Biên tập Khoa học Xã hội & Nhân văn, Phòng Phát hành) và 14 cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác giai đoạn 2000-2005.

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách đại biểu được cử đi tham dự Đại hội thi đua ĐHQGHN lần thứ II được tổ chức vào đầu tháng 8/2005.

* Ngày 14/7/2005, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000-2005) với sự tham dự của TS. Phạm Quang Hưng - Phó giám đốc ĐHQGHN.

TS. Hà Quang Thụy - Bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng Trường ĐHCN đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2000-2005 và nêu lên phương hướng công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2006-2010. Trong hơn 5 năm qua Trường ĐHCN đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Nhà trường (xem bài: Trường Đại học Công nghệ với công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2000-2005)).

Có 5 báo cáo của tập thể và 3 báo cáo của cá nhân điển hình tiên tiến đã được trình bày tại hội nghị.

Tại hội nghị, GS. Nguyễn Văn Hiệu - Hiệu trưởng Nhà trường đã trao Giấy khen của Nhà trường cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua. Tiếp đó, hội nghị đã thông qua danh sách các đại biểu Trường ĐHCN tham dự Đại hội thi đua ĐHQGHN lần thứ II.

 Thanh Tú, Mai Anh, Đỗ Ngọc, Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 172, tháng 6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: