Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Đại học Ngoại ngữ với Tháng Thanh niên
Năm nay tháng Thanh niên đến sớm với Đoàn TN trường ĐHNN. Khi âm hưởng của những ngày vui sau Tết vẫn còn tràn ngập trong từng phòng KTX, trong từng lớp học, từng bài giảng thì cán bộ Đoàn TN trường ĐHNN đã phải rất khẩn trương trong các cuộc họp triển khai các hoạt động trong tháng Thanh niên. Bên cạnh các hoạt động phục vụ chuyên môn, các hoạt động ngoại khóa khác mang đầy tính trẻ, sôi động, cuốn hút cũng được chú trọng triển khai.

Sau đây là các hoạt động chính trong tháng Thanh niên năm nay của trường ĐHNN.

1. Tháng 3 - tháng của công tác phát triển Đảng: Phát triển Đảng là nhiệm vụ hàng đầu không thể thiếu của Đoàn TN trường ĐHNN trong các Tháng thanh niên nhiều năm trở lại đây. Năm nay Đoàn trường đã kết hợp với văn phòng Đảng ủy tổ chức 1 lớp học bồi dưỡng phát triển Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Lớp học đã có 176 học viên, trong đó có 39 cán bộ, còn lại là sinh viên được giới thiệu lên từ các liên chi đoàn. Lớp học đã được tổ chức trong 3 ngày 5-6 và 12/3, cuối khóa học các học viên phải viết thu hoạch tại lớp, đảm bảo được tính nghiêm túc trong việc học tập và quán triệt các tư tưởng, đường lối của Đảng. Tháng 3 năm nay Đoàn trường cũng làm thủ tục giới thiệu về các chi bộ 20 gương mặt đoàn viên ưu tú đủ điều kiện để phát triển lên Đảng.

2. Đón đoàn đại biểu Thanh niên cộng sản Pháp

Ngày 3/3/2005 Đoàn TN trường ĐHNN đã có một buổi tiếp thân mật với đoàn đại biểu thanh niên cộng sản Pháp và Ba Lan. Các đại biểu đã có những cuộc gặp mặt và trao đổi trực tiếp với sinh viên Khoa Anh và Khoa NN&VH Pháp, trao đổi về cuộc sống, học tập và sinh hoạt của sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước bạn. Đây là lần thứ 4 trong năm học này sinh viên của trường có dịp gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu và sinh viên tới từ các nước ấn Độ, Singapore, Nga, Pháp...

3. Giao lưu với các đội tuyển Olympic tiếng Anh

Để tăng cường giao lưu giữa các đội tham dự cuộc thi Olympic tiếng Anh ĐHQGHN mở rộng do Đoàn TN Trường ĐHNN đăng cai tổ chức đồng thời sớm thông báo kết quả để những thí sinh được trúng vào vòng 2 có đủ thời gian để chuẩn bị, ngày 3/3/2005 Đoàn trường ĐHNN đã tổ chức đêm giao lưu “Friendship” với những bài hát và trò chơi nhẹ nhàng. Sinh viên các trường cùng tham gia dịch lời bài hát và biểu diễn lại trên nền nhạc gốc. Chỉ trong vòng 5 phút mà tất cả lời các bài hát đã được dịch một cách trôi chảy và hóm hỉnh. Đây là một dịp giao lưu rất bố ích đối với sinh viên ĐHNN nói riêng cũng như sinh viên các trường đại học đã tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh ĐHQGHN mở rộng nói chung.

4. Hội nghị “Ngữ học trẻ xuân 2005”

Nhằm tạo một sân chơi trí tuệ và thiết thực cho cán các bộ trẻ, trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm tổ chức các hội nghị Ngữ học trẻ vào các mùa xuân của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và của ĐHQGHN, Đoàn TN trường ĐHNN đã đề đạt với Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức “Hội nghị khoa học các nhà ngữ học trẻ xuân 2005” (gọi tắt là “Hội nghị Ngữ học trẻ xuân 2005”) dành cho cán bộ các trường chuyên ngữ trên địa bàn Hà Nội. Từ khi phát động (tháng 11/2004) tới đầu tháng 3/2005 Ban tổ chức đã nhận được 19 báo cáo của 21 tác giả trong trường và từ trường Đại học Ngoại Thương, Học viện Khoa học Quân sự. Cả 6 báo cáo  tham gia hội nghị đều được trình bày một cách khoa học và được thảo luận với tinh thần xây dựng của các cán bộ trẻ. Hội nghị đã ra được 1 cuốn kỷ yếu dày trên 100 trang tập hợp các báo cáo của các nhà ngôn ngữ trẻ.

5. Đêm giao lưu “Khởi nghiệp”

Nhằm trang bị cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hội nhập vào thế giới việc làm, giúp sinh viên và các nhà tuyển dụng có điều kiện để gặp gỡ, trao đổi, Đoàn trường đã tổ chức đêm giao lưu “Khởi nghiệp”. Đêm giao lưu có sự hậu thuẫn rất chặt chẽ từ Phòng Chính trị & Công tác HSSV của nhà trường trong việc mời các cựu sinh viên và các nhà doanh nghiệp đến giao lưu. Với hai tiếng trong hội trường, sinh viên đã được trò chuyện cùng gần 20 khách mời làm việc trên các lĩnh vực khác nhau và nhiều người trong số họ trưởng thành từ mái Trường ĐHNN. Sinh viên được giải đáp nhiều câu hỏi khác nhau về nhu cầu của thị trường ngày nay, về các kỹ năng cần thiết để thành công khi tham gia tuyển dụng cũng như các câu hỏi mang tính chất đặc thù của công việc liên quan tới ngoại ngữ.

6. Hội nghị tập huấn các kỹ năng hoạt động Đoàn - Hội

Nằm trong kế hoạch thường niên của Đoàn TN - Hội SV trường ĐHNN, chính vì vậy năm nay, dù công việc rất bề bộn, Đoàn trường quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này. Với hơn 200 cán bộ Đoàn - Hội được triệu tập từ cấp chi đoàn - chi hội, việc tập huấn trong vòng 2 ngày: 12 và 13/3 nhằm trang bị các kỹ năng hoạt động Đoàn - Hội đã không hề đơn giản đối với BCH Đoàn trường, chưa kể đến việc lo đi lại, tham quan thực tế và tập huấn ngoài trời cùng các hoạt động tập thể tại Trung tâm Hướng nghiệp Ba Vì - Hà Tây. Ngay từ buổi sáng đầu tiên, tất cả các thành viên tới từ các đơn vị khác nhau được làm quen và làm việc với nhau theo nhóm để chuẩn bị cho các hoạt động vào buổi tối tại Trung tâm Hướng nghiệp Ba Vì. Cả đoàn được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm đều phải chuẩn bị 3 nội dung chính: giới thiệu về nhóm mình, thi điều khiển trò chơi theo nhóm và thi năng khiếu với số vốn ít ỏi được nhận từ Ban tổ chức là 50.000đ cho mỗi đội. Sau khi thi các đội phải báo cáo lại nội dung chi tiêu của đội mình. Mỗi một đội mang tới đợt tập huấn một nét đặc trưng riêng nhưng nét nổi trội của đợt tập huấn này là sự sáng tạo và nét độc đáo trong ý tưởng hoạt động của các cán bộ trẻ (chủ yếu là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai).

7. Ngày hội hiến máu nhân đạo

Được giao nhiệm vụ từ đầu tháng, Ban chủ nhiệm CLB sinh viên tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo trường ĐHNN đã rất tích cực, chủ động trong công tác vận động, tuyên truyền của mình. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên ngày hội hiến máu nhân đạo của CLB đã thành công tốt đẹp, cả ở khâu tổ chức và hiệu quả của đợt vận động. Cả ngày 25/3 khuôn viên Khoa NN&VH Pháp rợp cờ xí cổ động cho sinh viên tình nguyện hiến máu nhân đạo. Không khí trong ngày hội dù khẩn trương và rất nghiêm túc nhưng cũng không kém phần vui tươi, sôi nổi do có sự góp vui của các bài hát do CLB ca khúc cách mạng mang tới. Sau 1 ngày làm việc với sự kết hợp rất chặt chẽ giữa các thành viên trong CLB tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo và các bác sĩ Viện Huyết học truyền máu TW, ngày hội hiến máu đã thành công hơn cả mong đợi với 125 sinh viên tới hiến máu.

8. Quyên góp ủng hộ quỹ “Ước mơ xanh”

Phát huy tinh thần thân ái và ý thức vì cộng đồng của sinh viên trong trường, nhân Tháng thanh niên 2005, Ban vận động quỹ Ước mơ xanh trường ĐHNN đã kết hợp với BCH liên chi đoàn các khoa đứng ra vận động sinh viên, học sinh trong trường quyên góp, ủng hộ cho quỹ “Ước mơ xanh” - quỹ dành cho các bạn sinh viên có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập. Sau hơn 2 tuần phát động, Ban vận động đã quyên góp được hơn 9 triệu đồng từ các liên chi đoàn trong trường.

Trong lễ tổng kết Tháng thanh niên trường ĐHNN (tối 28/3), 15 suất học bổng với trị giá 5.000.000đ/suất đã được trao cho 15 sinh viên vượt khó từ nguồn quỹ Ước mơ xanh.

*

Ngoài các hoạt động kể trên còn phải kể tới một loạt các hoạt động TDTT sôi nổi của trường mà nổi bật là đội tuyển bóng đá nữ, đội đã được lọt vào bán kết giải cúp bóng đá Samsum dành cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Việc tổ chức học luật và thi bằng lái xe cho 157 cán bộ và sinh viên trong trường cũng được dư luận cán bộ và sinh viên hoan nghênh. Bên cạnh đó phải kể tới các hoạt động do các LCĐ đứng ra phát động như dạ hội “Heart to heart” của HSV Khoa NN&VH Anh, cuộc thi giọng hát hay của LCĐ Khoa NN&VH Nga, thi làm báo ảnh - một ý tưởng rất sáng tạo của LCĐ Khoa NN&VH Anh, cuộc thi “khám phá tri thức” các môn khoa học tự nhiên của LCĐ trường THPT chuyên ngoại ngữ, các cuộc thi đấu thể thao và dạ hội chào mừng ngày quốc tế Pháp ngữ của Liên chi đoàn Khoa NN&VH Pháp...

Tháng 3 đã dần khép lại nhưng tháng 3 năm nay có lẽ sẽ còn để lại những ấn tượng thật riêng, thật đẹp và thật khác biệt trong mỗi đoàn viên trường ĐHNN. Tháng 4 - tháng NCKH đang tới.

 SVNN - Bản tin ĐHQGHN số 169, 3/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :