Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Câu lạc bộ Góc nhỏ của bạn
Được thành lập từ tháng 1/2004 dưới sự điều hành của đội tuyên truyền sức khỏe sinh sản, câu lạc bộ “Góc nhỏ của bạn” đã có những hoạt động phong phú, nổi bật, thành công và thu hút được nhiều sinh viên tham gia.

Mục đích đầu tiên của bọn mình nhằm thay đổi thái độ, nhận thức của mọi người về sức khoẻ sinh sản vị thành niên (SKSSVTN), còn sau đó chúng mình mới dám nghĩ đến những cái cao hơn…”. Đó là lời tâm sự mộc mạc của bạn Vũ Quốc Việt (K47 - Khoa Xã hội học, ĐHKHXH&NV) thành viên đội Tuyên truyền Sức khỏe Sinh sản trực thuộc Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐHKHXH&NV, được ra đời từ tháng 10/2002 trên cơ sở phối hợp với Trung tâm chăm sóc Sức khỏe Sinh sản vị thành niên (SKSSVTN) - Ngôi nhà tuổi trẻ khi nói về câu lạc bộ “Góc nhỏ của bạn”…

Tháng 9: 323 ca, tháng 10: 314 ca, tháng 11: 355 ca. Đó là con số đáng báo động về nạn nạo hút, phá thai chỉ tính riêng hàng tháng. Trong số đó, số ca, số người ở độ tuổi từ 12 - 18 tuổi là 15 ca, còn chủ yếu là độ tuổi từ 20 - 22 (độ tuổi của sinh viên). Tuy đây không phải là con số hoàn toàn chính xác bởi trên thực tế số ca nạo hút, phá thai tại các phòng khám tư nhân không thể thống kê đầy đủ. Nhưng nó cũng rung lên hồi chuông cảnh tỉnh: Lỗ hổng kiến thức, sự hiểu biết về sức khoẻ sinh sản ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Từ thực tế đó mà câu lạc bộ “Góc nhỏ của bạn” ra đời…

Dựa trên đặc thù của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) chủ yếu là nữ giới và hiện nay giáo dục giới tính chưa thực sự trở thành một môn học cơ bản, phổ biến nên câu lạc bộ “Góc nhỏ của bạn” đã hoạt động như một trung tâm tư vấn mini giúp đỡ những ai chưa thực sự hiểu biết và muốn tìm hiểu về SKSSVTN. Được thành lập từ tháng 1/2004 dưới sự điều hành của đội tuyên truyền sức khỏe sinh sản, câu lạc bộ “Góc nhỏ của bạn” đã có những hoạt động phong phú, nổi bật, thành công và thu hút được nhiều sinh viên tham gia. Đến nay, câu lạc bộ đã có 21 thành viên chính thức là sinh viên các khoa trong Trường do bạn Trần Phương Ngân (K47 - Khoa Xã hội học) làm nhóm trưởng. Hoạt động của nhóm được chia thành nhiều ban: ban thông tin, ban chuyên môn, ban thư ký, kế toán... Mỗi ban lại có những trưởng ban phụ trách chung. Điều dễ dàng nhận thấy đó là các thành viên trong ban điều hành câu lạc bộ đều có những kiến thức chắc chắn về sức khoẻ sinh sản, có khả năng tư vấn cho mọi đối tượng. Đặc biệt họ còn có lòng nhiệt tình, niềm say mê và luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc.

Đã thực sự trở thành người bạn thân thiết của các bạn trẻ, câu lạc bộ luôn có những hình thức tuyên truyền hấp dẫn để thu hút đông đảo các bạn sinh viên. Bằng những nội dung cụ thể như: trình chiếu phim liên quan đến sức khoẻ sinh sản, phim liên quan đến tình bạn, tình yêu: “Tuổi dậy thì”, “Cô dâu 15 tuổi”,... sau đó lồng ghép vào đó để nói chuyện, tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản. Ngoài ra, mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ còn mời những chuyên gia tâm lý hoặc các bác sĩ dân số của TW Đoàn có kinh nghiệm đến giao lưu cùng các bạn sinh viên. Các bạn trẻ có thể trực tiếp nhờ chuyên gia giải đáp những thắc mắc liên quan tới tình bạn, tình yêu, sức khoẻ sinh sản. Rất gần gũi và dễ hiểu thông các tiểu phẩm ngắn tự biên, tự diễn liên quan tới chủ đề tuyên truyền, nói chuyện về giáo dục giới tính, HIV - AIDS. Cùng nhau diễn thời trang cũng là cách để câu lạc bộ tuyên truyền và phổ biến kiến thức. Các vật liệu dễ kiếm như bao cao su, tờ quảng cáo, áo mưa... được trưng dụng làm trang phục biểu diễn. Ngoài ra câu lạc bộ cũng thường tổ chức những cuộc thi nhỏ giữa các nhóm sinh viên và tất nhiên các câu hỏi đều liên quan đến nội dung sức khoẻ sinh sản. Dễ hiểu, phong phú, hấp dẫn, đó là những cảm nhận của hầu hết những bạn đã từng sinh hoạt tại câu lạc bộ. Qua gần một năm hoạt động, câu lạc bộ không ngừng cung cấp và nâng cao kiến thức về SKSSVTN cho tất cả các bạn sinh viên trong Trường.

Muốn tìm hiểu những thông tin cập nhật nhất về sức khoẻ sinh sản, muốn cung cấp địa chỉ tin cậy để các bạn sinh viên có thể tìm đến tư vấn, khám bệnh... câu lạc bộ đã lập ra một góc tư vấn cộng đồng được tổ chức ngay tại phòng Thông tin (Tầng 1, nhà G) ba buổi một tuần. Cùng với đó là một thư viện mini cung cấp rất nhiều tư liệu bổ ích về sức khoẻ sinh sản, về giáo dục giới tính. Con số các bạn sinh viên đến tham gia tư vấn và đọc tài liệu ngày càng không ngừng tăng lên cũng là do những nỗ lực không ngừng của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ.

Hàng năm, câu lạc bộ đều tiến hành cuộc thi về sức khoẻ sinh sản mang tên “Hành trình cùng bạn”. Năm 2003 - 2004 câu lạc bộ đã tổ chức thành công cuộc thi này với sự tham gia nhiệt tình của sinh viên 13 khoa, bộ môn trong Trường. Câu lạc bộ cũng đã đạt giải nhì cuộc thi “Hành trình cùng bạn” do Ngôi nhà tuổi trẻ và World Vision tổ chức. Thành viên trong câu lạc bộ đã tham gia nhiều chương trình, đóng góp thành công rất lớn như: tham gia Ngày sáng tạo Việt Nam do World Bank tổ chức, tham gia xây dựng dự án RAS/03/P51 do TW Đoàn tổ chức, câu lạc bộ tổ chức lớp tập huấn sức khoẻ sinh sản cho sinh viên 13 khoa. Câu lạc bộ đang cố gắng tìm những nguồn tài trợ từ những tổ chức quốc tế (do Ban đối ngoại tổ chức) để có thể cung cấp rất nhiều tài liệu miễn phí cho sinh viên, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Khi được hỏi: “Rất nhiều bạn nam tham gia câu lạc bộ đó có phải là khó khăn?” Câu trả lời chung là: “Mặc dù đều xác định đây là công việc khó tuy nhiên, sau một thời gian tuyên truyền thường xuyên bọn mình cảm thấy bình thường. Vả lại, chúng mình nghĩ rằng kiến thức SKSSVTN sẽ giúp đỡ được nhiều người là thấy vui rồi”.

Câu lạc bộ “Góc nhỏ của bạn” đang tiến dần từng nấc thang nhỏ để tạo nên một hiệu quả lớn. Đó không chỉ dừng lại ở quy mô một cá nhân, một trường đại học cụ thể mà sức khoẻ sinh sản là kiến thức cần và đủ mà mỗi thanh, thiếu niên cần trang bị cho chính mình. Tất cả “Vì một cuộc sống lành mạnh và tốt đẹp hơn”. Đó cũng chính là điều mà câu lạc bộ và những thành viên tham gia đang từng ngày từng giờ nỗ lực và cố gắng để vươn tới.

 Nguyễn Thị Như - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số178, tháng 12/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :