Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài được thi ĐH, CĐ
Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, về nguyên tắc, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài được dự thi thi Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam.

Theo bà Hà, các học sinh này cũng được phép dự thi vào các trường ĐH, CĐ ở Việt Nam như học sinh trong nước.

Theo ông Đỗ Duy Dự, chuyên viên tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, những thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài sẽ thuộc đối tượng dự thi ở khu vực 3.

Ngoài các giấy tờ thông thường khác theo quy định, thí sinh sẽ phải nộp kèm bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp THPT. Thí sinh nộp hồ sơ tại nơi đăng ký sinh sống ở Việt Nam.

Ông Dự cũng cho biết, mặc dù chưa được đưa vào quy chế tuyển sinh nhưng trong những mùa tuyển sinh ĐH, CĐ trước, nhiều học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài đã về Việt Nam dự thi ĐH, CĐ.

Theo điểm a, mục 1, điều 5: Điều kiện dự thi của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ vừa được Bộ GD&ĐT phát hành ngày 6/3, thí sinh "đã tốt nghiệp THPT, trung học chuyên nghiệp, trung học bổ túc, trung học nghề, gọi tắt là THPT hoặc tương đương" sẽ được phép dự thi ĐH, CĐ.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, vì hiện nay chúng ta chưa ký văn bằng tương đương với các nước ở bậc học phổ thông nên chưa thể đưa trường hợp tốt nghiệp THPT ở nước ngoài vào quy chế tuyển sinh.

Tuy nhiên, trong những mùa tuyển sinh tới đây, sau khi thực hiện ký kết văn bằng tương đương với các nước, Bộ GD&ĐT sẽ đưa quy định này vào quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ.






 Theo Tiền phong - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :