Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
VNU-IFI, thương hiệu đã được khẳng định
Sáng 3/12/2011, Viện Tin học Pháp ngữ (VNU-IFI) – ĐHQGHN (VNU) tổ chức Lễ khai giảng Thạc sĩ năm học 2012-2013, tại Hội trường Marcel Dassault. Đây là năm đầu tiên, học viên tốt nghiệp sẽ được nhận bằng kép do ĐHQGHN và hai trường đại học của Pháp là Đại học Claude Bernard de Lyon 1 hoặc Đại học La Rochelle cấp.

Tham dự lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN, GS. Émile Tanawa - Phó Tổng giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), ông Olivier Garro - Giám đốc văn phòng AUF khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin của IFI gồm 120 tín chỉ (ECTS) theo chuẩn châu Âu, giảng dạy bằng tiếng Pháp.Cho đến nay, IFI đã đào tạo được 364 thạc sĩ, 70 NCS và 70 TS. Trong đó, 50% thạc sĩ tốt nghiệp được nhận học bổng làm NCS tại Pháp, Canada, Bỉ, Thụy Điển…Năm học 2012-2013, IFI có 65 học viên, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sự góp mặt của đại diện 15 quốc gia đến từ bốn châu lục (châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ) đã khẳng định được tầm quốc tế của IFI trong lĩnh vực đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin.
 Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, IFI là địa chỉ đào tạo và nghiên cứu về công nghệ thông tin uy tín - một thương hiệu đã được khẳng định với bề dày gần 20 năm. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Pháp, giúp học viên Việt Nam có thêm điều kiện về ngoại ngữ và dễ dàng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế. PGS cho biết, năm học 2012, đánh dấu một sự kiện quan trọng là việc ký kết văn bản thỏa thuận cấp bằng kép giữa ĐHQGHN với hai đại học danh tiếng của Pháp là Đại học Claude Bernard Lyon 1 và Đại học La Rochelle cho hai chương trình Thạc sĩ của IFI. Theo thỏa thuận này, tất cả các học viên của IFI, trong đó có cả các học viên của hai đại học gửi sang đào tạo, nếu hoàn thành tất cả các môn học, không có môn nào phải học lại, sẽ được nhận bằng thạc sĩ CNTT của ĐHQGHN và của một trong hai ĐH nói trên.
Phó Giám đốc mong muốn với sự đa sắc màu văn hóa vốn có, IFI sẽ trở thành một môi trường năng động, hấp dẫn, thân thiện, đem lại uy tín và hình ảnh tốt đẹp cho ĐHQG HN và cho cả Việt Nam.
Phó Giám đốc cho rằng, trước mắt IFI còn rất nhiều thử thách đó là vấn đề tuyển sinh, nhân sự và trụ sở làm việc. Chính vì vậy, IFI cần có biện pháp quảng bá để xã hội biết đến IFI nhiều hơn. ĐHQGHN cũng sẽ cùng IFI bàn thảo để tìm ra biện pháp tháo gỡ khó khăn cho vấn đề tuyển sinh, trong khuôn khổ cho phép của luật pháp Việt Nam.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :