Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
VNU-UED: khai giảng đào tạo sau đại học khóa QH2013S
Sáng ngày 08/12/2013 Trường Đại học Giáo dục long trọng tổ chức Lễ khai giảng đào tạo sau đại học khóa QH2013S cho học viên cao học và NCS các chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Tâm lý học lâm sàng trẻ em & vị thành viên; Lý luận và phương pháp dạy học: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử.

Tham dự buổi lễ có GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo của một số cơ sở giáo dục là đối tác của Nhà trường. Về phía trường ĐH Giáo dục có PGS.TS Lê Kim Long – Hiệu trưởng; TS. Trần Hữu Hoan - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Đức Huy - Phó Hiệu trưởng; các cán bộ, giảng viên; nghiên cứu sinh và học viên các khóa cùng hơn 354 tân học viên cao học, 7 NCS khóa QH-2013S.
Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS. Lê Kim Long khẳng định: Với mô hình quản lí chất lượng đào tạo theo một quy trình khoa học.Trường ĐH Giáo dục đã mời các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn cho học viên. Vì vậy, các luận văn, luận án của học viên có khoảng 99% đạt từ 9.0 điểm đến 10 điểm. Kết quả đó minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn mô hình đào tạo và quản lý đào tạo tiên tiến trong đó yếu tố văn hóa tổ chức, văn hóa chất lượng như một chất kết dính toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, NCS thành khối thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt cho lãnh đạo ĐHQGHN, GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh: Trường ĐH Giáo dục hoạt động theo quy chế chung của ĐHQGHN, bên cạnh kỳ thi tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, Nhà trường cũng đã tổ chức tuyển sinh theo quy chế của ĐHQGHN. Năm nay, Trường ĐHGD đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh “an toàn, hiệu quả và đạt chất lượng cao”, đáp ứng được yêu cầu đặt ra cả về số lượng và chất lượng.
Tại buổi lễ Nhà trường đã tổ chức trao 3 suất học bổng của Trường Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ cho học viên khóa 2011 - 2013 và khóa 2012 - 2014 của chương trình thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên. Đây là sự động viên, khuyến khích đối với các học viên, là động lực vươn lên trong học tập cũng như trong nghiên cứu tại Trường.

 

 Thanh Hường - VNU UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :