Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
Phát triển hợp tác trong giáo dục – văn hóa: ưu tiên trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga
Ngày 10/4/2019, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN đã diễn ra buổi giao lưu văn hóa Việt Nam – Liên bang Nga.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn dự và phát biểu tại buổi giao lưu.

Tham dự chương trình có Ngài Konstantin Vasilievich Vnukov - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam; bà Natalia Valerievna Shafinskaya - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội; GS. Konstantin Georgievich Prokofiev – quyền Giám đốc ĐHQG Kurgan.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn bày tỏ, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với Việt Nam luôn có ý nghĩa to lớn và hiệu quả không chỉ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật mà còn cả trong văn hóa và nghệ thuật. Các giai điệu nghệ thuật truyền thống của hai nước do các sinh viên và nghệ sĩ trẻ tài năng của ĐHQG Kurgan, Liên bang Nga và ĐHQGHN như một lời khẳng định, hưởng ứng thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống của hai nước trong năm Hữu nghị Việt - Nga – 2019.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov cho rằng, mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi, có sự khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống văn hóa nhưng giữa hai cơ sở đào tạo đại học có nhiều điểm chung như đều tích cực các hoạt động hợp tác quốc tế cũng như là trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình như giáo dục, khao học, quản lý, văn hóa – xã hội. Tất cả điều này được thể hiện hết sức tốt đẹp trong công tác đào tạo những học viên tốt nghiệp mà ngoài những kiến thức chuyên môn ra, họ còn được trang bị một thế giới quan rộng lớn và những kỹ năng giao tiếp liên văn hóa.

Chia sẻ tại buổi lễ và buổi làm việc trước đó giữa ĐHQGHN và ĐHQG Kurgan, bà Natalia Valerievna Shafinskaya - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cho biết, hỗ trợ phát triển hợp tác Việt – Nga trong lĩnh vực giáo dục và khoa học là một trong các hướng hoạt động ưu tiên của Trung tâm. Đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ĐHQGHN trong triển khai hợp tác giáo dục đào tạo với các đối tác Nga, bà tin rằng các hoạt động này góp phần lớn vào tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Bà Natalia Valerievna Shafinskaya cũng bày tỏ mong muốn và sẵn sàng kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Nga và ĐHQGHN – trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đơn vị có truyền thống đào tạo, giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Nga.

GS. Konstantin Georgievich Prokofiev – quyền Giám đốc ĐHQG Kurgan chia sẻ, Việt Nam là định hướng ưu tiên của ĐHQG Kurgan trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và đào tạo. Ông tin rằng buổi làm việc và giao lưu văn hóa nghệ thuật là khởi đầu tốt đẹp cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, góp phần tăng cường quan hệ liên văn hóa, khoa học và giáo dục giữa Nga và Việt Nam.

Cán bộ, sinh viên của ĐHQGHN và ĐHQG Kurgan đã mang đến chương trình giao lưu những tiết mục biểu diễn đặc sắc gốm các bài hát, điệu múa dân gian của Nga và Việt Nam như điệu múa “Tiểu thư”, điệu múa “Cô giáo bản Mèo”, điệu vals “Mênh mang Tổ quốc”, bài hát “Tổ quốc tôi”, điệu múa “Non nước hữu tình”, bài hát "Chiều Matxcơva"…

Tại buổi làm việc trước đó, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn và quyền Giám đốc Konstantin Georgievich Prokofiev đã thảo luận các định hướng hợp tác giữa ĐHGQHN và ĐHQG Kurgan. Hai bên sẽ thống nhất và tiến tới ký văn bản thỏa thuận trong thời gian tới. Theo đó, các nội dung trao đổi, đề xuất hợp tác gồm: thực hiện các chương trình giáo dục liên kết, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ khoa học và khoa học sư phạm; trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật tự động hóa; đào tạo lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa Nga; đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực Việt Nam học.

ĐHQG Kurgan, Liên bang Nga được thành lập năm 1951, là đại học công lập phi lợi nhuận, đào tạo hơn 10.000 sinh viên và học viên trong các lĩnh vực công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim, y dược…

Thế mạnh của ĐHQG Kurgan là đào tạo tiến sĩ khoa học cấp cao, các chuyên viên giảng dạy cho ngành công nghiệp chế tạo máy. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã làm việc tại các xưởng chế tạo hay hoạt động trong ngành công nghiệp quân sự Nga.

Các tin liên quan:

- Khai trương Văn phòng đại diện của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông tại ĐHQGHN

- Kết nối giữa các đại học nghiên cứu và các doanh nghiệp triển khai – đòn bẩy thúc đẩy phát triển bền vững

- Giám đốc ĐHQGHN nhận bằng Tiến sĩ danh dự của ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

- ĐHQGHN và MSU: hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực và khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế hàng hải

Mở rộng hợp tác giữa ĐHQGHN và ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Cộng hưởng sức mạnh tri thức và sáng tạo của các đại học để tạo xung lực mới cho hợp tác APEC

Khai trương phòng đọc thế giới Nga

Tổng thống Liên bang Nga trao tặng Huy chương Pushkin cho nhà khoa học của ĐHQGHN

 Sinh Vũ, Lan Anh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   |