Đô thị Hòa Lạc
Trang chủ   >  Đô thị Hòa Lạc  >    >  
Đổi mới - Chất lượng - Kỷ cương
Dẫu còn nhiều bộn bề, khó khăn nhưng năm 2012 vừa qua đã đánh dấu một năm thành công của Trường ĐHKHXH&NV. Trường không chỉ giữ vững được vị thế, ổn định mọi hoạt động mà còn tiếp tục có những đổi mới, đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Phương thức đào tạo tín chỉ ngày càng phát huy được ưu thế thúc đẩy chất lượng đào tạo tăng lên đáng kể. Số lượng sinh viên chính quy tốt nghiệp sớm tăng gấp 5 lần so với năm học trước với 172 sinh viên tốt nghiệp sớm một học kỳ và 02 sinh viên nước ngoài tốt nghiệp sớm một năm học. Trường cũng hoàn thành việc điều chỉnh 22 chương trình đào tạo đại học và 61 chương trình đào tạo sau đại học theo chuẩn đầu ra; xây dựng nhiều chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội như Đông Nam Á học, Quan hệ Công chúng, Nhân học, Nghệ thuật Điện ảnh, Châu Mỹ học. Hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá có nhiều cải tiến theo hướng tăng cường tính tích cực, chủ động của người dạy và người học. Năm học vừa qua cũng đánh dấu sự ra đời của CASA (Bộ phận Tư vấn và Hỗ trợ đào tạo) với chức năng tư vấn, giúp đỡ sinh viên nhằm phát huy tối đa năng lực và các kỹ năng học tập, hỗ trợ giảng viên về phương pháp và kỹ năng sư phạm. Với việc thành lập một bộ phận độc lập này, Trường ĐHKHXH&NV đang tiến thêm một bước trong quá trình chuẩn hoá nhằm đáp ứng các tiêu chí về kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học được đa dạng hoá, không chỉ tiếp tục phát huy được thế mạnh về khoa học cơ bản mà còn chú trọng các đề tài nghiên cứu ứng dụng phát triển KT-XH của đất nước, địa phương. Nhà trường đã và đang tham gia tích cực vào việc hoạch định, tư vấn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước về các chính sách phát triển khoa học, giáo dục, xã hội, con người; khẳng định uy tín khoa học của mình qua việc xây dựng thành công 8 đề tài độc lập cấp Nhà nước, 10 đề tài thuộc Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia và hàng chục đề tài, dự án nghiên cứu các cấp khác. Trường tổ chức thành công trên 20 hội thảo khoa học tầm vóc quốc gia và quốc tế, được dư luận đánh giá cao. Đặc biệt, trong năm 2012, 05 nhà giáo của Trường ĐHKHXH&NV đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ, nâng tổng số các nhà giáo của Trường nhận các giải thưởng cao quý này lên con số 24. Đây là một thành tựu hiếm có đối với các trường đại học ở Việt Nam và là niềm tự hào to lớn của các thế hệ cán bộ viên chức và sinh viên toàn trường.
Cũng trong năm học qua, Trường đã tiến hành xây dựng và tổ chức triển khai 4 chương trình công tác lớn giai đoạn 2011-2015, nhằm đưa các hoạt động của Trường phát triển theo chiều sâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa Nhà trường sớm đứng vào top các đại học tiên tiến trong khu vực châu Á và thế giới.
Những kết quả đạt được ở trên đến từ sự chỉ đạo sát sao và quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, của lãnh đạo ĐHQGHN, lãnh đạo nhà trường cũng như tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao của các nhà khoa học, những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của mỗi cán bộ, mỗi thầy cô giáo, sinh viên và học viên.
Trong lễ khai giảng năm học mới 2011-2012 vừa qua tại Trường ĐHKHXH&NV, đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu: “KHXH&NV gánh vác trách nhiệm quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng các quan hệ xã hội, các giá trị, chuẩn mực đạo đức, lối sống, nhân cách con người Việt Nam. Bởi vậy, Trường ĐHKHXH&NV, có vai trò và trách nhiệm to lớn… Trường ĐHKHXH&NV phải là đơn vị đi đầu, thực hiện tích cực, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, để giáo dục đào tạo thật sự là quốc sách hàng đầu, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước”.
Phấn khởi trước niềm tin và sự gửi gắm ấy, Trường ĐHKHXH&NV quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, tinh thần sáng tạo, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ĐHQGHN và xã hội giao phó, xứng đáng là địa chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao hàng đầu đất nước, đóng góp quan trọng cho sự phát triển KT-XH của đất nước, thúc đẩy nhanh chóng quá trình hội nhập vào giáo dục đại học của khu vực và trên thế giới.
Bước sang năm mới với nhiều thời cơ và thách thức mới đang chờ đón, Trường ĐHKHXH&NV xác định phương châm cốt lõi cho sự thành công là: Đổi mới - Chất lượng - Kỷ cương. Toàn Trường sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nhanh đội ngũ cán bộ giảng viên đạt chuẩn về trình độ; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo các ngành/chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, các chương trình đào tạo chất lượng cao, các chương trình liên kết quốc tế với các trường đại học uy tín trên thế giới nhằm nhanh chóng quốc tế hoá và nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai nghiên cứu và tạo dựng các sản phẩm khoa học có chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Trường và đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô; đổi mới toàn diện công tác quản lý và quản trị đại học mà trọng tâm là đổi mới công tác quản lý hành chính theo chuẩn ISO…
Tôi tin tưởng rằng, tập thể cán bộ viên chức, sinh viên, học viên Nhà trường sẽ đồng tâm, đồng lòng, chủ động vượt qua những thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2013, đưa Trường ĐHKHXH&NV tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. 
GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV

 Bản tin số 262-263 – VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :