Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tuyển sinh  >  
Đỗ Ngọc Ái Khuê: Năm nay em được giải ba trong kì thi học sinh giỏi quốc gia. Em được biết là với thành tích này, em cần thi trên sàn 3 điểm là sẽ đậu vào trường ( nếu em ko dùng cách tuyển thẳng). Tuy nhiên, em cũng được biết là năm nay điểm sàn sẽ bị bỏ. Như vậy thì hsg quốc gia ( ko sử dụng quyền tuyển thẳng) sẽ được ưu tiên như thế nào trong kì thi đại học, và em cần thi bao nhiêu điểm để đậu vào đúng ngành mình đăng kí.

Th.S Đinh Việt Hải: 

Chào em, đúng là đã có thông tin từ cuộc họp của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự kiến bỏ điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh đại học. Nếu điều này chính thức áp dụng thì một trong các tiêu chí xác định học sinh được ưu tiên xét tuyển như từ năm 2013 trở về trước là phải tham dự kỳ thi ba chung và đạt từ điểm sàn trở lên sẽ không tồn tại nữa. Chắc chắn khi đó Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có sự điều chỉnh. Hiện tại, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có hướng dẫn chính thức nên chưa trả lời được câu hỏi của em. Khi có thông tin chính thức, Nhà trường sẽ tiếp tục trả lời tới thí sinh em nhé.

 

 VNU Media - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :