Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tuyển sinh  >  
Thu Quỳnh: Thưa các thầy cô. Hiện tại, em đang là học sinh lớp 12. Chỉ còn vài tháng nữa, chúng e bước vào kì thi Đại học quan trọng. Đặc biệt, năm nay 2014 có nhiều thay đổi. Em có ý định dự thi ngành Ngôn ngữ học và Quốc tế học. Em cũng tìm hiểu qua cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học năm 2014”, em thấy Ngôn ngữ học là chuyên ngành học tìm hiểu đi sâu về các khía cạnh của Tiếng Việt. Em vào trang web trường ĐHKHXH&NV có nói là năm tuyển sinh này, chỉ học ngôn ngữ Tiếng Anh và nhà trường cũng sẽ tuyển sinh lớp CLC sau khi các thí sinh được vào trường nhập học. Các thầy cô giúp em hiểu rõ hơn về khoa Ngôn ngữ này được không ạ.

PGS.TS Nguyễn Văn Chính:
Đúng như em hiểu, Ngôn ngữ học là ngành khoa học nghiên cứu về các bình diện ngôn ngữ trong đó có Việt ngữ học. Được tuyển vào khoa này em sẽ được định hướng theo học theo các hướng chuyên môn: Lý luận ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, Việt ngữ học và Ngôn ngữ văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Năm học 2013-2014 tới đây khoa Ngôn ngữ học sẽ đào tạo đồng thời hai hệ cử nhân, đó là: Cử nhân Ngôn ngữ học chuẩn và Cử nhân Ngôn ngữ học trình độ quốc tế. Trường Đại học KHXH&NV sẽ tuyển chọn sinh viên mới cho cả hai hệ đào tạo dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Khi các bạn nhập trường tùy theo nguyện vọng của sinh viên Trường sẽ có hình thức lựa chọn một số em theo học hệ trình độ Quốc tế. Nếu các em theo học hệ này, các em sẽ được Đại học Quốc gia đào tạo 1 năm chuyên tiếng Anh trước khi tiếp tục theo học chương trình đào tạo Ngôn ngữ học những năm sau đó cho đến khi tốt nghiệp. Đối với các em theo học hệ chuẩn, các em sẽ không được học 1 năm chuyên tiếng Anh mà sẽ theo học môn này như một môn học trong chương trình đào tạo chuẩn. Để tìm hiểu thêm về khoa Ngôn ngữ học, xin mời em vào website: www.ngonnguhoc.org nhé.

 VNU Media - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   |