TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phiên bản Tiếng Việt 16:28:46 Ngày 14/10/2020 GMT+7
[Ảnh] Bế mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Chiều 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa mới và Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 Toàn cảnh lễ bế mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội

  

Phiên bế mạc Đại hội bắt đầu từ 14h55 với phần ra mắt của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII có bài phát biểu quan trọng.

 Tới dự phiên bế mạc Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng, Phạm Quang Nghị; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên Hà Nội khoá XVI không tái cử.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII gồm 71 đồng chí chính thức.

 Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Những thành tựu quan trọng đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tặng hoa cảm ơn các đồng chí Thành ủy viên khóa XVI không tái cử.

 

 Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII tặng hoa cảm ơn các đồng chí Thành ủy viên khóa XVI không tái cử.

 

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Quận ủy Ba Đình, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội thông qua.

 

Các đại biểu lắng nghe dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

 

100% đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khoá XVII phát biểu bế mạc Đại hội. 

 

Trước đó, Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội đã quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ. Trước mắt TP trích quỹ "Cứu trợ" ủng hộ 7 tỉ đồng giúp 5 tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại.

 

Sau lời phát động của đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ đã thực hiện quyên góp, để chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào bị bão lũ, thiên tai.

 Cấn Thị Thu Ngân
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ