TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SK (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại ĐHQGHN
Ngày 23/11/2017, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có buổi đón tiếp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SK (Hàn Quốc) Chey Tae-Won.

Tham dự buổi làm việc, về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển Nguyễn Thị Anh Thu, Phó chánh Văn phòng Phạm Tiến Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Nguyễn Việt Hà.

Về phía Tập đoàn SK có ông Shim Steve Seungtaek – Phó Chủ tịch cấp cao, Hội đồng phát triển toàn cầu SK; ông Kim Youn Wook – Phó Chủ tịch cấp cao, Văn phòng Chủ tịch; ông Choi Sung Hwan – Phó Chủ tịch cấp cao; ông Park In-Kook – Chủ tịch Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (KFAS).

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao Quỹ KFAS trong thời gian qua đã hỗ trợ ĐHQGHN thúc đẩy hoạt động học thuật thông qua việc tài trợ kinh phí cho các nhà khoa học thực hiện các đề tài nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo và xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học. Giám đốc Nguyễn Kim Sơn khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SK không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hai bên mà còn mở ra những triển vọng hợp tác mới.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đề xuất, Tập đoàn SK với thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông sẽ hỗ trợ các chương trình học bổng cho sinh viên ĐHQGHN nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Đồng thời, ông cũng mong SK sẽ hỗ trợ ĐHQGHN trong phát triển Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), Trung tâm tư liệu Việt Nam học, tổ chức Diễn đàn Hà Nội về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững vào năm 2018…

Bày tỏ ủng hộ hợp tác giữa KFAS và ĐHQGHN, cụ thể qua Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (ISEF), cũng như khẳng định Tập đoàn SK sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động học thuật, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SK Chey Tae-Won cho rằng, ĐHQGHN và SK thông qua KFAS có thể xem xét việc phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn tầm cỡ quốc tế với các chủ đề đang được quan tâm và có ảnh hướng lớn hiện nay như môi trường.

Chủ tịch KFAS Park In-Kook đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu châu Á, ĐHQGHN (ARC) như một điểm sáng trong mạng lưới các Trung tâm ARC trên toàn thế giới. Qua Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế, Trung tâm ARC đã đề cử hơn 50 học giả sang nghiên cứu tại Hàn Quốc, tạo được mối quan hệ, giao lưu học thuật lớn góp phần phát triển bền vững và đa dạng các hoạt động hợp tác giữa Quỹ KFAS và ĐHQGHN. Ông đề xuất, hai bên sẽ đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới, đồng thời, KFAS sẽ giới thiệu các chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ ĐHQGHN trong tổ chức Diễn đàn Hà Nội.

SK là tập đoàn kinh tế lớn thứ ba Hàn Quốc với gần 100 chi nhánh, công ty con và hơn 100 văn phòng trên khắp thế giới, tổng doanh thu hơn 70 tỷ USD.

Không chỉ là một tập đoàn kinh tế lớn mà SK còn thể hiện trách nhiệm xã hội cao thông qua việc thành lập Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc – The Korean Foundation for Advanced Studies (KFAS) với kinh phí hoạt động trích từ nguồn lợi nhuận của Tập đoàn SK. Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc đã triển khai nhiều chương trình tài trợ cho các Diễn đàn lớn (Diễn đàn Bắc Kinh – Beijing Forum, Diễn đàn Thượng Hải – Shanghai Forum, v.v); thành lập 17 Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á ở Trung Quốc, khu vực ĐNA và Nam Á; cung cấp các chương trình học bổng và trao đổi học giả và nhiều hoạt động khác.

Quỹ KFAS đã tài trợ cho ĐHQGHN gần 2 triệu USD từ năm 2001 thông qua các hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á và tổ chức các Diễn đàn/Hội thảo lớn như: Kỷ niệm 100 năm ĐHQGHN và Hội thảo Hội nghị Giám đốc các ARC (năm 2006); Diễn đàn Hà Nội về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (năm 2007, 2008); v.v. ĐHQGHN và Quỹ KFAS đang xúc tiến, phối hợp việc tài trợ tổ chức Diễn đàn Hà Nội về Biến đổi khí hậu (dự kiến tháng 12/2018).

 

 Sinh Vũ - Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ