01:26:34 Ngày 20/04/2024 GMT+7
Ngày 19-12-1972: Họp báo vạch trần tội ác của Đế quốc Mỹ
Chủ tịch Tôn Đức Thắng gửi thư khen quân và dân Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương miền Bắc, Bộ đội Quân chủng Phòng không-Không quân đã lập công xuất sắc, trong đó bắn rơi 3 máy bay B-52 đêm 18 rạng ngày 19-12-1972.
Dân quân Hà Nội bắt sống phi công lái máy bay B-52 của Mỹ. Ảnh tư liệu.
Bộ Ngoại giao nước ta ra Tuyên bố về việc Đế quốc Mỹ xâm lược leo thang chiến tranh, đánh phá dã man thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc Việt Nam.
Chiều 19-12, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo tố cáo tội ác của Đế quốc Mỹ. Tại cuộc họp báo này, 6 tù binh là phi công lái máy bay B-52 được dẫn giải tới và hiện vật từ xác chiếc máy bay B-52 đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội đã được công bố. Cũng trong ngày, tại Trụ sở Đoàn đại biểu Chính phủ nước ta ở Pa-ri, Bộ trưởng Xuân Thủy đã tổ chức họp báo lên án chính sách leo thang chiến tranh và phê phán thái độ đàm phán của Mỹ tại Hội nghị Pa-ri.
Ban ngày, Không quân Mỹ tiến hành hơn 50 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh vào Hà Nội, sân bay Yên Bái; Không quân hải quân Mỹ tổ chức 45 lần chiếc đánh vào sân bay Cát Bi (Hải Phòng), cảng Hồng Gai (Quảng Ninh).
Từ 19 giờ ngày 19-12 đến 5 giờ 20 sáng 20-12, Mỹ huy động 87 lần chiếc máy bay B-52 và 163 lần chiếc máy bay chiến thuật tổ chức 3 đợt đánh vào Hà Nội, Nhà máy điện Cao Ngạn (Thái Nguyên) và thị xã Bắc Giang. Không quân Hải quân Mỹ cho 45 lần chiếc máy bay đánh vào Hải Phòng, Quảng Ninh.
Ngày và đêm 19-12 và rạng sáng 20-12-1972, quân và dân Hà Nội bắn rơi hai chiếc máy bay B-52, không có chiếc nào rơi tại chỗ; TP Hải Phòng bắn rơi 4 máy bay chiến thuật, có một chiếc A7 rơi tại chỗ; tỉnh Bắc Giang bắn rơi một máy bay F-4.
 XUÂN GIANG (tổng hợp) - Báo QĐND
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
  • Không có bài nào mới hơn !
Các bài cũ hơn
  • Không có bài nào cũ hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC