Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN kỷ niệm 50 năm thành lập
Ngày 8/10/2006, tại Nhà hát lớn - Hà Nội, Khoa Toán - Cơ - Tin học thuộc Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN đã trang trọng kỷ niệm 50 năm thành lập với sự tham dự của đông đảo các thế hệ thầy - trò của Khoa.

 Tại buổi lễ, GS.TSKH Phạm Kỳ Anh - Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học đã phát biểu, ôn lại quá trình 50 năm xây dựng và phát triển của khoa. Khoa Toán - Cơ - Tin học là một trong những khoa đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp được thành lập năm 1956. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, với những nhiệm vụ mới nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục - đào tạo, nhu cầu của xã hội, của đất nước, từ một khoa có nhiệm vụ là đào tạo bậc đại học ngành Toán học, tới nay Khoa đã trở thành một đơn vị lớn mạnh với khối THPT chuyên Toán - Tin và 7 bộ môn: Đại số - Tôpô - Hình học, Giải tích, Toán học tính toán và Toán ứng dụng, Xác suất - Thống kê, Toán sinh thái - môi trường, Tin học và Cơ học. Hiện có hơn 1.000 sinh viên hệ đại học chính quy, 520 học sinh THPT chuyên Toán - Tin, 200 học viên cao học, 20 nghiên cứu sinh và hơn 1.000 học viên đại học tại chức đang theo học tại Khoa.

Niềm vui ngày hội ngộ.

Trong 50 năm qua đã có 295 cán bộ giảng dạy, công nhân viên đã từng công tác tại Khoa và hiện nay có 95 người đang làm việc, gồm 69 cán bộ trong biên chế, 7 cán bộ hợp đồng và 19 người là cán bộ hợp đồng tạo nguồn của Nhà trường. Lực lượng khoa học của Khoa hiện có 12 giáo sư, 15 phó giáo sư, 6 tiến sĩ khoa học và 39 tiến sĩ. Dù công tác tại Khoa thời gian ngắn hay dài nhưng cán bộ giảng dạy, công nhân viên của Khoa đã phấn đấu hết sức mình góp phần xây dựng Khoa Toán - Cơ - Tin học lớn mạnh, đoàn kết hôm nay.

Khoa đã đào tạo được hơn 4.000 sinh viên hệ chính quy, khoảng 3.000 học sinh THPT chuyên Toán - Tin, 344 thạc sĩ, 82 tiến sĩ và 6 tiến sĩ khoa học, trong số này nhiều người trở thành những nhà khoa học đầu đàn của đất nước. Một số cựu cán bộ, sinh viên của Khoa hiện giữ những trọng trách trong các tổ chức Đảng và các cơ quan trung ương...

Tính tới nay, các cá nhân và tập thể thuộc khoa đã công bố hơn 1.000 bài báo khoa học, 200 cuốn sách; hoàn thành khoảng 200 đề tài khoa học, trong đó có 100 đề tài cấp Bộ, cấp Đại học Quốc gia và cấp Nhà nước. Ngoài ra, cán bộ của Khoa còn chủ trì hàng chục đề tài có tính thực tiễn khác góp phần đưa khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

Khoa Toán - Cơ - Tin học là đơn vị dẫn đầu về thành tích đào tạo tài năng trẻ. Sinh viên của Khoa đã đạt được nhiều giải cao trong các kỳ thi Olympic Toán học, Cơ học và Tin học toàn quốc. Học sinh của khối THPT chuyên Toán - Tin đã đoạt 61 giải quốc tế về Toán học, đặc biệt đã đoạt được 21 giải nhất chiếm hơn một nửa số giải nhất của Việt Nam; 27 giải quốc tế về Tin học, 11 giải Olympic Toán học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Từ năm 1995 đến 2005, học sinh của Khối THPT chuyên Toán - Tin đã đoạt 215 giải quốc gia về Toán học và Tin học. Khoa đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều phụ huynh, học sinh trên khắp mọi miền của đất nước.

Khoa đã có quan hệ hợp tác, trao đổi khoa học và đào tạo với nhiều trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu trong nước và trên thế giới.

Trong 50 năm qua, Khoa Toán - Cơ - Tin học đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III và II. Các bộ môn Cơ học, Giải tích, Toán học tính toán và Toán ứng dụng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III. Khối Phổ thông chuyên Toán -Tin được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng III, II, I; Huân chương Độc lập hạng III và được tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Có 8 giáo sư của Khoa được tặng Huân chương lao động; 2 chủ nhiệm khoa là: GS. Lê Văn Thiêm và GS. Hoàng Tụy được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I (1996)…

Cũng tại buổi lễ, các thế hệ thầy và trò Khoa Toán - Cơ - Tin học đã phát biểu, ôn lại những kỷ niệm trong những ngày Khoa cùng nhà trường sơ tán về Đại Từ (Thái Nguyên) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; về tình cảm thầy - trò, tình cảm bạn bè… Dù ở bất cứ nơi nào, trong hoàn cảnh thời chiến hay thời bình, dù ở trong nước hay nước ngoài, các thế hệ thầy - trò Khoa Toán - Cơ - Tin học Trường ĐHKHTN vẫn nhớ về nơi mình đã một thời gắn bó và trưởng thành, “nhớ về những tình cảm thầy - trò chân thật, nghĩa tình đồng nghiệp sâu đậm” như lời phát biểu của GS.TSKH Đào Huy Bích - cựu sinh viên khoá I và là người thầy gắn bó với khoa nhiều năm qua.

Nhân dịp này, cựu sinh viên khoá 28 Khoa Toán - Cơ - Tin học đã thiết lập Quỹ khuyến học của khoá với tổng trị giá ban đầu là 120 triệu đồng. Theo đề nghị của Ban quản lý quỹ, Quỹ sẽ cùng Khoa Toán - Cơ - Tin học trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập vào dịp 20-11 hàng năm nhằm động viên, khích lệ sinh viên học Toán. Sau lễ kỷ niệm, Khoa Toán - Cơ - Tin học sẽ tìm ra 4 sinh viên để trao học bổng đợt đầu tiên, mỗi học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Cùng nhau nhớ và ôn lại những kỷ niệm.

Niềm vui của thầy và trò trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN)

 Tin & ảnh: Lưu Mai - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   |