Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Giới thiệu về Dàn hợp xướng Đại học Quốc gia Seoul

Dàn Hợp xướng Đại học quốc gia Seoul (ĐHQG Seoul) là một dàn hợp xướng không chuyên gồm các sinh viên yêu thích âm nhạc hợp xướng. Dàn Hợp xướng cố gắng tạo ra sự hài hòa cao nhất của tất cả các giọng với khẩu hiệu “Hòa chung một giọng” và cố gắng đạt mục tiêu là nâng cao khả năng âm nhạc của các thành viên và phổ biến âm nhạc hợp xướng.

Hàng năm, Dàn Hợp xướng ĐHQG Seoul có một số buổi biểu diễn, trong đó có một buổi biểu diễn thường niên. Dàn Hợp xướng ĐHQG Seoul được coi là Dàn Hợp xướng không chuyên hay nhất ở Hàn Quốc, và Dàn Hợp xướng mong muốn mở rộng danh mục các tác phẩm biểu diễn bằng cách công diễn lần đầu tiên những tác phẩm chưa được biết đến nhiều ở Hàn Quốc.

  • 03/1970 - Thành lập Dàn Hợp xướng Khoa Giáo dục kinh tế trong nước, ĐHQG Seoul
  • 03/1980 - Tái thành lập, đổi tên là Dàn Hợp xướng (giọng hỗn hợp) giọng nam nữ ĐHQG Seoul dành cho mọi sinh viên của ĐHQG Seoul
  • 23/10/1981 - Giải xuất sắc, Festival âm nhạc ĐHQG lần thứ 5
  • 21/5/1982 - Biểu diễn thường niên lần thứ 1
  • 03/11/1982 - Giải nhất, Liên hoan âm nhạc ĐHQG lần thứ 6
  • 04/10/1984 - Giải xuất sắc, Liên hoan âm nhạc ĐHQG lần thứ 8
  • 23/6/1986 - Biểu diễn chung với “Din & Tonics”, Đại học Harvard
  • 23/5/1987 - Tham gia Festival hợp xướng các trường đại học lần thứ 1
  • 7/1988 - Biểu diễn chung lần thứ 2 với “Din & Tonics”, Đại học Harvard
  • 05/11/1991 - Biểu diễn thường niên lần thứ 10
  • 11/1991 - Giải nhất cuộc thi Hợp xướng đại học
  • 03/1998 - Biểu diễn cùng với “Hangovers”, trường Đại học Cornell và “Ewha Choir”, trường Đại học phụ nữ Ewha
  • 23/9/2000 - Biểu diễn thường niên lần thứ 19 để kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Dàn Hợp xướng
  • 23/10/2000 - Lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Dàn Hợp xướng
  • 10/11/2000 - Giải nhì, cuộc thi âm nhạc ĐHQG lần thứ 24
  • 12/4/2001 - Biểu diễn thường niên lần thứ 20
  • 01/11/2001 - Giải nhất, cuộc thi âm nhạc ĐHQG lần thứ 25
  • 16-17/11/2001 - Chuyến lưu diễn toàn quốc (Biểu diễn chung với Dàn Hợp xướng KAIST ở Daejon và Dàn Hợp xướng trường ĐHQG Pusan, Busan)
  • 13/01/2002 - Biểu diễn chung lần thứ 1 với Dàn Hợp xướng Akademie Đại học Tokyo tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul, Seoul.
  • 16/01/2002 - Biểu diễn chung lần thứ 2 với Dàn Hợp xướng Akademie Đại học Tokyo tại Hội trường dân sự Bunkyo, Tokyo
  • 12-13/10/2002 - Liên hoan Hợp xướng BESETOHA lần thứ 1
  • 14/11/2002 - Biểu diễn chung với Dàn Hợp xướng ĐHQG Pusan
  • 22/3/2004 - Biểu diễn thường niên lần thứ 23
  • 04/09/2004 - Đổi tên thành Dàn Hợp xướng ĐHQG Seoul
  • 22/3/2004 - Biểu diễn thường niên lần thứ 23
  • 08-11/10/2004 - Liên hoan Hợp xướng BESETOHA lần thứ 2
  • 28/12/2004 - Biểu diễn thường niên lần thứ 24
  • 30/8/2005 - Biểu diễn chung với Dàn Hợp xướng ĐHQG Pusan
  • 18/11/2005 - Biểu diễn kỷ niệm 25 năm ngày thành lập với tác phẩm “Messiah” của Handel

 

 BT - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |