Họ tên: Nguyễn Cao Đàm
Sinh năm: 1930
Quê quán: Hà Tây
Noi công tác: Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
Năm vào ngành: 1953
Số năm trực tiếp giảng dạy: 46
Nghỉ hưu năm 2000
I. Hoạt động khoa học:
- Là người đặt nền móng cho sự hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Tokyo - Nhật Bản.
- Chủ biên 04 giáo trình tiếng Việt danh cho người nước ngoài; 01 sách chuyên luận, viết chung 02 sách chuyên luận.
- Chủ trì 02 đề tài cấp ĐHGQHN
- Đã hướng dẫn 8TS, 6ThS.
II. Khen thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba (1999)
- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2006)
|