Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Lễ kỷ niệm 30 năm truyền thống Khoa Luật ĐHQGHN
Ngày 20/12/2006, Khoa Luật ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm truyền thống (1976 - 2006).

Tham dự buổi lễ có đại diện Hội đồng Luật gia Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; đại diện các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường đại học có quan hệ với Khoa Luật. Về phía ĐHQGHN có GS.VS Đào Trọng Thi - Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc ĐHQGHN, đại diện các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN tham dự buổi lễ.

Các đại biểu đã được nghe PGS.TSKH Lê Văn Cảm - Chủ nhiệm Khoa Luật phát biểu ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của khoa từ 1976 đến nay. Năm 1976, Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập. Đây là cơ sở đào tạo đầu tiên và duy nhất của nước ta được giao nhiệm vụ chính trị là đào tạo cán bộ pháp lý bậc đại học. Lúc mới thành lập, đội ngũ cán bộ, giáo viên còn mỏng; cơ sở vật chất, tài liệu học tập gần như không có. Với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của cấp trên cùng với tinh thần tự lực tự cường, sự nỗ lực hết mình của đội ngũ cán bộ của Khoa, các hoạt động của Khoa đã dần dần đi vào ổn định và ngày càng vững mạnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng 30 năm ngày truyền thống Khoa Luật ĐHQGHN.

Năm 1993, công cuộc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trở thành hạt nhân nòng cốt xây dựng và phát triển thành ĐHQGHN. Năm 1995, Trường ĐHKHTN và ĐHKHXH&NV ra đời từ Trường ĐHTHHN. Khoa Luật trở thành một khoa của Trường ĐHKHXH&NV.

Ngày 7/3/2000, Giám đốc ĐHQGHN đã ra Quyết định số 85/TCCB về việc thành lập Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN trên cơ sở Khoa Luật thuộc Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Khoa Luật hiện nay là một trung tâm lớn trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng pháp luật. Tổng số cán bộ, viên chức của Khoa là 55 người, trong đó có 38 cán bộ giảng dạy đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, gồm 1 tiến sĩ khoa học, 10 phó giáo sư và giảng viên chính, 8 tiến sĩ, còn lại là thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh. Khoa đã đào tạo được gần 2.729 cử nhân hệ chính quy (gồm có 2.500 cử nhân chính quy, 39 cử nhân hệ đào tạo chất lượng cao, 190 cử nhân hệ chính quy không tập chung), 586 cử nhân hệ mở rộng, 6.227 cử nhân hệ vừa học vừa làm, gần 1.000 cử nhân hệ tự học có hướng dẫn, gần 250 thạc sĩ và 10 tiến sĩ (cho cả Lào, Campuchia và Trung Quốc). Hiện nay, Khoa đang đào tạo 1.100 sinh viên hệ chính quy (trong đó có 74 sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao và 40 sinh viên học văn bằng 2), 1.469 sinh viên hệ tại chức, 40 nghiên cứu sinh, 638 học viên cao học. Khoa Luật là một trong những đơn vị thuộc ĐHQGHN có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế, quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa ngày càng được mở rộng. Hiện nay, Khoa Luật có quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan nghiên cứu, các trường đại học trong nước và hàng chục đối tác nước ngoài.

GS.VS Đào Trọng Thi phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, GS.VS Đào Trọng Thi - Giám đốc ĐHQGHN đã thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN chúc mừng Khoa Luật nhân dịp Khoa tròn 30 tuổi và bày tỏ mong muốn
 : "Thầy và trò Khoa Luật hãy cố gắng nhiều hơn nữa trong việc xây dựng khoa, tạo nên những tiền đề cần thiết để xây dựng Khoa Luật trở thành Trường Đại học Luật trực thuộc ĐHQGHN…".

Tiếp đó, đại diện của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước đã phát biểu chúc mừng Khoa Luật.

Trong không khí đầm ấm của buổi lễ, chị Nguyễn Thị Lan Hương thay mặt cán bộ, viên chức đã phát biểu chúc mừng Khoa Luật và bày tỏ: "Tôi kỳ vọng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chủ nhiệm khoa trong việc chèo lái con thuyền Khoa Luật, kỳ vọng vào sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ, viên chức của Khoa trong chặng đường sắp tới nhằm xây dựng Khoa Luật ĐHQGHN trở thành một trong những cơ sở đào tạo Luật hàng đầu của cả nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu do Đảng và Nhà nước giao phó"; Còn bạn Nguyễn Khánh Phương, SV lớp CLC khoá 48, đã thay mặt sinh viên Khoa Luật xin hứa: "Chúng em sẽ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thiện mình để không làm phụ lòng mong đợi của thầy cô, gia đình, những người thân yêu nhất dành cho mình, xứng đáng là sinh viên Khoa Luật ĐHQGHN".

Lễ kỷ niệm 30 năm truyền thống của Khoa Luật năm nay không chỉ là ngày tràn đầy niềm vui, thắm đượm tình cảm thầy trò, tình bạn bè của các thế hệ cán bộ, sinh viên và cũng không chỉ là ngày thầy trò cùng nhau nhớ và ôn lại những kỷ niệm về những tình cảm thầy trò chân thật, nghĩa tình đồng nghiệp sâu đậm mà còn là dịp để mọi người quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp đào tạo các luật gia của đất nước, hiến kế giúp Khoa Luật phát triển lên một tầm cao mới.

Các đại biểu cùng thầy và trò Khoa Luật trong ngày lễ kỷ niệm

Ông Phạm Quốc Anh - Chủ tịch Hội đồng Luật gia Việt Nam phát biểu chúc mừng Khoa Luật ĐHQGHN

Ông Laurent Grosclaude, Giám đốc Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội, đại diện cho các đại biểu nước ngoài chúc mừng Khoa Luật ĐHQGHN.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương thay mặt cán bộ, viên chức đã phát biểu chúc mừng Khoa Luật.

Tiết mục văn nghệ chào mừng 30 năm truyền thống Khoa Luật.

SV Nguyễn Khánh Phương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

 Tin & ảnh: Mai Hương Anh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   |