Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Phạm Trọng Quát: “Tôi mang nặng tình cảm sâu đậm và luôn tự hào về Khoa Toán - Cơ - Tin học”
Nói về Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN - PGS.TS Phạm Trọng Quát, Phó giám đốc ĐHQGHN, nguyên Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN khoá 1993-1995 tâm sự:

Tôi là người rất may mắn ngay từ năm lớp 9 phổ thông đã được học tập tại lớp chuyên Toán khoá 2 (1966 - 1968) tại Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tiếp đó là 4 năm học đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN ngày nay.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm - Ảnh: Bùi Tuấn

Từ năm 1981 đến 1985, tôi được cử đi làm nghiên cứu sinh tại Ba Lan, sau đó trở về Khoa công tác. Trong thời gian 1986 - 1995 tôi được Khoa tín nhiệm giao cho những nhiệm vụ sau: Chi uỷ viên, Phó chủ tịch công đoàn, Phó chủ nhiệm bộ môn, Phó chủ nhiệm khoa, rồi Chủ nhiệm khoa. Đến năm 1995 tôi chuyển về công tác tại Cơ quan ĐHQGHN đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ và từ 9/2003 là Phó giám đốc ĐHQGHN, đồng thời vẫn tham gia giảng dạy và làm công tác chuyên môn tại Khoa.

PGS. Phạm Trọng Quát (thứ tư từ trái sang) cùng các đồng nghiệp Khoa Toán.

Như vậy có thể nói, tôi là người được đào tạo, trưởng thành và luôn gắn bó với Khoa Toán - Cơ - Tin học. Tôi mang nặng tình cảm sâu đậm và luôn tự hào về Khoa Toán - Cơ - Tin học. Đây là một khoa có truyền thống vẻ vang 50 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khoa có bề dày thành tích rất đáng tự hào, là cái nôi đã cung cấp nhiều nhà toán học xuất sắc, nhiều nhà giáo danh tiếng, một đơn vị có tiềm năng trí tuệ cao, đứng hàng đầu trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Toán, Cơ, Tin học. Khoa là đơn vị đi tiên phong về đào tạo phổ thông chuyên, đào tạo hệ cử nhân khoa học tài năng, đào tạo tiến sĩ, tiến sĩ khoa học trong nước, đã thu hút nhiều học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc khắp mọi miền đất nước, đã chứng tỏ là một mô hình tốt trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Chất lượng đào tạo của khoa đã được thừa nhận và đánh giá cao không chỉ trong nước mà còn ở nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Đặc biệt, hệ trung học phổ thông chuyên Toán - Tin của Khoa đã trở thành một vườn ươm danh tiếng trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và tạo nguồn sinh viên giỏi cho các trường đại học, đã gây được tiếng vang lớn trong nước và trên thế giới về thành tích rất cao và ổn định trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế hàng năm. Có được thành tích trên là cả một quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ, vượt mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh của Khoa Toán - Cơ - Tin học.

Ảnh: Bùi Tuấn

Tôi luôn vui mừng, phấn khởi và tự hào được học tập, làm việc tại Khoa Toán - Cơ - Tin học. Chính nhờ môi trường tốt đẹp của Khoa Toán - Cơ - Tin học tôi đã lớn lên và trưởng thành về mọi mặt. Tôi luôn biết ơn Khoa, biết ơn các thế hệ các thầy, cô đã giảng dạy, cung cấp cho tôi kiến thức, dẫn dắt tôi bước vào con đường khoa học và chắp cánh cho tôi thực hiện các hoài bão, ước mơ tốt đẹp của mình. Các thầy, cô luôn là tấm gương sáng cho tôi phấn đấu noi theo. Tôi cũng luôn biết ơn tất cả các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh của Khoa Toán - Cơ - Tin học đã tạo điều kiện, ủng hộ và giúp đỡ cho tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian công tác tại Khoa.

PGS. Phạm Trọng Quát trong kễ khai giảng năm học 2006-2007 Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN.

Ngày lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Khoa đang đến gần, tôi tin tưởng và mong muốn rằng Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN phát huy truyền thống vẻ vang, phát huy những thành tựu đã đạt được, bằng trí tuệ, tài năng và lòng nhiệt huyết, bằng sự đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm phấn đấu dạy tốt, học tốt, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn hoá, hiện đại hoá vươn lên tầm cao của giáo dục đại học khu vực, quốc tế, sớm trở thành khoa tiên tiến, hiện đại có tất cả các ngành đào tạo đạt trình độ quốc tế góp phần đắc lực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của ĐHQGHN.

 Minh Anh (ghi) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   |