Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Tiến tới cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII: Bảo đảm dân chủ, nhưng cần đúng quy định
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII sắp tới là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước năm nay. Toàn Đảng, toàn dân ta đang phấn khởi, tích cực chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử và kỳ vọng các đại biểu của Quốc hội khoá XII sẽ có chất lượng cao, đủ sức đảm đương trọng trách nặng nề trong giai đoạn xây dựng và phát triển mới của đất nước...

Để chọn lựa được những đại biểu Quốc hội có chất lượng thực sự, đủ sức đảm đương trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII lần này phải được tổ chức hết sức chu đáo, tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt và chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Theo trình tự của bầu cử Quốc hội, hiện nay vòng hiệp thương thứ 2 đang bắt đầu được tiến hành. Kết quả của hiệp thương nhằm chọn ra và giới thiệu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, những con người ưu tú nhất, đại diện cho các tầng lớp cán bộ, nhân dân trong toàn quốc, để cử tri lựa chọn và bầu vào Quốc hội, gánh vác công việc trọng đại của đất nước.

Nét mới khác hẳn với những kỳ bầu cử Quốc hội trước đây, cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII lần này có nhiều người đăng ký tự ứng cử. Hiện tại, số người đăng ký tự ứng cử trong cả nước ngày một tăng dần và đến ngày hết hạn đăng ký tự ứng cử (15-3-2007), chắc chắn số lượng người đăng ký còn tăng thêm nhiều. Điều này nói lên rằng nghĩa vụ công dân, tinh thần làm chủ xã hội của nhân dân ngày càng rõ nét; tính tự giác, tích cực của nhân dân ngày càng được nâng cao hơn. Việc bầu cử Quốc hội khoá XII kỳ này có nhiều người tham gia tự ứng cử cũng đồng nghĩa với việc thể hiện rất rõ ràng tiến trình dân chủ hoá xã hội của đất nước ta.

GS. Nguyễn Minh Thuyết nguyên Phó hiệu trưởng trường ĐHKHXH&NV là Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XI



Bước vào cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tạo điều kiện thuận lợi cho những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Đây là cơ hội cho những người có thực tài và tâm huyết với đất nước ra ứng cử, có khả năng trở thành đại biểu Quốc hội, đem trí tuệ và tài năng cống hiến cho đất nước. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Quốc hội của chúng ta sẽ có thêm những đại biểu thực sự có đức có tài, có thể đảm đương trọng trách nặng nề của người đại biểu Quốc hội. Hiện nay, đất nước đang bước vào xây dựng và phát triển trong thời kỳ mới, với nhiều cơ hội và thách thức mới; Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, càng cần phải mở rộng cửa để đón nhận những đại biểu ưu tú nhất của các tầng lớp nhân dân, có đủ đạo đức, năng lực và trí tuệ để làm việc có hiệu quả trong cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Mở rộng dân chủ trong bầu cử Quốc hội khoá XII là rất cần thiết và phải quyết tâm thực hiện; việc tự ra ứng cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội cần được tôn trọng và khuyến khích, tuy nhiên cần phải bảo đảm đúng luật, đúng định hướng. Đồng thời việc vận động và tranh cử của các ứng cử viên tự do cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính công bằng xã hội. Các ứng cử viên tự do cũng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như kê khai tài sản, chỉ nộp hồ sơ tại một địa điểm, cũng như tuân theo những quy định khác của cuộc bầu cử. Có như vậy cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII mới có thể chọn lựa được những đại biểu tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, như ý Đảng, lòng dân mong đợi.

 (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   |