Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Đỗ Minh Đức, Khoa Địa chất, ĐHKHTN

Năm sinh: 1974

Nơi công tác: Khoa Địa chất

Ngành: Địa chất

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. Đỗ Minh Đức, Đặng Văn Luyến, Hoàng Vũ Phong, 1998. Tính ổn định mái dốc bằng phương pháp mặt trượt cung tròn hình trụ. Tạp chí Địa chất số 249 (11-12/1998).
  2. Đỗ Minh Đức, Mai Trọng Nhuận, Chu Văn Ngợi, Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Văn Dục, Bùi Thị Diệp, 1999. Một số tai biến liên quan với khai thác than ở khu vực Hòn Gai- Cẩm Phả. Tạp chí Kinh tế địa chất và Nguyên liệu khoáng số 1 năm 1999.
  3. Đỗ Minh Đức, 1999. Một số đặc tính địa chất công trình của đất tàn tích và sườn tích phong hóa từ các đá hệ tầng Hòn Gai khu vực Hòn Gai-Cẩm Phả. Tạp chí Địa kỹ thuật số 1 năm 1999.
  4. Đỗ Minh Đức, Nguyễn Đình Nguyên, 2002. Về vấn đề ứng dụng tin học trong Địa kỹ thuật. Tạp chí Địa chất số 257 (3-4/2000).
  5. Chu Văn Ngợi, Trần Nghi, Mai Trọng Nhuận, Đặng Văn Luyến, Đỗ Minh Đức, 2000. Đặc điểm địa động lực vùng châu thổ sông Hồng trong Holocen. Tạp chí Địa chất Loạt A, Phụ trương 2000.
  6. Đỗ Minh Đức, 2002. Các nguyên nhân gây mất ổn định đường bờ biển huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hội nghị khoa học lần thứ 15 Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội, 2002.
  7. Đỗ Minh Đức, Trần Nghi, Mai Trọng Nhuận, Đào Mạnh Tiến, 2003. Phương pháp xác định xu thế vận chuyển trầm tích dựa trên kết quả phân tích độ hạt. Tạp chí Địa chất số 276 (5-6/2003).
  8. Đỗ Minh Đức, 2003. Mô hình đánh giá ổn định đê biển. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 3 năm 2003.
  9. Đỗ Minh Đức, Phạm Văn Tỵ, Nguyễn Huy Phương, Tạ Đức Thịnh, 2004. Phân tích xói lở bờ biển Hải Hậu theo quan điểm khai thác hợp lý và bảo vệ môi trường địa chất. Tạp chí khoa học Địa chất công trình và Môi trường số 1 (7/2004).
  10. Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hồng Huế, Nguyễn Hải Hà, Đỗ Minh Đức, Trần Đăng Quy, 2004. Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết. Tạp chí Các khoa học về Trái đất số 26 (3), 9/2004.
  11. Đỗ Minh Đức, 2005. Biến động đường bờ biển đồng bằng sông Hồng: Hiện trạng, nguyên nhânvà một số giải pháp phục vụ khai thác hợp lý quỹ đất ven biển. Tạp chí Địa kỹ thuật số 2 năm 2005.
  12. Do Minh Duc, 2006. Ảnh hưởng của mưa lớn đến độ ổn định mái dốc đất tàn tích (lấy ví dụ tuyến đường thị xã Bắc Kạn - Chợ Đồn). Tạp chí Khoa học - Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 2 (2006).
  13. Do Minh Duc, Mai Trong Nhuan, Chu Van Ngoi, Tran Nghi, Dao Manh Tien, Tj. C. E. van Weering, G. D. van den Bergh, 2006. Sediment distribution and transport at the nearshore zone of the Red River delta, Northern Vietnam (submitted). Journal of Asian Earth Sciences (2006).
  14. G.D. van den Bergh, W. Boer, M.A.S. Schaapveld, Do Minh Duc, Tj.C.E. van Weering, 2006. Recent sedimentation and sediment accumulation rates of the Ba Lat prodelta (Red River, Vietnam) (submitted). Journal of Asian Earth Sciences (2006).
  15. G.D. van den Bergh, Tj.C.E. van Weering, J.F. Boels, Do Minh Duc, Mai Trong Nhuan, 2006. Acoustical facies analysis at the Ba Lat delta front (Red River Delta, North Vietnam) (submitted). Journal of Asian Earth Sciences (2006).

Các công trình đã công bố và đăng trong Tuyển tập Hộ nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Đỗ Minh Đức, 2001. Hiện tượng trượt đất ở tỉnh Lào Cai. Tuyển tập hội nghị Quốc tế về Quản lý nguồn đất và nước.
  2. Do Minh Duc, 2005. Landslides Triggered by the 3 and 4 July 2001 Rainstorm Event in Backan Province, Northeast Vietnam. Hanoi GeoEngineering 2005. Hanoi, 25 November 2005.
  3. Do Minh Duc, 2004. Numerical Simulation for Slope Stability Analysis and Landslide Prediction in Bac Kan Province, Northeast Vietnam. International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. Hanoi, Vietnam, September 2004.
  4. Do Minh Duc, Chu Van Ngoi, Nguyen Huy Phuong, Ta Duc Thinh, 2003. Influences of seadike system on shoreline change in a rapid accretion delta: the example of Thaibinh province, the Red River Delta (Northern Vietnam). Hanoi GeoEngineering 2003.
  5. Do Minh Duc and Wim Boer, 2002. A New Model for Calculation of Fine-Grained Sediment Accumulation Rate in Rapid Accretion Zones. Intern. Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. Hanoi, Vietnam, 25-28 September 2002.
  6. Mai Trong Nhuan, Do Minh Duc, Dao Manh Tien, K. Nakatsuji, I. Deguchi, 2001. Sediment Budget and Erosion Assessment of the Haihau Coastal Zone, Namdinh province, Northern Vietnam. The Proceedings of the 11th Symposium on Geo-Environment and Geotechnics. Japan, December 2001.

Sách đã xuất bản phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

  1. Đặng Văn Luyến, Đỗ Minh Đức (2005). Các phương pháp xác định tính chất cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì

  1. Nghiên cứu nguyên nhân gây mất ổn định và đề xuất giải pháp bảo vệ hệ thống đê biển phục vụ phòng chống thiên tai ở ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Đề tài cơ bản cấp Nhà nước, mã số 7 039 06, 2006-2008.
  2. Xây dựng cơ sở dữ liệu Địa kỹ thuật phục vụ quy hoạch và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất xây dựng. Lấy ví dụ đới ven biển Thái Bình - Nam Định. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, QT-03-20, 2003.
  3. Nghiên cứu sử dụng một số phần mềm phục vụ giảng dạy các môn học Địa chất công trình và Cơ học đất. Đề tài cấp Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, mã số TN-02-25, 2002.
  4. Hệ thống hoá các biểu mẫu xử lý kết quả thí nghiệm tính chất cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm. Đề tài cấp Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, mã số TN - 06 -17, 2006.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   |