Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội thảo khoa học nhân dịp 70 năm ngày sinh GS.VS Nguyễn Văn Đạo
Nhân dịp 70 năm ngày sinh GS.VS Nguyễn Văn Đạo - nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQGHN, ngày 10/8/2007, ĐHQGHN đã phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam và Viện Cơ học tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá và suy tôn những đóng góp, cống hiến của GS.VS Nguyễn Văn Đạo đối với nền khoa học, giáo dục và đào tạo Việt Nam.

Tham dự hội thảo có hơn 200 đại biểu là các cán bộ, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực Cơ học và các cơ quan mà cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo đã từng công tác; những cộng sự trong nghiên cứu; những học trò, những người yêu mến cùng đại diện gia đình cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo.

Thay mặt cho ĐHQGHN – đơn vị chủ trì hội thảo, GS.VS Đào Trọng Thi, Ủy viên TW Đảng, Giám đốc ĐHQGHN đã có bài diễn văn khai mạc trình bày những đóng góp nổi bật nhất của cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo trong các lĩnh vực và phương diện công tác khác nhau. Bài phát biểu nhấn mạnh đến đóng góp của cố GS. đối với nền khoa học, giáo dục và đào tạo Việt Nam, trong đó có những công lao đặc biệt đối với quá trình xây dựng và phát triển ĐHQGHN.

 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến, GS.TS Nguyễn Khoa Sơn – Phó Chủ tịch Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam, GS.TSKH Đỗ Sanh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cơ học Việt Nam, GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm – Viện trưởng Viện Cơ học (Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam) cùng hơn 10 đại biểu đã trình bày các bản tham luận, các báo cáo và cảm tưởng cá nhân về con người, thân thế, sự nghiệp của GS.VS Nguyễn Văn Đạo trong đó nhấn mạnh đến những cống hiến của cố GS. đối với nền Cơ học nước nhà. Với tư cách là một trong những người sáng lập và lãnh đạo đầu tiên của Viện Cơ học Việt Nam, Hội Cơ học Việt Nam và Tạp chí Cơ học Việt Nam, cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo đã dành nhiều sức lực, tâm huyết và đã có những đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Cơ học Việt Nam.

Đại diện cho gia đình và nhóm nghiên cứu nghiên cứu “Hệ động lực phi tuyến”, PGS.TS Trần Kim Chi, người bạn đời của cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo đã trình bày những đóng góp của GS. đối với lý thuyết dao động và chuyển động hỗn độn. Qua bản tham luận của PGS. Trần Kim Chi, các đại biểu dự hội thảo đã có thêm những tư liệu về GS.VS Nguyễn Văn Đạo – người đi khai phá hướng nghiên cứu Chaos trong hệ động lực phi tuyến, đồng thời cũng cho thấy GS.VS Nguyễn Văn Đạo – một nhân cách lớn; một người chồng, người cha gương mẫu và bao dung,...

Cùng với các nghiên cứu lý thuyết, GS.VS Nguyễn Văn Đạo cũng đặc biệt chú trọng tới các nghiên cứu ứng dụng. Ông là một trong những người tiên phong nghiên cứu về những ứng dụng của cơ học đối với việc chế tạo máy bay tại Việt Nam,…

Trong khuôn khổ của hội thảo, các đại biểu đã nghe những tâm sự về kỷ niệm với cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo của những người đã từng dạy, công tác và làm việc với ông như: GS. Phan Đình Diệu, PGS.TS Nguyễn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương,…

Hội thảo khép lại nhưng dư âm thì còn đó: những người đã từng công tác, học tập và nghiên cứu với cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo vẫn luôn nhớ về ông - con người của sáng tạo và sáng lập,…

 

 

()

 Đỗ Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :