Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHKHTN trao bằng cử nhân cho sinh viên khóa QH-2004-T
Ngày 25/6/2008, tại Hội trường Ngụy Như Kontum (19 Lê Tháng Tông, Hà Nội), Trường ĐHKHTN đã tổ chức Lễ trao bằng cử nhân cho sinh viên khóa QH-2004-T.

Tham dự buổi lễ có GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKHTN, PGS.TS Bùi Duy Cam - Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo một số ban chức năng và đơn vị thành viên của ĐHQGHN, lãnh đạo các khoa và bộ môn trực thuộc trường, cùng đại diện các tân cử nhân.

 

Năm học 2007-2008, Trường ĐHKHTN đã có 618 sinh viên thuộc khóa QH-2004-T tốt nghiệp trên tổng số 810 sinh viên, đạt khoảng 76%, gồm 568 sinh viên thuộc hệ đào tạo đại học chính quy K49 và 50 sinh viên thuộc hệ cử nhân khoa học tài năng và chất lượng cao K8. Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp ra trường có 10 sinh viên đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 1,8 % (hệ chính quy: 1 SV, hệ CNKHTN: 9), 108 sinh viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 17,8 % (hệ chính quy: 74, hệ CNKHTN: 34), 483 sinh viên đạt loại khá và TB khá chiếm 79,6 % (hệ CNKHTN có 6 SV đạt loại khá), sinh viên đạt loại trung bình chiếm 0,8%. Về phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, chỉ tính riêng K49 và K8 CNKHTN và CLC đã có 09 sinh viên đạt giải nhất, 28 sinh viên đạt giải nhì, 27 sinh viên đạt giải ba và 46 sinh viên đạt giải khuyến khích cấp trường. Tại các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc các môn toán học, cơ học, tin học, vật lý, hóa học, K49 và K8 CNKHTN và CLC đã có 17 sinh viên đoạt giải cao. Ngoài việc phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học, sinh viên khóa 2004-2008 còn nỗ lực tu dưỡng phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng và phẩm chất chính trị. Đã có 18 sinh viên khóa học này được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận đã trao Bằng khen cho 10 sinh viên có kết quả học tập toàn khóa xuất sắc và 4 SV đạt giải nhất trong kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm 2008 các môn đại số, giải tích, cơ học và hóa học. Sinh viên Nguyễn Thị Nhung, K8 Hệ CNKHTN ngành Cơ học đã vinh dự được nhận hai Bằng khen cho danh hiệu thủ khoa (điểm trung bình học tập đạt 9,3) và đạt giải nhất trong kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm 2008 môn Cơ học.

 

Lãnh đạo nhà trường cũng đã tặng giấy khen và phần thưởng cho những sinh viên có thành tích cao trong khóa học 2004-2008, gồm: 20 sinh viên là cán bộ đoàn - hội xuất sắc, 11 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, 18 sinh viên thủ khoa các ngành...

 

Thay mặt cho các thầy cô giáo giảng dạy tại trường, GS.TS Nguyễn Hữu Dư - Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học đã phát biểu chúc mừng các tân cử nhân với những thành tích đã đạt được trong thời gian 4 năm học tập. Hy vọng mỗi sinh viên đều nhận thức sâu sắc được rằng tốt nghiệp ra trường là một sự kiện quan trọng nhưng cũng đang mở ra trước mắt một chặng đường mới, đòi hỏi những sinh viên - chủ nhân tương lai của đất nước phải thực sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm để phát huy được trí tuệ, tài năng và thực hiện được hoài bão của mình.

 Lê Bách - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   |