Buổi làm việc với nội dung bàn về các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lược tại từng đơn vị.
Theo PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc ĐHQGHN, nhân tố quyết định nhất để triển khai thành công nhiệm vụ là đội ngũ cán bộ đạt trình độ quốc tế. Chính vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác giảng dạy trực tiếp, cần phải được xem là nhiệm vụ cấp bách và đặt lên hàng đầu, trong đó hướng tới mục tiêu 65% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ, 25% là giáo sư, phó giáo sư.
Do đặc thù về chuyên ngành đào tạo nên một số đơn vị ưu tiên thu hút cán bộ giảng dạy có trình độ cao, tiếp tục bồi dưỡng để đạt trình độ quốc tế. Ngoài ra, mức độ xã hội hóa, quốc tế hóa của từng ngành đào tạo mà mức thu học phí và hỗ trợ kinh phí cũng khác nhau. Chẳng hạn như khác với ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế, sinh viên, học viên các ngành khoa học tự nhiên cần được sự hỗ trợ từ nhà nước.
Hiện ĐHQGHN có 5 đơn vị đào tạo đang triển khai nhiệm vụ chiến lược (Đề án 16+23) đạt chuẩn quốc tế, trong đó có 4 trường (Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Công nghệ) và 1 viện nghiên cứu (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển).
|