Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
VNU-UEB. “Sản xuất bền vững và Quản trị môi trường”
Ngày 06/10/2012, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp cùng Chương trình Nghiên cứu Asian CORE Program thuộc Hội phát triển khoa học Nhật Bản, Trường ĐH Nagoya tổ chức Hội thảo “Sản xuất bền vững và Quản trị môi trường”.

Đây là hội thảo quốc tế nằm trong chuỗi các hội thảo thuộc Chương trình nghiên cứu Asian CORE Program được tổ chức thường niên với sự tham gia của các học giả, nhà nghiên cứu và các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam cùng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)…           
Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế nêu rõ: Hội thảo này nhằm cung cấp cho các nhà tư vấn và thực thi chính sách Việt Nam những kinh nghiệm quý qua những nghiên cứu khoa học cụ thể nhằm quản trị môi trường để phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, tối ưu hóa hệ thống phân phối chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như những sáng kiến hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam và các quốc gia Bắc Á, đặc biệt là Nhật Bản.
Có mặt tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN khẳng định, Hội thảo quốc tế lần này chính là diễn đàn cho các đại biểu, các học giả các nhà nghiên cứu chia sẻ, thảo luận về các vấn đề khác nhau liên quan đến sản xuất bền vững và quản trị môi trường; đồng thời tăng cường hợp tác, học tập và nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khác nhau của các nước tham gia. Đặc biệt, mục đính của Hội thảo rất phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQGHN, là trở thành một đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm cung cấp và tư vấn chính sách cho Chính phủ cũng như các ngành công nghiệp của Việt Nam.
Tại Hội thảo, các nhà khoa học trong nước và quốc tế ngoài việc chỉ rõ tầm quan trọng của sản xuất bền vững và quản trị môi trường trong bối cảnh kinh tế và xã hội hiện nay còn đưa ra những giải pháp thực tế cho những vấn đề liên quan, mở ra các triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á về lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

 

 

 

 

 TQT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :