Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hợp tác nghiên cứu giảm nhẹ địa tai biến ở Việt Nam
Cuộc họp thường niên Chương trình hợp tác Việt Nam - Na Uy (VINOGEO - SRV 07/056) do ĐHQGHN phối hợp với Đại sứ quán Na Uy, Viện nghiên cứu Địa kỹ thuật Na Uy tổ chức đã diễn ra ngày 29/5/2009.

Chương trình này sẽ được tiến hành trong 3 năm (2009 – 2011) dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Na Uy, với mục đích đóng góp vào việc tăng cường năng lực quốc gia trong việc giảm nhẹ địa tai biến, trong đó sẽ thiết lập các thủ tục cần thiết để đánh giá địa tai biến tại các nhà máy thủy điện, các thành phố và những vùng ven biển của Việt Nam trước tác động của thay đổi khí hậu toàn cầu.

Thời gian qua, hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác, tổ chức các cuộc họp, khóa đào tạo, tiến hành nghiên cứu thu thập số liệu. Các chuyên gia của Việt Nam cũng đã sang thăm và tập huấn tại Viện Địa kỹ thuật Na Uy.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN (bên trái) với các nhà khoa học Nauy

 Tuấn Phường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :