Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hội thảo Quan điểm, giải pháp xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước thế kỷ XXI
Hội thảo được Trường ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 2/4/2010. Đây là hội thảo thứ tư trong khuôn khổ đề tài mã số KX. 03.22/06-10 do GS. TS. Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng làm chủ nhiệm.

Nhiều chuyên gia hàng đầu của các ngành khoa học như triết học, sử học, chính trị học, xã hội học, tâm lý học, văn hoá... đã tham gia hội thảo.

Có 20 báo cáo với các nội dung: Làm rõ một số vấn đề lý luận về nguồn lực trí tuệ và vai trò của nguồn lực trí tuệ đối với sự nghiệp chấn hưng đất nước; Nghiên cứu chính sách đào tạo, sử dụng đội ngũ trí thức ở Việt Nam trong lịch sử, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm hữu ích cho sự nghiệp xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam hiện nay; Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ, đề xuất những kinh nghiệm phù hợp, có thể áp dụng cho Việt Nam; Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tạo những bước đột phá trong công tác này.

Từ các góc độ tiếp cận của các ngành khoa học khác nhau, các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận nhằm đi đến thống nhất về những vấn đề cốt lõi trong phương pháp tiếp cận cũng như những nội dung của vấn đề nguồn lực trí tuệ và vai trò của nguồn lực này trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :