Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Lễ trao học bổng khóa học tiếng Anh từ Trung tâm Anh ngữ Columbia
Ngày 21/12/2016, tại ĐHQGHN đã diễn ra lễ trao học bổng khóa học tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ Columbia cho 58 cán bộ trẻ và sinh viên ĐHQGHN.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung tâm Anh ngữ Columbia có ông Dean Souter - Giám đốc đào tạo, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc.

Về phía ĐHQGHN có bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Hộ trợ Sinh viên, ông Phạm Đình Việt – Trưởng ban Quản lý KTX Ngoại ngữ, Mễ Trì.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho rằng trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, tiếng Anh ngày càng trở thành ngôn ngữ phổ biến, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của của công nghệ, y học, kỹ thuật, kinh tế và giáo dục… Việc Trung tâm Anh ngữ Columbia hỗ trợ học bổng khóa học tiếng Anh không chỉ giúp cho cán bộ trẻ và sinh viên ĐHQGHN có cơ hội nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn góp phần tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai  bên. Bà cũng mong rằng các cán bộ trẻ và sinh viên ĐHQGHN sẽ nỗ lực học tập, qua đó góp phần ngày càng nâng cao hiệu quả công việc và học tập của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của ĐHQGHN.

Là người đã gắn bó và làm việc nhiều năm tại Việt Nam, ông Dean Souter cho biết rất ấn tượng với ĐHQGHN không chỉ về chất lượng giảng dạy mà còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa cho sinh viên. Ông cho biết, trong thời gian công tác tại Trung tâm, ông được tiếp xúc nhiều với các sinh viên ĐHQGHN và nhận thấy các bạn rất năng động, chăm chỉ và có tinh thần học hỏi. Ông hy vọng trong thời gian tới, ĐHQGHN và Trung tâm Anh ngữ Columbia có thể tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác có ý nghĩa hơn nữa.

Tại buổi lễ, đại diện ĐHQGHN và Trung tâm Anh ngữ Columbia đã trao học bổng khóa học tiếng Anh cho các cán bộ trẻ và sinh viên ĐHQGHN.

Một số điểm nổi bật của Trung tâm Anh ngữ Columbia:

- Mô hình đào tạo với 100% giáo viên nước ngoài,  có trình độ và kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

- 100% giáo viên tại Columbia có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế.

- Chương trình học được lựa chọn và thiết kế bởi Giám đốc đào tạo – thầy Dean Souter, thầy đã có gần 10 năm kinh  nghiệm về giảng dạy và đào tạo giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam.

- Sĩ số lớp học nhỏ, mỗi lớp không quá 16 học viên giúp cho học viên có nhiều thời gian tương tác với giáo viên ở trên lớp.

- Học viên được xếp lớp theo nhóm tuổi và trình độ tiếng Anh. Trước khi nhập học, học viên sẽ được làm bài kiểm tra ngữ pháp và phỏng vấn với giáo viên nước ngoài.

- Trong quá trình học, học viên được kiểm tra, đánh giá theo định kỳ.

- Môi trường học tiếng Anh lý tưởng: Nhằm đem lại kết quả học tập tốt nhất cho học viên, trung tâm đã thiết kế các hoạt động trong lớp và ngoài lớp học phong phú như: Cuộc thi hùng biện, viết thư, dã ngoại, …

- Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cuối khóa với điều kiện phải tham gia đầy đủ 75% số buổi học và đạt bài kiểm tra cuối kỳ.

 Minh Khuê - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |