Hợp tác - Phát triển
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >  
Thiết lập quan hệ hợp tác với ĐH Wakato trong lĩnh vực khoa học giáo dục
Sáng 18/11/2016, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với ông Neil Clayton Quigley – Giám đốc ĐH Waikato, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TW New Zealand.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao nền giáo dục New Zealand và đang là lựa chọn của nhiều du học sinh, trong đó có các học sinh, sinh viên Việt Nam. ĐHQGHN mong muốn và sẵn sàng thiết lập hợp tác với các đại học của New Zealand, trong đó có ĐH Waikato.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đề nghị, căn cứ vào bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Waikato và Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN kí kết vào tháng 8/2016, trong thời gian tới, hai bên sẽ tập trung vào lĩnh vực khoa học giáo dục, cụ thể là chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, đồng thời thiết lập các chương trình trao đổi sinh viên, học giả và hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, sinh viên của Trường ĐH Giáo dục.

Bên cạnh đó, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng khẳng định sẽ mở rộng và kết nối các đơn vị thành viên của ĐHQGHN với các đơn vị thành viên của ĐH Waikato để thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực khác như tài chính – ngân hàng, luật, công nghệ thông tin,…

Ông Neil Clayton Quigley cho biết, trước hết, phía ĐH Waikato sẽ hỗ trợ, tư vấn cho Trường ĐH Giáo dục trong việc mở các chương trình đào tạo Thạc sĩ Tư vấn học đường, Thạc sĩ Quản trị trường học; phối hợp đào tạo thạc sĩ Quản lý giáo dục; thực hiện trao đổi một số chương trình đào tạo cũng như trao đổi học giả.

Với những điểm tương đồng về tính đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN và ĐH Waikato, Giám đốc Neil Clayton Quigley mong muốn sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với ĐHQGHN và tin tưởng triển vọng hợp tác hai bên sẽ khả thi, hiệu quả trong tương lai. Ông cũng cho biết, Chính phủ New Zealand có nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo tiến sĩ và bày tỏ hy vọng cán bộ, sinh viên ĐHQGHN sẽ đến New Zealand học tập và nghiên cứu.

ĐH Waikato được thành lập vào năm 1964, tọa lạc tại trung tâm thành phố Hamilton, thành phố lớn thứ 4 của New Zealand. Hàng năm, Waikato đón khoảng 13.000 sinh viên, trong đó có khoảng 2.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia đến học tập và nghiên cứu.

ĐH Waikato có 7 trường trực thuộc: Trường Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Khoa học máy tính, Trường Sư phạm, Trường Luật, Trường quản lý Waikato, Trường phát triển Maori và Thái Bình Dương, Trường Khoa học và kỹ thuật.

Nhiều ngành học được xếp hạng nhất trong số các trường đại học tại New Zealand như: Quản trị Kinh doanh, Truyền thông, Báo chí và Truyền thông đại chúng, Toán, Hoá học, Giáo dục, Sinh vật học, Sinh thái học, Khoa học Vi tính, Âm nhạc, Nghệ thuật Văn học và các môn Mỹ thuật khác….

>>> Các tin bài liên quan:

- ĐH Giáo dục và ĐH Waikato: Hợp tác phát triển trong lĩnh vực sư phạm

 

 Sinh Vũ - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   |