Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ
Sáng 11/2/2011, Hội Cựu chiến binh Trường ĐHKHXH&NV tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2017.

Tới dự có Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV;  GS Vũ Dương Ninh, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường ĐHKHXH&NV,...
Hội Cựu chiến binh Trường ĐHKHXH&NV được thành lập và chính thức vào hoạt động từ ngày 22/12/2011. Đến nay, Hội có 8 chi hội và 61 hội viên, trong đó có 55 đồng chí là đảng viên, 2 GS, 03 PGS, 2 TSKH, 34 TS, 6 ThS.
Đánh giá kết quả hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Trường ĐHKHXH&NV nhiệm kỳ III, ông Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường ĐHKHXH&NV nêu rõ, các cựu chiến binh Trường ĐHKHXH&NV luôn giữ vững phẩm chất cách mạng và truyền thống, bản chất Bộ đội cụ Hồ; gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tích cực tham gia vào các hoạt động chung, góp phần xây dựng Trường ngày càng vững mạnh và phát triển. Tổ chức Hội ngày càng ổn định và đi vào nề nếp với những hoạt động thiết thực
Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh Trường ĐHKHXH&NV cần đi đầu và đóng vai trò nòng cốt trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ và sinh viên; gương mẫu trong việc chấp hành các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ĐHQGHN và của Nhà trường; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác Hội cả về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ; quan tâm bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.
Thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội đề nghị Hội Cựu chiến binh Trường ĐHKHXH&NV cần coi trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo đúng tính chất, chức năng và nhiệm vụ của Hội; nắm vững nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của Nhà trường, tham gia đóng góp xây dựng Đảng bộ, xây dựng Nhà trường không ngừng phát triển vững mạnh; là trung tâm tập hợp đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Chí Hòa là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội lần thứ V.
Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân đã trao Kỉ niệm chương của Hội CCB Việt Nam cho 12 đồng chí và trao Cờ thi đua của BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Hội CCB Trường ĐHKHXH&NV.
 

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :