Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Luôn làm mới mình để thu hút người trẻ
Bén duyên với công tác Đoàn và phong trào thanh niên khi tham gia làm tình nguyện viên trong các chương trình của Trường ĐH Ngoại ngữ và chiến dịch Mùa hè xanh do Đoàn ĐHQGHN tổ chức, ThS. Nguyễn Hoàng Giang đã say mê và gắn bó với màu áo xanh Thanh niên Việt Nam cho tới bây giờ.

ThS. Nguyễn Hoàng Giang tại lễ tuyên dương Cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2021

Hiện nay, ThS. Nguyễn Hoàng Giang đang giữ cương vị Bí thư Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ, Phó Bí thư Đoàn ĐHQGHN. Đồng thời, anh còn là giảng viên Khoa Sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, học thuật ở trong và ngoài nước.

Mới đây, ThS. Nguyễn Hoàng Giang vừa được Thành đoàn Hà Nội vinh danh cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2021. Hoàng Giang cho biết, anh cảm thấy rất bất ngờ và tự hào khi được lựa chọn là 1 trong 91 gương mặt đại diện cho đội ngũ những người làm công tác Đoàn của Thủ đô.

Vừa làm công tác chuyên môn, vừa đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh sinh viên, giảng viên trẻ Nguyễn Hoàng Giang đã tìm cách dung hòa hai công việc tưởng chừng tách biệt nhau nhưng lại hỗ trợ cho nhau một cái hài hòa, cân đối. “Làm công tác thanh niên giúp mình được đến gần hơn với các bạn sinh viên, hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của các bạn, để từ đó có những thay đổi trong bài giảng của mình cho phù hợp. Bởi giống như trong công tác Đoàn, chúng mình luôn cần làm mới các hoạt động để thu hút Đoàn viên, thì trong công tác giảng dạy, mình cũng cần liên tục làm mới kiến thức và cách truyền thụ” – Giảng viên, Bí thư Đoàn Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ.

Khi được hỏi về bí quyết để làm tốt cả công tác Đoàn và đảm bảo giờ dạy cũng như nghiên cứu khoa học theo quy định, Nguyễn Hoàng Giang khiêm tốn: “Bí quyết thì mình không có đâu, vì mình còn phải học hỏi rất nhiều và chính bản thân mình đôi lúc cũng cảm thấy chưa hoàn thành hết được nhiệm vụ mà tổ chức tin tưởng giao phó”.

Hoàng Giang cho hay, có những thời điểm chịu áp lực công việc lớn, anh cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân cũng như gia đình. Thế nhưng, khi nhìn xung quanh, Giang nhận thấy cán bộ Đoàn của ĐHQGHN đều là những người đang đảm nhiệm rất nhiều công việc, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là nhưng cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc, “mình nhận ra rằng tất cả đều có thể nếu như chúng ta làm các công việc của mình bằng cả trái tim. Đó chính là động lực để mình tiếp tục cố gắng”.

Trong nhiều năm, Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ tự hào là một đơn vị vững mạnh, có nhiều đóng góp trong công tác thanh niên của Đoàn ĐHQGHN cũng như của Thành phố và cả nước. Các cán bộ Đoàn trường đã có nhiều đổi mới trong các mảng hoạt động giáo dục lý tưởng, lắng nghe ý kiến, hỗ trợ đoàn viên trong học tập, rèn luyện cũng như trong cuộc sống. Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ cũng đang đảm nhận rất nhiều các nhiệm vụ quan trọng do Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Nhà trường giao phó, đặc biệt trong công tác hỗ trợ tuyển sinh và phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên.

Bắt đầu từ năm 2020, Đoàn trường được giao nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy sinh viên tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong 2 năm vừa qua, Đoàn trường đã tham mưu với Ban giám hiệu để tạo các điều kiện tốt nhất cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu như: thường xuyên tổ chức các toạ đàm, khoá học kĩ năng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi ý tưởng đổi mới sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp thu hút đông đảo đoàn viên tham gia; kết nối sinh viên với doanh nghiệp để đưa các sản phẩm khoa học và khởi nghiệp vào thực tiễn. Bên cạnh việc tăng lên về số lượng sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, thì đã có rất nhiều sản phẩm khoa học và khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ đạt giải cao trong các cuộc thi cấp ĐHQGHN và toàn quốc.

Bí thư Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ Nguyễn Hoàng Giang cho biết, Nhà trường đã và đang triển khai nhiều hoạt động giúp sinh viên phát huy năng lực bản thân cũng như định vị phong cách sinh viên ULIS, sinh viên VNU.

Hiện, Nhà trường đang duy trì hoạt động của 37 CLB thuộc ba lĩnh vực: Học thuật, Sở thích và Kĩ năng – Tình nguyện. Đây là môi trường rất tốt cho các bạn sinh viên được phát huy năng khiếu, trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng để phát triển toàn diện. “Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng luôn được ưu tiên, bởi nhà trường luôn mong muốn các bạn sinh viên ULIS sẽ trở thành những con người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng” – Bí thư Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ.

Năm 2022 diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ và ĐH Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các cán bộ giảng viên trẻ như Nguyễn Hoàng Giang cũng như các đoàn viên sinh viên đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. “Mình tin tưởng rằng trong nhiệm kì tới, công tác Đoàn thanh niên của Nhà trường sẽ tiếp tục có những bước đột phá mới, đặc biệt trong các hoạt động hỗ trợ học tập, khởi nghiệp cho sinh viên. Đoàn trường cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên giao phó, để góp sức nhiều hơn nữa cho phong trào thanh niên của ĐHQGHN nói riêng và cả nước nói chung”.

>>> Các tin tức liên quan:

- Gặp gỡ bạn Trần Hoàng An - Cô Bí thư đa tài chia sẻ bí kíp “luyện rồng”

- Lộ diện 12 thí sinh có mặt tại chung kết Cuộc thi “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc” năm 2022

- [Video] Nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế

- [Emagazine] Nghiên cứu khoa học hướng đến phát triển cộng đồng

- “Giải thoát” khỏi vùng an toàn, tự tin dấn thân và tận hưởng!

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   |