Văn hóa
Trang chủ   >  Văn hóa  >    >  
Chi đoàn Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHQGHN Một chặng đường trưởng thành và phấn đấu
Đến với Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHQGHN, bạn sẽ cảm nhận một không khí làm việc vô cùng sôi nổi, hăng say của toàn thể đội ngũ cán bộ Trung tâm, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên - những cán bộ trẻ...

Niềm say mê công việc đến từ không khí của các ngày lễ lớn trong năm, từ Hội nghị điển hình tiên tiến vừa được tổ chức rất thành công tại Trung tâm, và dĩ nhiên, cả khí thế sôi nổi của các đoàn viên, thanh niên chào mừng Đại hội Chi đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 4 (2005-2007).

Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Trung tâm, trong những năm qua Chi đoàn đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, với các hoạt động dần đi vào chiều sâu, trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên khối các chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên CSHCM ĐHQGHN. Có được thành tích trên trước hết là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Ban Chi uỷ, Ban giám đốc Trung tâm; sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo các phòng ban và anh chị em đồng nghiệp cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đoàn viên chi đoàn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn là một trong những hoạt động được đặc biệt coi trọng. Trong suy nghĩ của nhiều đoàn viên - thanh niên, đây là một hoạt động khô khan, thiếu sức hấp dẫn, lôi cuốn tuổi trẻ. Nhận thức được điều này, chi đoàn đã chủ động thực hiện việc lồng ghép nội dung giáo dục chính trị tư tưởng vào mọi hoạt động, từ đó tạo cho đoàn viên một hướng tiếp cận "mở", tạo được sự hưởng ứng tiếp thu của đoàn viên. Bên cạnh đó, chi đoàn luôn đẩy mạnh giáo dục nhận thức cho đoàn viên về Đảng, về Bác Hồ, về vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ của người đoàn viên trong thời kỳ mới... Nhiệm kỳ 2002-2004, chi đoàn đã giới thiệu được 7 đoàn viên ưu tú cho Chi uỷ Trung tâm xem xét kết nạp.

Ảnh: Bùi Tuấn

Tham gia công tác chuyên môn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Đoàn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ trên, trong những năm qua chi đoàn luôn có những hoạt động thiết thực, góp phần hữu hiệu vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm. Ngay từ ngày đầu, khi những công nghệ hiện đại được triển khai áp dụng, lực lượng đoàn viên - thanh niên luôn đóng vai trò xung kích, phát huy nhiệt huyết, trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ, từng bước vươn lên nắm bắt, tiếp thu, làm chủ công nghệ, góp phần tích cực trong quá trình tin học hoá, hiện đại hoá Trung tâm. Đoàn viên - thanh niên đã tham gia xây dựng và duy trì hoạt động của Website Trung tâm tại địa chỉ tên miền www.lic.vnu.edu.vn; chủ động khai thác và đưa vào phục vụ nguồn tài liệu số hoá như các cơ sở dữ liệu trực tuyến, bản tin điện tử, sách điện tử, giáo trình điện tử; tham gia triển khai phần mềm thư viện điện tử Libol 5.5 - cho phép truy cập và chia sẻ nguồn lực thông tin với các cơ quan thông tin - thư viện lớn trên thế giới; xung kích trong việc ứng dụng công nghệ mã vạch, thẻ từ - chuyển đổi hình thức phục vụ từ truyền thống sang hiện đại... Từ đó góp phần đưa Thư viện ĐHQGHN trở thành một trung tâm của các nguồn thông tin, một "kho vàng" tri thức, phục vụ hiệu quả cho mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của ĐHQGHN.

Các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường văn hoá, thăm hỏi, tặng quà, ủng hộ... luôn được quan tâm tiến hành thường xuyên, trong đó hoạt động tình nguyện hè của chi đoàn là một điểm sáng được Đoàn thanh niên ĐHQGHN đánh giá cao. Đã thành thông lệ, hàng năm cứ vào dịp hè, hưởng ứng chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện do Đoàn thanh niên ĐHQGHN phát động, chi đoàn luôn có những hoạt động thiết thực tham gia phong trào. Với đặc thù là cơ quan lưu trữ một lượng lớn sách báo tài liệu, chi đoàn luôn xác định việc quyên góp và ủng hộ sách báo là trọng tâm hoạt động tình nguyện của mình. Năm 2002, chi đoàn đã chọn gần 1000 cuốn sách và tạp chí hỗ trợ Trường ĐHKHXH&NV trong chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện tại tỉnh Hà Tây. Trong chiến dịch tình nguyện "Về nguồn" năm 2004 của tuổi trẻ ĐHQGHN, Chi đoàn đã trao tặng huyện Đại Từ, Thái Nguyên một thùng hơn 500 đầu sách báo tài liệu. Hoạt động trên đã góp phần phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí, đưa ánh sáng văn hoá đến các địa phương nơi hoạt động tình nguyện được triển khai. Ngoài ra, chi đoàn còn tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động quyên góp, ủng hộ như cuộc vận động “Vì tuổi trẻ Điện Biên - Lai Châu", "Nghĩa tình biên giới - hải đảo”, ủng hộ nạn nhân bị thảm hoạ sóng thần,... Các hoạt động trên vừa góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, thái độ trân trọng với những người có công với cách mạng, vừa góp phần chăm lo, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và tình đoàn kết quốc tế cao cả.

Hoạt động thăm quan, dã ngoại là hình thức sinh hoạt chi đoàn ngoài trời rất lý thú, phù hợp với niềm say mê của tuổi trẻ thích tìm hiểu, khám phá thiên nhiên cũng thường xuyên được tổ chức. Những cuộc picnic tại Suối Hai, Thác Đa, đền Gióng, chùa Non Nước, phủ Thành Chương... luôn mang lại sự sảng khoái, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa các đoàn viên - thanh niên trong Chi đoàn.

Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao thực sự là một thế mạnh của chi đoàn. Chi đoàn rất tích cực tham gia các phong trào văn thể do Đoàn thanh niên ĐHQGHN phát động. Bên cạnh đó, Chi đoàn còn chủ động tổ chức các buổi giao lưu với các chi đoàn trong và ngoài ĐHQGHN. Các cuộc giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các bạn trẻ như giao lưu văn nghệ và thi đấu bóng đá nam với chi đoàn Tiểu đoàn 103 Kiểm sát quân sự thủ đô, giao lưu với chi đoàn Trung tâm hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi Trung ương, Chi đoàn Trung tâm Môi trường - Viện GTVT... Năm 2003 Chi đoàn đã chủ động đề xuất và tham gia tổ chức “Giải vô địch bóng bàn công chức - viên chức Trung tâm TT-TV lần thứ nhất”, qua đó phát hiện nhiều tay vợt trẻ triển vọng. Cũng từ giải đấu nội bộ này, Chi đoàn đã thành lập một đội tuyển tham dự "Giải bóng bàn đơn nam các chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên ĐHQGHN" do Trung tâm Nội trú Sinh viên tổ chức (5/2004) và giành giải ba. Đặc biệt hơn, chi đoàn đã đăng ký và tham dự chương trình "Trò chơi âm nhạc" do VTV3 phối hợp cùng Trung ương Đoàn tổ chức (cuộc thi tháng 4/2004) và xuất sắc vượt qua hai đội cùng chơi, giành giải nhất chung cuộc. Cũng từ cuộc thi này, Trung ương Đoàn đã đánh giá rất cao phong trào văn nghệ của Trung tâm và mời đội văn nghệ chi đoàn tham gia biểu diễn một số tiết mục trong lễ khai giảng lớp tập huấn "Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010” cho cán bộ Đoàn khu vực miền Bắc do Trung ương Đoàn phối hợp cùng Bộ Nội vụ tổ chức.

Với những thành tích trên, trong những năm qua chi đoàn luôn nhận được sự đánh giá cao của Đoàn thanh niên ĐHQGHN. Kết quả xếp loại thi đua năm học 2003-2004, chi đoàn đạt danh hiệu Đơn vị tốt, đứng thứ 3 trong tổng số 11 chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên ĐHQGHN. Một thành tích hết sức đáng tự hào, ghi nhận một chặng đường nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể chi đoàn. Một nhiệm kỳ sắp trôi qua, một nhiệm kỳ mới lại đang đến. Con đường phía trước còn không ít thử thách, gian nan, nhưng như người xưa từng nói: "Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà bởi lòng người ngại núi e sông". Tin tưởng rằng với trí tuệ, nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ, chi đoàn TT sẽ vượt qua những thách thức, đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Trung tâm vững bước đi lên và có nhiều đóng góp tích cực hơn cho phong trào chung của Đoàn thanh niên ĐHQGHN.

 

 Đồng Đức Hùng* Ảnh: Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 172, tháng 6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :