Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Chương trình đào tạo tài năng ở các trường đại học
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của thí sinh, năm nay một số trường ĐH sẽ đẩy mạnh các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Dự kiến sẽ tuyển sinh đào tạo hệ cử nhân khoa học tài năng ở hai ngành cơ học và khí tượng - thủy văn - hải dương học. Bảy ngành toán học, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, địa chất, khoa học môi trường từ năm nay sẽ xây dựng thành các chương trình đào tạo tiên tiến.

Đối tượng tuyển chọn là những thí sinh dự thi vào trường đạt kết quả cao. Các chương trình đào tạo này sẽ ưu tiên tuyển những thí sinh được giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Theo ông Bùi Duy Cam - phó hiệu trưởng nhà trường, đối tượng tuyển sinh vào các ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến sẽ rộng hơn hệ cử nhân khoa học tài năng trước đây.

Vào học hệ cử nhân khoa học tài năng, SV được miễn hoàn toàn học phí và được cấp học bổng khuyến khích học tập, được cung cấp và sử dụng miễn phí các tài liệu, phương tiện, trang thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu của trường, kể cả Internet, chương trình giảng dạy do các nhà khoa học đầu ngành, các giáo sư trong và ngoài nước, các giảng viên có uy tín đảm nhiệm...

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Năm nay sẽ nâng hệ chất lượng cao của năm ngành gồm ngôn ngữ, ngữ văn, lịch sử, triết và khoa học quản lý thành các ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến.

Đối tượng tuyển chọn là những thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007 vào trường. Trường sẽ ưu tiên tuyển chọn thí sinh đã tham dự các đội tuyển dự thi quốc tế, đoạt giải trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia, tốt nghiệp THPT loại giỏi, có kết quả học tập cao ở cấp THPT, là HS các lớp chuyên, có điểm thi ĐH cao...

Đại học Bách khoa Hà Nội

Hiện chương trình đào tạo kỹ sư tài năng của trường đã được triển khai ở các ngành: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điều khiển tự động, toán tin ứng dụng, vật lý kỹ thuật, công nghệ hóa học, cơ điện tử. Qui mô tuyển sinh năm 2007 là 100 SV.

Chương trình có hai đối tượng tuyển sinh. Tuyển thẳng được áp dụng đối với những HS đã tham gia dự thi Olympic quốc tế các môn toán, lý, hóa, tin học, đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia các môn toán, lý, hóa, tin, đã dự thi vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và có kết quả thi đạt từ điểm sàn trở lên, không môn nào bị điểm 0. Riêng thí sinh đoạt giải ba môn vật lý chỉ được tuyển thẳng vào ngành vật lý kỹ thuật. Diện thi tuyển là những thí sinh đã trúng tuyển vào ĐH Bách khoa HN với điểm thi cao, mức điểm cụ thể sẽ tùy thuộc điểm chuẩn và kết quả thi của thí sinh vào trường năm nay. thí sinh sẽ phải thi hai môn toán và lý. Ngoài ra còn có một cuộc kiểm tra trắc nghiệm chỉ số IQ mang tính chất tham khảo.

Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường sẽ thực hiện đào tạo hệ cử nhân tài năng ở bảy khoa: toán, lý, hóa, sinh - kỹ thuật nông nghiệp, văn, lịch sử và địa lý.

Sau khi trúng tuyển vào trường, các thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện sẽ qua thi tuyển riêng để vào hệ đào tạo cử nhân tài năng. Điều kiện dự tuyển cụ thể cho từng ngành sẽ được công bố sau khi có kết quả thi ĐH. Trường sẽ ưu tiên tuyển chọn những thí sinh đã đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thủ khoa của từng ngành...

Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) có ba ngành là công nghệ thông tin, công nghệ điện tử viễn thông và công nghệ cơ điện tử; khoa kinh tế có hai ngành là kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh; khoa luật có ngành luật kinh doanh năm 2007 sẽ đào tạo theo chương trình tiên tiến phối hợp đối tác nước ngoài hoặc xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Đối tượng tuyển chọn là những thí sinh đã trúng tuyển vào các trường, khoa này với kết quả cao và đạt các yêu cầu tuyển chọn theo quy định chung của ĐH Quốc gia Hà Nội.

 B.H (Theo Tuổi trẻ)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :