Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Kết thúc đợt 2 kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2011
Trong 2 ngày 17 và 18/9/2011, ĐHQGHN đã tổ chức đợt 2 kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2011. Có gần 5000 thí sinh đã tham dự kì thi, đạt xấp xỉ 84% so với tổng số hồ sơ đăng kí dự thi.

Có tổng số 14 đơn vị đào tạo của ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011, tại 5 Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường ĐHKH Tự nhiên, Trường ĐHKH Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Ngoại ngữ, với 8 điểm thi trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.
Đây là đợt thi đầu tiên của ĐHQGHN cho phép Hội đồng tuyển sinh sau đại học của Trường ĐH Kinh tế tổ chức thi theo hình thức đánh giá năng lực (áp dụng đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Biến đổi khí hậu được đào tạo tại Khoa Sau đại học), phù hợp với Đề án Đổi mới tuyển sinh của ĐHQGHN.
 
Về cơ bản, công tác tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN đợt 2 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như quy định của ĐHQGHN. Các công tác an ninh, y tế, hậu cần, cơ sở vật chất được thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Các nhóm công tác của Ban Chỉ đạo, các Hội đồng tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN đã làm việc sâu sát; các bộ phận công tác phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN. Không có cán bộ làm nhiệm vụ vi phạm quy chế thi. Một số vấn đề phát sinh mang tính kỹ thuật đã được giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng Quy chế, quy định và bảo đảm mọi quyền lợi của các thí sinh. Một số thí sinh vi phạm nội quy phòng thi đã được các Hội đồng tuyển sinh nghiêm khắc xử lý, đảm bảo công bằng và chất lượng tuyển sinh của ĐHQGHN.
Tại buổi họp sơ kết ngay khi kỳ thi kết thúc, chiều 18/9/2011, GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh sau đại học ĐHQGHN đợt 2 năm 2011 đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban chỉ đạo và các Hội đồng tuyển sinh sau đại học trong công tác tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011. Bên cạnh đó, GS.TS Mai Trọng Nhuận cũng yêu cầu các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc những nội dung còn tồn tại trong đợt thi này. Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, thời gian tới, các bộ phận liên quan cần gấp rút xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản điều hành và đổi mới quy trình tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN trình lãnh đạo ĐHQGHN phê duyệt.
 

 Đỗ Ngọc Diệp – Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :