Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á (ARC), ĐHQGHN: 10 năm gây dựng thương hiệu
Buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập được Trung tâm tổ chức ngày 5/4/2012. Đến dự có GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng Ban chỉ đạo ARC, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn ARC, TS. Park In-Kook, Chủ tịch Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (KFAS).

Được thành lập từ sáng kiến của KFAS và ĐHQGHN, ARC đã từng bước khẳng định vai trò và uy tín của mình đối với cộng đồng khoa học ở ĐHQGHN nói riêng và của Việt Nam nói chung.
Phát biếu tại buổi lễ, GS.TS Mai Trọng Nhuận cho biết việc thành lập ARC ở Việt Nam trong nỗ lực tạo ra một mạng lưới các trung tâm giữ vai trò cầu nối cho các hoạt động hợp tác quốc tế đã chứng tỏ tầm nhìn của KFAS đối với sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc. GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, trong 10 năm, ARC đã tạo ra được một thương hiệu: sáng tạo, năng động, chất lượng, hiệu quả, hợp tác.
TS. Park In Kook đánh giá cao các thành tựu trong vòng 10 năm qua mà Trung tâm đạt được. Ông tin tưởng rằng buổi lễ kỷ niệm này tạo ra bước ngoặt, đánh dấu hướng phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác hai bên. Trong thời gian tới, KFAS sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển, thịnh vượng của hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc nói riêng và khu vực châu Á nói chung thông qua các hoạt động hợp tác chuyên sâu.
Cũng trong buổi lễ, GS. TSKH Vũ Minh Giang khẳng định, ARC - ĐHQGHN đã góp phần thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học trong nước; nâng cao năng lực nghiên cứu của các học giả, đặc biệt trí thức trẻ; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học; tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết về văn hóa và đất nước Hàn Quốc…
GS. TSKH. Vũ Minh Giang đề ra một số định hướng phát triển Trung tâm: Tiếp tục nâng cao vị thế của Trung tâm ARC trong giới khoa học; Nỗ lực tăng cường năng lực hợp tác quốc tế, chuyên nghiệp và đa dạng hơn trong các hoạt động, tích cực quảng bá hình ảnh và uy tín của ĐHQGHN và Quỹ KFAS; Phát triển ARC trở thành trung tâm hàng đầu trong mạng lưới 17 Trung tâm ARC, tăng cường giao lưu, hợp tác trong mạng lưới thông qua các hoạt động trao đổi học giả, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên; Góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN là trở thành trung tâm đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực trong nhóm các đại học tiên tiến của thế giới…

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :