Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
ĐHQGHN và HKUST: Hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao và khoa học sự sống
Ngày 9/01/2023, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn có buổi tiếp và làm việc với đoàn Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST – Trung Quốc) do Phó Hiệu trưởng Yang Wang làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc, về phía HKUST có đại diện các khoa: Khoa học xã hội, Kỹ thuật công nghiệp và Phân tích quyết định, Khoa học cuộc sống.

Về phía ĐHQGHN có đại diện lãnh đạo Ban Hợp tác và Phát triển, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường ĐH Công nghệ.

Thời gian qua, ĐHQGHN đã có một số cán bộ công tác tại HKUST theo hình thức hợp tác nghiên cứu, thực tập sinh và một số sinh viên hệ cử nhân tài năng thuộc lĩnh vực hóa học, sinh học đang tiếp tục học tập thạc sĩ tại trường đại học này.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin và thảo luận về triển vọng hợp tác. Theo đó, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn và Phó Hiệu trưởng Yang Wang đều bày tỏ mong muốn ĐHQGHN và HKUST sẽ hợp tác trao đổi cán bộ, giảng viên trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao và khoa học sự sống. Đồng thời, hai bên sẽ thực hiện trao đổi sinh viên, đặc biệt thông qua các khóa đào tạo 01 học kỳ kết hợp nghiên cứu.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn chia sẻ, ĐHQGHN sẵn sàng tiếp nhận và tạo điều kiện cho các sinh viên HKUST sang học tập và nghiên cứu tại Việt Nam. Cùng với đó, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Sunwah, hai bên sẽ xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ trẻ của ĐHQGHN về kỹ năng khởi nghiệp.

Phó Hiệu trưởng Yang Wang mong rằng HKUST và ĐHQGHN sẽ ký kết văn bản thỏa thuận trong thời gian tới để sớm hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác.

HKUST là một trong 9 trường đại học lớn nhất của Hồng Kông. HKUST là một trường đại học có môi trường nghiên cứu quốc tế hàng đầu với sứ mệnh là thúc đẩy học tập và phát triển kiến thức mới thông qua hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao (thuộc lĩnh vực tự nhiên, kỹ thuật, quản lý và kinh doanh, khoa học xã hội và nhân văn, …) cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Hồng Kông.

Năm 2022, bảng xếp hạng QS World University Rankings xếp HKUST có chất lượng tốt thứ 34 trên thế giới và thứ 4 trong khu vực châu Á, nằm trong top 3 trường đại học hàng đầu Hồng Kông. HKUST còn nằm trong 3 đại học trẻ hàng đầu quốc tế suốt nhiều năm, theo Times Higher Education và QS. Trong mọi bảng xếp hạng, HKUST đều nổi tiếng với 3 ngành thế mạnh: khoa học, kỹ thuật và kinh doanh.

Các tin liên quan:

- ĐHQGHN và Tập đoàn Sunwah: Hợp tác trong đổi mới sáng tạo

- Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo VNU 2022: Đội CitrusEyes đến từ Trường ĐH Công nghệ giành giải nhất

 Lê Bình
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   |