Trong nước
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Trong nước
Hình mẫu hợp tác "Đại học - Địa phương" đạt chuẩn quốc tế
Ngày 18/10/2010, tại UBND tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQGHN và UBND tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường.

Tham dự lễ ký kết, về phía ĐHQGHN có GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN, đại diên các Ban chức năng và một số đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; về phía UBND tỉnh Quảng Ninh có ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: GD&ĐT, KH&CN, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

GS.TS Mai Trọng Nhuận và ông Nguyễn Văn Đọc chúc mừng sự hợp tác toàn diện giữa ĐHQGHN và UBND tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Lễ ký kết, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao chất l­ượng, hiệu quả về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường phục vụ cho chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ninh và ĐHQGHN.

Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao hàng đầu đất nước, trong thời gian vừa qua, ĐHQGHN đã triển khai thành công nhiều chương trình, dự án hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học tại tỉnh Quảng Ninh. Hai bên cùng xác định hợp tác toàn diện là nhiệm vụ chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, nhằm góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh, sự hợp tác giữa ĐHQGHN và tỉnh Quảng Ninh sẽ là mô hình hợp tác “hình mẫu” về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa “Đại học - Địa phương” đạt chuẩn quốc tế

Ông Nguyễn Văn Đọc cho biết, tỉnh Quảng Ninh có nhiều tiềm năng về công nghiệp, du lịch; có cơ sở hạ tầng phát triển, giao thông đường bộ, đường biển thuận lợi; có vị thế quan trọng trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, đồng thời là tỉnh động lực trong vùng kính tế trọng điểm Bắc Bộ.

Còn theo nhận định của GS.TSKH Vũ Minh Giang, ngoài tài nguyên như than đá, vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới, Quảng Ninh còn có nguồn tài nguyên tiềm năng khác là văn hóa. Vi li thế và tiềm năng dồi dào như vậy, Quảng Ninh cần phải phát triển dựa trên nền tảng tri thức, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế. Vì vậy, đào tạo cán bộ cho Quảng Ninh xuất phát từ nhu cầu thực tế cấp bách và đã đến lúc Quảng Ninh cần phải dựa vào một cơ sở đào tạo chất lượng cao hàng đầu cả nước như ĐHQGHN.

Ông Nguyễn Văn Đọc đồng tình với ý nhận định, đào tạo cán bộ cho Quảng Ninh xuất phát từ nhu cầu thực tế cấp bách và đã đến lúc Quảng Ninh cần phải dựa vào một cơ sở đào tạo chất lượng cao hàng đầu cả nước như ĐHQGHN.

Cả hai bên cùng nhận định, sự hợp tác giữa ĐHQGHN và tỉnh Quảng Ninh sẽ là mô hình hợp tác “hình mẫu” về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa “Đại học - Địa phương” đạt chuẩn quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục đại học, khoa học - công nghệ của đất nước nói chung và cho các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học - công nghệ chất lượng cao, trình độ cao của hai bên.

Theo thỏa thuận hợp tác, ĐHQGHN sẽ có trách nhiệm xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn và in ấn xuất bản giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành của nhà nước; tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ở trình độ cao trong các lĩnh vực có liên quan khi tỉnh Quảng Ninh đặt hàng; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, ĐHQGHN sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Ninh xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, dự án như “Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng trong lãnh đạo, quản lý, khoa học – công nghệ” cho Quảng Ninh.

ĐHQGHN cũng sẽ phối hợp với Quảng Ninh tham gia xây dựng và thực hiện chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các lĩnh vực công nghệ khác; tổ chức các khóa học chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học – công nghệ, lãnh đạo quản lý hoạch định chính sách và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu của Tỉnh

Đặc biệt, ĐHQGHN sẽ khuyến khích các nhà khoa học, các đơn vị, tổ chức khoa học của mình tham gia đề xuất, đăng ký tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh; hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức của Quảng Ninh tham gia nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng theo các dự án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại ĐHQGHN…

Một số hình ảnh buổi Lễ ký kết

Lãnh đạo ĐHQGHN tặng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh Kỷ yếu hội thảo quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là công trình có sự tham gia của nhiều nhà khoa học ĐHQGHN.

 PV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :