Trang chủ   >   >    >  
Đêm 20-12-1972: Thắng lợi giòn giã, 7 máy bay B-52 bị quật cổ
Từ 19 giờ 20 phút đêm 20 đến 6 giờ sáng ngày 21-12-1972, không quân Mỹ sử dụng 93 lần chiếc B-52 và hơn 100 lần chiếc máy bay cường kích các loại vào đánh phá Hà Nội và một số mục tiêu ở Hải Phòng, Thái Nguyên.

19 giờ 27 phút, một máy bay Mig-21 được lệnh cất cánh từ Nội Bài đi Việt Trì, Phú Thọ. 5 phút sau, một chiếc Mig-21 khác tiếp tục cất cánh từ sân bay Gia Lâm đi Mộc Châu, Suối Rút. Cả 2 chiếc Mig đều phát hiện B-52. Tuy nhiên, khi phát hiện bị Mig-21 theo sát, B-52 đã tắt đèn. Ra-đa Mig-21 phát sóng bị nhiễu nên phi công mất mục tiêu, phải quay về sân bay hạ cánh.
20 giờ 02 phút, Tiểu đoàn 93 (Trung đoàn 261) phát hiện 2 tốp gồm 6 chiếc B-52 vào ném bom sân bay Gia Lâm. 20 giờ 07 phút, Tiểu đoàn phóng liền 2 quả đạn. Qủa thứ nhất vượt mục tiêu, đạn tự hủy; đồng thời lúc đó tín hiệu B-52 xuất hiện trên nền dải nhiễu. Tiểu đoàn lập tức bắn bồi quả thứ 3, một B-52 bốc cháy. Màn hình của sĩ quan điều khiển mất tín hiệu, B-52 bị tiêu diệt, rơi xa.
Mảnh xác của những chiếc B-52 bị quân, dân miền Bắc tiêu diệt trong Chiến dịch 12 ngày đêm
tháng 12-1972, hiện được trưng bày tại Bảo tàng chiến thắng B-52. Ảnh: Hoàng Hà
Lúc 20 giờ 30 phút, Tiểu đoàn 77 (Trung đoàn 257) phóng 2 đạn, chế độ bám sát bằng tay, phương pháp điều khiển đón nửa góc. 2 đạn có điều khiển tốt, gặp mục tiêu lần lượt ở các cự ly 20km và 19km. Đạn nổ tốt. Sau khi đạn nổ, mục tiêu giảm độ cao nhanh, nhân viên kính ngắm TZK báo máy bay cháy to. Chiếc B-52 rơi xuống Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội.
Từ 20 giờ 29 phút đến 20 giờ 38 phút, ba tiểu đoàn 78, 88, 94 đã hiệp đồng chiến đấu xuất sắc, phóng 7 quả tên lửa vào một tốp B-52. Trong đó, Tiểu đoàn 94 (Trung đoàn 261) đã phóng quả cuối cùng, bắn rơi một B-52 tại Yên Thường, Yên Viên, Hà Nội.
04 giờ 36 phút ngày 21-12, máy bay B-52 bắt đầu đánh đợt 2 trong đêm vào Hà Nội. Lúc 05 giờ 09 phút, Tiểu đoàn 57 (Trung đoàn 261) tiếp tục bắn rơi một B-52. Cùng thời điểm đó, từ trận địa Chèm (xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội), Tiểu đoàn 77 (Trung đoàn 257) cũng bắn một B-52 rơi xuống khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
05 giờ 12 phút, từ trận địa Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội, Tiểu đoàn 79 (Trung đoàn 257) dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chiến, đã phóng một quả đạn ở cự ly 32km. Đạn có điều khiển, nổ tốt, tiêu diệt một B-52 rơi xuống khu vực Phả Lại, Quảng Ninh.
Trong đêm 20 rạng sáng ngày 21, Tiểu đoàn 57 tiếp tục bắn rơi một máy bay B-52 nữa, chỉ bằng một quả đạn. Chiếc B-52 bốc cháy rơi xuống khu vực Núi Đôi, Sóc Sơn, Hà Nội.
Như vậy, trong đêm 20 rạng sáng ngày 21-12, chỉ với 35 quả đạn, bộ đội tên lửa đã bắn rơi 7 máy bay B-52, trong đó có 5 chiếc rơi tại chỗ. Ngoài ra, lực lượng pháo, súng máy phòng không chủ lực, địa phương, dân quân tự vệ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã bắn rơi 7 máy bay chiến thuật của Mỹ, gồm một chiếc F-111, một chiếc F-105, 2 chiếc F-4, một chiếc A-6, một chiếc A-7 và một máy bay không người lái.
 

 

 HOÀNG HÀ (tổng hợp) - QĐND Online
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: