Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tuyển sinh  >  
Nguyễn Phong Lan: Em được biết là Trường ĐHKHXH&NV đang hướng tới là 1 Trường ĐH nghiên cứu. Và theo như khung chương trình của Khoa Đông Phương học thì giữa việc học ngôn ngữ mới và việc học văn hoá mới, trường mình sẽ thiên về văn hoá hơn phải không ạ? Thêm nữa là sang kỳ 2 năm nhất sinh viên mới bắt đầu phân chuyên ngành học tiếng. Như vậy thì ngoại ngữ sẽ không phải là lợi thế của trường mình (nếu so với các trường chuyên tiếng khác học ngay từ đầu)? Em cũng muốn biết đầu ra của khoa Đông Phương học chủ yếu theo hướng “nghiên cứu” hay “thực hành”(như phiên/ biên dịch)? Và nếu theo hướng nghiên cứu thì thực sự em thấy vẫn còn khá mơ hồ về nghề nghiệp tương lai! Mong các thầy cô sớm giải đáp thắc mắc này giúp em! Em cảm ơn ạ!

TS Phạm Thị Thu Giang:
Cảm ơn em đã quan tâm và tìm hiểu rất kỹ về Khoa Đông phương học. Về ngoại ngữ chuyên ngành, mặc dù sinh viên sẽ bắt đầu học từ sau khi đã được phân chuyên ngành, tức là từ Học kỳ thứ 2, nhưng Chương trình đào tạo của Khoa đã được xây dựng theo hướng đẩy nhanh tốc độ giảng dạy và tạo môi trường thuận lợi cho việc học ngoại ngữ (tăng cơ hội lưu học, giao lưu với sinh viên nước ngoài và mời các giáo sư nước ngoài sang giảng bài…) để khi ra trường sinh viên sẽ có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh chuyên ngành B1 và tiếng chuyên ngành đủ để có thể giao tiếp, làm việc với những người thuộc đất nước đó. Về kiến thức chuyên ngành, đúng như em nêu, Khoa Đông phương học cũng phát triển theo phương châm đào tạo chung của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tức là hướng tới một trường Đại học nghiên cứu. Khác với các trường đại học dạy thiên về ngoại ngữ khác, toàn bộ đội ngũ giảng viên của Khoa Đông phương học được đào tạo một cách cơ bản ở trong và ngoài nước về khu vực học mà không phải đơn thuần về giảng dạy ngoại ngữ. Chương trình đào tạo của Ngành cũng được thiết kế theo hướng hài hòa giữa kiến thức ngoại ngữ và kiến thức chuyên ngành như lịch sử, kinh tế, văn hóa…
Mặc dù định hướng nghiên cứu như trên, nhưng trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa đòi hỏi phải đào tạo ra những con người có khả năng kết nối và có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau hiện nay, chương trình đào tạo đã được thiết kế theo hướng liên ngành, đa ngành. Nếu sinh viên có năng lực nghiên cứu tốt và say mê tìm tòi thì sau khi ra trường có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học…Như vậy, mục tiêu đào tạo của Ngành Đông phương học là vừa giỏi ngoại ngữ và vừa nắm chắc kiến thức chuyên ngành.

 VNU Media - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   |