Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tuyển sinh  >  
Hỏi: Nguyên tắc xây dựng điểm trúng tuyển

TS. Vũ Viết Bình:

Nguyên tắc xây dựng điểm trúng tuyển là căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành hoặc nhóm ngành và kết quả thi của thí sinh đã đăng ký dự thi vào ngành hoặc nhóm ngành đó theo khối thi tương ứng. Với nguyên tắc đó, điểm trúng tuyển là theo khối thi. Có điểm trúng tuyển riêng cho từng khối A, A1, B, C, D.

Đối với 1 ngành tuyển 2 khối thi trở lên (trong đó có khối A và A1), căn cứ kết quả thi (bảngđiểm cộng dồn chưa ghép phách) đơn vị phân bổ chỉ tiêu cho mỗi khối thi một cách hợp lý với mục tiêu tuyển được thí sinh có chất lượng. Thực tế điểm trúng tuyển của các khối thi có thể là bằng nhau, nhưng như thế không có nghĩa là cào bằng các khối thi với nhau (mặc dù có môn thi khác nhau), mà quan trọng là số thí sinh trúng tuyển của mỗi khối thi là bao nhiêu để đáp ứng mục đích tuyển được thí sinh học giỏi vào học.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   |