Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
VNU – UET: Vô địch cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC 2020 khu vực châu Á

Đội tuyển EggCentroy – Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành ngôi vô địch Kỳ thi ACM/ICPC khu vực châu Á điểm vòng loại Cần Thơ năm 2020 tại Trường Đại học Cần Thơ diễn ra từ ngày 08-12/12/2020. Đội tuyển sẽ có mặt trong vòng Chung kết toàn cầu Cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC diễn ra năm 2021.

Đây là năm thứ năm Trường ĐHCN có đội tuyển đạt giải cao tại kỳ thi ACM/ICPC khu vực châu Á và là năm thứ 10 có đội tuyển đại diện tham dự Vòng chung kết toàn cầu kỳ thi ACM/ICPC. Năm nay, kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 29, PROCON và kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế sinh viên quốc tế ICPC khu vực Châu Á, có gần 700 sinh viên từ 64 trường đại học, cao đẳng tham dự cùng 120 thầy cô giáo huấn luyện viên. Cụ thể, có 370 đội tuyển dự thi 7 khối gồm: Siêu CUP OLP (72 sinh viên), Chuyên Tin (157 sinh viên), Không chuyên Tin (102 sinh viên), Cao đẳng (17 sinh viên), Phần mềm nguồn mở (17 sinh viên),  PROCON (65 sinh viên) và 339 sinh viên (113 đội tuyển ) dự ICPC Asia Can Tho 2020.

Trường ĐHCN có 07 đội tuyển tham dự kỳ thi ACM/ICPC khu vực châu Á trong đó, đội EggCentroy đều là các sinh viên K65 gồm Bùi Hồng Đức, Vũ Hoàng Kiên, Nguyễn Trung Thế đã giành được cúp Vô địch.

Các đội với 1 PC phải giải quyết tổ hợp 12 vấn đề khó khác nhau trong vòng 5 tiếng với nguyên tắc gửi bài và chấm tự động trên hệ chấm chuẩn quốc tế KATTIS chỉ đúng mới được 1 điểm, sai sẽ nộp lại đến khi đúng và bị cộng thêm cho mỗi lần nộp 20 phút tính giờ.

Đội tuyển EggCentroy gồm các sinh viên K65 là Bùi Hồng Đức, Vũ Hoàng Kiên, Nguyễn Trung Thế đã giành ngôi Vô địch với 12 bài. Các vị trí kế tiếp là đội tuyển C’est BON! từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (giải Nhất), đội tuyển HCMUS – Illuminate của Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (giải Nhất), đội HCMIU_PerfectlyBalanced của Trường Đại học quốc tế TP. Hồ Chí Minh (giải Nhất). Bên cạnh đó, trong top 10 cuộc thi Trường ĐHCN có 05 đội tuyển trong bảng xếp hạng với thành tích giải được 6-7 bài. Ngoài đội tuyển EggCentroy còn có 4 đội sau: đội Karatsubaaaaa, Dinic, FFT, Boruvka.

Đội tuyển EggCentroy giải được 12 bài và giành chức vô địch

Năm nay, Trường Đại học Công nghệ tham gia cuộc thi Olympic Tin học sinh viên ở khối Siêu Cup. Khối Siêu Cúp gồm 08 sinh viên dự thi với 6/13 giải thuộc về Trường, cụ thể Phạm Tuấn Nghĩa đạt Cúp Bạc; Vũ Hoàng Kiên và Bùi Hồng Đức đạt Cúp Đồng; Đào Quang Thái Dương, Trần Quang Thành, Nguyễn Trung Thế đạt giải Ba.

 Phan Đình Nghĩa
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :