Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020”

Sau 8 giờ thi đấu căng thẳng với 1.600 điểm, đội Pawsitive của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội gồm sinh viên Đinh Quang Vũ, Lê Trần Hải Tùng, Nguyễn Cao Bảo Long, Phan Công Hậu đã giành giải Ba tại Vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020”, vào ngày 28/11/2020.

Vòng chung khảo lần này với sự góp mặt của 10 đội Việt Nam (06 đội miền Bắc và 04 đội miền Nam) xuất sắc nhất vòng thi sơ khảo và 6 đội đến từ khu vực ASEAN. Trước đó, tại vòng sơ khảo phía Bắc tổ chức vào ngày 31/10/2020, đội Pawsitive của Trường ĐHCN đã nhận giải Nhất khu vực phía Bắc trong 29 đội của 13 trường đại học dự vòng sơ khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020”.

Cuộc thi năm nay được tổ chức kết hợp trực tuyến và trực tiếp với quy mô khác với các năm trước do bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đề thi vòng chung khảo được xây dựng theo cách thức đối kháng (tấn công và phòng thủ trực tiếp) trong thời gian 8 tiếng. Luật chơi dựa trên thể thức King of the hill (KOTH) Attack Defense (AD).

Năm 2019, đội Just ∫du It! của Trường ĐHCN (ĐHQGHN) gồm Phạm Nguyễn Ngọc Biên, Nguyễn Huy Hùng, Đào Tuấn Linh, Nguyễn Hoàng Thạch đã đạt giải Nhất khu vực phía Bắc trong 71 đội dự vòng sơ khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”. Bắt đầu từ năm 2013, Trường ĐHCN đã có liên tiếp các đội tuyển sinh viên lọt vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin”. Năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019 các đội tuyển sinh viên của Nhà trường lần lượt đạt 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, Ba. Trong đó, năm 2016 đội N/A gồm các sinh viên Trường ĐHCN đã giành chức Vô địch cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin”. Đặc biệt, đội thi N/A và Just ∫du It! gồm các sinh viên của Trường ĐHCN đoạt giải Ba (năm 2017) và giải Nhì (năm 2019) cuộc thi Cyber SEA Game.

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” được tổ chức thường niên từ năm 2008 nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho sinh viên các Học viện, trường Đại học, qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy – học và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong các nhà trường. Năm 2020 là năm thứ mười ba cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ hai cuộc thi mở rộng tới các nước khác trong khu vực ASEAN.

 Vũ Minh Phương
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :