Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
VNU – IS: 58 tân thạc sĩ và 531 cử nhân nhận bằng tốt nghiệp
Ngày 22/7/2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp năm 2022. Đây là buổi lễ vô cùng đặc biệt, bởi các tân cử nhân, tân thạc sĩ được tham dự Lễ trao bằng đầu tiên của Nhà trường và chính thức nhận tấm bằng của Trường Quốc tế.

Năm 2022, Trường Quốc tế cũng vui mừng chào đón khóa tốt nghiệp đầu tiên của hai chương trình Tin học và Kỹ thuật máy tính và Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022 cũng là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền thống.

Tham dự buổi Lễ có GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo các ban chức năng trong ĐHQGHN; đại diện các Trường Đại học Keuka, Trường Đại học Troy cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, tân cử nhân, tân thạc sĩ và người thân.

58 tân thạc sĩ và 531 cử nhân nhận bằng tốt nghiệp các chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế; Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý; Tin học và Kỹ thuật máy tính; Quản lý; Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch; Thạc sỹ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế (BFA 9, BFA 10); Marketing (MKT8); Quản trị tài chính (MFM 2, MFM 3).

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Quang Thuận chia sẻ khóa tốt nghiệp năm 2021 và 2022 là khóa đặc biệt, do phải trải qua giai đoạn khốc liệt của đại dịch Covid-19. “Trong cái khó khăn chung của toàn xã hội, thầy trò Trường Quốc tế đã rất chủ động sáng tạo tìm ra các giải pháp vượt khó đảm bảo kế hoạch và chất lượng đào tạo. Trường Quốc tế là một trong những đơn vị đi đầu trong ĐHQGHN chuyển đổi linh hoạt đào tạo trực tuyến, không những thế còn hỗ trợ hướng dẫn công nghệ cho nhiều trường đại học nhiều cơ sở giáo dục khác để họ vượt khó. Đại dịch gây khó khăn nhưng không ngăn cản được ý chí của thầy trò nhà trường. Nhiều sinh viên vẫn tốt nghiệp trước hạn và có kết quả học tập đáng tự hào. Thống kê con số năm 2021 và 2022 cho thấy khoảng 30% sinh viên tốt nghiệp trước hạn. Số lượng sinh viên xếp loại giỏi và xuất sắc là 23%, chỉ có 9,7% tốt nghiệp loại trung bình”, TS. Nguyễn Quang Thuận bày tỏ.

TS. Nguyễn Quang Thuận gửi lời chúc mừng nồng ấm đến các tân cử nhân, tân thạc sĩ và chia sẻ niềm vui cùng gia đình và bạn bè của học viên, sinh viên tốt nghiệp. Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế nhắn nhủ: “Cuộc đời như một viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng”. Bố mẹ cho ta cuộc sống, nhà trường thầy cô bè bạn cho các em kiến thức, công cụ. Chính các em mới là người chủ động, là người quyết định sử dụng công cụ để mài giũa cho viên ngọc cuộc đời mình như thế nào”.

Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN Nguyễn Đình Đức chúc mừng các tân thạc sĩ, tân cử nhân đã được nhận bằng tốt nghiệp của ĐHQGHN và các trường đại học đối tác. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức tấm bằng của ĐHQGHN là tấm bằng của trường đại học có lịch sử phát triển lâu đời tại Việt Nam, được thế giới công nhận, đại học số 1 tại Việt Nam. Với tấm bằng uy tín cao như vậy, sinh viên, học viên tốt nghiệp tự tin bước chân vào thị trường lao động với kiến thức, kỹ năng được trang bị tốt, dễ dàng hòa nhập vào công việc.

Với các tân cử nhân, tân thạc sĩ, buổi Lễ để lại một ấn tượng không thể nào quên, mở ra một trang mới trong cuộc đời của các em. “Em tin rằng mỗi bạn sinh viên đều có màu sắc riêng, mang trong mình một trải nghiệm riêng, nhưng cùng nhau chúng em tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về Trường, để mỗi khi nhớ lại quãng đời sinh viên, chúng em luôn tự hào là một ISer”, Nhật Linh cho hay.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :