Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Xu hướng chọn ngành học ở Trường ĐHKHTN của học sinh Ninh Bình, Vĩnh Phúc khi tới Ngày hội tư hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023
Trong hai ngày 01 - 02/4/2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã có dịp gặp gỡ và trao đổi cũng như định hướng hướng nghiệp cho các bạn học sinh Ninh Bình và Vĩnh Phúc, đồng thời cung cấp các thông tin liên quan tới kỳ tuyển sinh đại học năm 2023. Nhiều ngành học của Nhà trường được các bạn học sinh quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng có thể trúng tuyển trong đợt tuyển sinh sắp tới.

Học sinh đang tìm hiểu và chọn ngành theo những cách nào?

Với sự bùng nổ thông tin trên các mạng xã hội cùng nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp được các đơn vị tổ chức đã tạo ra nhiều cơ hội tìm hiểu ngành nghề cho các bạn học sinh THPT. Để giúp các bạn học sinh có được những thông tin trực tiếp và chính xác nhất, trong ngày 01 - 02/ 4 vừa qua, tại Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình và Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã diễn ra Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho học sinh trong và ngoài trường.

Không khí trong Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình.

Tới với điểm tư vấn của Trường ĐHKHTN trong chương trình, các bạn học sinh chia sẻ các bạn biết tới Nhà trường vì có các thầy cô, các anh chị và người quen đang theo học tại đây. Chính vì vậy, các bạn cũng muốn tới tìm hiểu để có thêm thông tin và chọn được ngành học thích hợp.

Học sinh Nghiêm Xuân Kiên (thứ 2 từ phải sang), Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc cảm thấy thích thú khi được trực tiếp trò chuyện và chia sẻ nguyện vọng của mình với các anh chị sinh viên Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN. Kiên chia sẻ em sẽ lựa chọn ngành Kỹ thuật điện tử và tin học trong nguyện vọng sắp tới của mình.

Trong chương trình tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Vĩnh Phúc, bạn Lê Thị Huyền, học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học cho biết “em tình cờ xem tiktok của một sinh viên đang theo học tại Khoa Sinh, Trường ĐHKHTN, từ đó em cảm thấy cuốn hút và hứng thú với ngành Công nghệ sinh học của Nhà trường”. Chính vì vậy, khi biết thầy cô Trường ĐHKHTN có tham dự chương trình tư vấn ngày hôm nay, Huyền đã cùng mẹ tới tham dự để được trực tiếp hỏi và chia sẻ những băn khoăn của mình.

Bạn Lê Thị Huyền cùng mẹ đang lắng nghe thông tin chia sẻ về các ngành học của Khoa Sinh học.

Cùng nghe tư vấn với con gái, mẹ bạn Lê Thị Huyền nhận được nhiều thông tin tư vấn cụ thể, rõ ràng cảm thấy tin tưởng hơn vào lựa chọn của con. Chị hy vọng con gái có thể thực hiện được nguyện vọng đỗ vào Trường ĐHKHTN như mong muốn

Xu hướng chọn ngành của học sinh THPT khi tới với Trường ĐHKHTN

Cùng chung tâm lý và xu hướng lựa chọn ngành học của nhiều học sinh THPT hiện nay, các bạn học sinh tại Ninh Bình và Vĩnh Phúc quan tâm nhiều tới các ngành học về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ hoá học cùng với đó là các ngành mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống hiện nay. Những điểm bàn tư vấn của các Khoa Toán - Cơ - Tin học, Sinh học, Hoá học, Vật lý luôn không ngớt học sinh và phụ huynh xếp hàng để được tư vấn.

Trong buổi tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, PGS.TS. Đào Sỹ Đức, Phó Trưởng Khoa Hoá học nhận thấy các ngành đào tạo của Khoa không chỉ thu hút những học sinh đang theo học tại các lớp chuyên Hoá mà có những học sinh thuộc khối chuyên khác cũng tỏ ra đam mê và mong muốn theo học.

PGS.TS. Đào Sỹ Đức đang tư vấn cho bạn học sinh quan tâm tới ngành đào tạo tại Khoa Hoá học.

Theo chia sẻ của TS. Vũ Tiến Dũng, Phó Trưởng bộ môn Tin học, Khoa Toán - Cơ - Tin học thì các ngành Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu và Toán tin vẫn là những ngành thu hút sự quan tâm của nhiều bạn học sinh hơn cả. Tuy nhiên bên cạnh đó ngành Toán học của Khoa vẫn được nhiều bạn học sinh tới tìm hiểu.

Phụ huynh và giáo viên đang tìm hiểu các ngành đào tạo của Khoa Toán - Cơ - Tin học.

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng Khoa Sinh học bày tỏ quan điểm nhiều học sinh và phụ huynh hiện nay vẫn đang bị “cuốn hút” bởi các ngành học gắn với “công nghệ”. Thực tế, tại Khoa Sinh học, các bạn học sinh tới tìm hiểu rất nhiều về ngành Công nghệ Sinh học. Theo quan điểm của PGS.TS. Nguyễn Thành Nam, các buổi tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp chính là cơ hội tốt để thầy cô có thể giải thích rõ những điểm khác biệt và tương đồng giữa ngành Sinh học và Công nghệ sinh học. Trên cơ sở đó,  các bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn và lựa chọn ngành học đúng đắn hơn.

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam cùng bạn Vũ Thị Linh Chi, cựu học sinh chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đang tư vấn chọn ngành cho các bạn học sinh.

Những ngành học mới mở tại Trường ĐHKHTN trong mùa tuyển sinh 2023

Theo thông tin từ TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trường ĐHKHTN, ngoài những ngành học truyền thống đã ghi dấu ấn, năm nay Nhà trường dự kiến tuyển sinh 02 ngành học mới: ngành Sinh dược học và ngành Môi trường, Sức khỏe và An toàn. Đây là những ngành học được xã hội rất quan tâm hiện nay.

TS. Nguyễn Thanh Bình trả lời phỏng vấn từ Đài truyền hình Tỉnh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Năm 2023, các phương thức tuyển sinh của Trường ĐHKHTN về cơ bản vẫn giống năm trước với chỉ tiêu là 1800. TS. Nguyễn Thanh Bình lưu ý, các bạn học sinh tại các trường chuyên và các bạn đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các tỉnh không nên bỏ lỡ có những ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐHKHTN và đặc biệt cần đọc kĩ các thông tin cũng như các mốc thời gian đăng kí xét tuyển vào Trường ĐHKHTN. Liên quan đến công tác hướng nghiệp cho các bạn học sinh lớp 10, lớp 11; TS. Nguyễn Thanh Bình lưu ý các em xác định rõ sở trường, sở thích cũng như tham vấn ý kiến của các thầy cô, các anh chị cựu sinh viên  và đặc biệt những ý kiến, truyền thống gia đình cũng là điều cần phải cân nhắc.

 

Nguồn: HUS

 

 HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |