Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >   Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI
Phấn đấu đưa ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước.
Phát biểu khai mạc của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tại Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 15/8/2020 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý.

Thưa toàn thể Đại hội!

Sau quá trình chuẩn bị tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao và được sự phê duyệt của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hôm nay, Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN được long trọng tổ chức.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 297 đại biểu đại diện cho 2.282 đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ ĐHQGHN về dự Đại hội hôm nay.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quý về dự với Đại hội ngày hôm nay.

Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban, các Vụ của Trung ương Đảng; đại diện Ban cán sự Đảng các Ban, Bộ, Ngành Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo, chuyên viên của Văn phòng, Ủy ban kiểm tra và các Ban của Thành ủy Hà Nội; Các đồng chí trong Đoàn công tác số 8 của Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức là đối tác chiến lược của ĐHQGHN, các đồng chí Đại diện lãnh đạo quận Cầu Giấy, huyện Thạch Thất...

Về phía ĐHQGHN

Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc ĐHQGHN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V; các thành viên Hội đồng ĐHQGHN; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN; các đồng chí Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của Đảng ủy ĐHQGHN; các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của ĐHQGHN; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên ĐHQGHN, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN; các đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở, thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí phóng viên báo chí, đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và Thành phố Hà Nội đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các vị đại biểu, khách quý đã về tham dự Đại hội.

Trong giờ phút long trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào đã không tiếc máu xương, hy sinh sự nghiệp giải phóng dân tộc.   

Đại hội xin tri ân và tưởng nhớ tới cố Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo, Giám đốc sáng lập của ĐHQGHN. Đảng bộ ĐHQGHN trân trọng ghi nhớ và cảm ơn các thế hệ lãnh đạo của ĐHQGHN và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về những đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ĐHQGHN trong hơn 27 năm qua.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể quần chúng và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ ĐHQGHN đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến quý báu, đầy trách nhiệm cho Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN - một sản phẩm trí tuệ, kết tinh từ tinh thần đồng thuận của toàn Đảng bộ ĐHQGHN.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN diễn ra đúng vào thời điểm đất nước ta chuẩn bị kết thúc 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; Thủ đô Hà Nội và cả nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020; ĐHQGHN vừa kết thúc 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ ĐHQGHN và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2010-2020. Năm năm sắp tới, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi toàn diện mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. Nước ta tiếp tục trên đà tăng trưởng và hội nhập mạnh mẽ. Bên cạnh những thuận lợi do tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước tạo ra, tình hình an ninh chính trị đất nước ổn định; ĐHQGHN tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành và thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Đảng bộ ĐHQGHN cũng đứng trước không ít khó khăn, trở ngại do tình hình thế giới diễn biến phức tạp về nhiều mặt. Cùng với thế giới đất nước ta chịu ảnh hưởng to lớn của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện của đại dịch Covid19 đối với đời sống kinh tế, xã hội đất nước; nền giáo dục đại học và khoa học công nghệ của Việt Nam tuy đã có những đổi mới và phát triển quan trọng, song vẫn còn nhiều thử thách lớn phía trước. Trong bối cảnh đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên ĐHQGHN luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng bộ ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng, phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến.

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN có nhiệm vụ rất quan trọng là: Kiểm điểm toàn diện, khách quan việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ ĐHQGHN sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V; đánh giá, nhìn lại 05 năm đổi mới, rút ra các bài học cần thiết, để từ đó đề xuất, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ĐHQGHN trong 05 năm tới (2020-2025); Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của ĐảngĐại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội; và đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, có đủ trí tuệ, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN.

Kính thưa đại hội!

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo - trách nhiệm quốc gia - phát triển bền vững, thể hiện ý chí và tinh thần quyết tâm cao của toàn Đảng bộ ĐHQGHN, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với thời đại Cách mạng công nghiệp mới; Tạo ra một bước phát triển quan trọng, đưa ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển con người và đất nước. Thực hiện thắng lợi sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao phó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài dựa trên nền tảng sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đỉnh cao, đóng vai trò nòng cột và đầu tầu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, tôi  long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 Trọng Minh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :